Hà Nội
23°C / 22-25°C

​Ông lão 87 tuổi và giấc mơ cây cầu ở bản nghèo Mù Cang Chải

Thứ bảy, 08:33 22/07/2017 | Xã hội

Cuối cùng, ông Giàng Tống Su, 87 tuổi, ở bản Páo Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, (Yên Bái) cũng được chứng kiến cảnh động thổ khởi công xây dựng cây cầu dầm thép, kiên cố, bắc qua suối Nậm Cai vào ngày 15-7.

Niềm mong mỏi của ông Giàng Tống Su, 87 tuổi, đã thành hiện thực, cây cầu mới đã được khởi công - Ảnh: Nguyễn Lê
Ngày động thổ cầu Cáng Dông, bà con dân bản Páo Khắt kéo nhau rồng rắn đến xem. Họ nghe tin cây cầu sẽ được xây dựng từ cuối năm ngoái, nhưng không ngờ ngày khởi công lại nhanh đến như vậy.

Ông Giàng A Khua, trưởng bản Páo Khắt, không giấu được niềm vui: “Nghe tin được hỗ trợ, chúng tôi mừng lắm. Con suối Nậm Cai ngày bình thường trông hiền lành là thế nhưng mùa mưa bão đến lại cuồn cuộn lên ngay. Nói đâu xa, cây cầu tạm bằng gỗ dân bản cùng nhau đóng góp bắc qua suối để đi lại năm vừa rồi bị trôi mất 2 lần vì nước lớn”.




Đi qua cây cầu tạm, phụ nữ chỉ dắt bộ chứ không dám đi xe vì cầu rung lắc - Ảnh: Nguyễn Lê


 

Đúng như trưởng bản Giàng A Khua nói, cây cầu tạm bắc qua suối bằng hai thanh dầm sắt và mấy miếng gỗ sơ sài làm nền ở phía trên, mỗi khi có người đi qua đều rung lên bần bật. Chỉ có cánh đàn ông, tay lái cứng mới dám ngồi yên trên xe phóng qua cầu, còn các chị em đều phải xuống xe nổ máy, dắt từ từ qua.

Ngày 17-7 vừa rồi, cây cầu Cáng Dông làm bằng gỗ tạm lại bị nước lũ cuốn trôi trong cơn bão số 2. Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tháng, cây cầu gỗ tạm bị nước cuốn trôi khiến bà con thôn Cái Dông và Páo Khắt lại khốn khổ vì đi lại.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường - phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, cầu Cáng Dông là một trong những cây cầu được xây dựng theo chương trình “Nhip cầu yêu thương” do Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải phát động. Chương trình kêu gọi các đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm cùng chung tay đóng góp, tới nay đã có 218 tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ với số tiền trên 470 tỉ đồng, xây dựng được 44 cây cầu dân sinh.




Con suối Nậm Cai hiền lành là thế nhưng tới mùa mưa lũ nước dâng cao, cuốn phăng cây cầu gỗ. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng (18-6 đến 17-7), cây cầu gỗ đã bị cuốn trôi 2 lần - Ảnh: Việt Hưng


Cầu Cáng Dông có tổng mức đầu tư xây dựng gần 4,4 tỉ đồng, kết cấu 2 nhịp, mỗi nhịp dài 16m, rộng 4,0m bằng bêtông cốt thép, trên móng bêtông cốt thép kiên cố.

Ông Lê Trọng Kha - phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, chia sẻ:“Mù Cang Chải có đặc thù là huyện miền núi nên địa hình bị chia cắt rất mạnh. Hiện trên địa bàn huyện cần khoảng trên 20 cầu dân sinh bắc qua các khe suối lớn. Nhưng vì huyện nghèo nên kinh phí chưa phân bổ được để xây cầu. Được Viettel hỗ trợ như thế này, cây cầu đem đến ý nghĩa rất lớn, trước tiên là phát triển kinh tế của bà con địa phương. Người dân có thể sản xuất, vận chuyển hàng hóa ra ngoài tiêu thụ. Thứ hai là đảm bảo an toàn trong mùa mưa.

Ở miền núi mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 4 đến hết tháng 9, mưa lũ rất lớn, ảnh hưởng tới việc đi lại, nguy hiểm tính mạng của bà con. Có cầu kiên cố, các cháu học sinh cũng được đi học thuận tiện và đều hơn. Thứ ba, giúp địa phương hoàn thiện hơn nữa về tiêu chí nông thôn mới”.




Dân bản Páo Khắt ai cũng trông mong có cây cầu mới - Ảnh: Nguyễn Lê


 

Với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Cáng Dông là cây cầu thứ 6 đơn vị này tài trợ đồng hành cùng chương trình Nhịp cầu yêu thương. Trước đó Viettel đã tài trợ và đưa vào sử dụng 5 cây cầu tại Yên Bái, Nghệ An, Quảng Trị, Lâm Đồng.




Các đơn vị đại diện động thổ khởi công công trình, mang niềm vui tới cho người dân - Ảnh: Nguyễn Lê


Trung tá Trần Quang Hưng - trưởng ban xây dựng Tập đoàn Viettel - cho hay: “Trong những năm qua, Viettel đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chính sách xã hội gắn liền với vùng sâu vùng xa như chương trình Bò vì cộng đồng, Ximăng tặng hộ nghèo, Vì em hiếu học… Chương trình “Nhịp cầu yêu thương” là chương trình tiếp nối trong chuỗi hoạt động của tập đoàn. Kết nối các vùng sâu vùng xa, nâng cao đời sống của nhân dân. Góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trên mọi miền của Tổ quốc. Tới nay, chúng tôi đã tài trợ 25 tỉ đồng xây 6 cây cầu và cam kết sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ vào các năm tiếp theo”.

Sau hơn 2 năm, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải phát động chương trình “Nhịp cầu yêu thương” nhằm kêu gọi mọi người có lòng hảo tâm cùng chung tay đóng góp, đã có 44 cầu dân sinh được thực hiện, 36 công trình được đưa vào khai thác sử dụng. Tới năm 2020 chương trình dự kiến sẽ xây dựng thêm 2.300 cây cầu trên 50 tỉnh thành trong cả nước, chủ yếu là vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Theo Thu Thảo/Tuổi trẻ
Niềm mong mỏi của ông Giàng Tống Su, 87 tuổi, đã thành hiện thực, cây cầu mới đã được khởi công - Ảnh: Nguyễn Lê

Ngày động thổ cầu Cáng Dông, bà con dân bản Páo Khắt kéo nhau rồng rắn đến xem. Họ nghe tin cây cầu sẽ được xây dựng từ cuối năm ngoái, nhưng không ngờ ngày khởi công lại nhanh đến như vậy.

Ông Giàng A Khua, trưởng bản Páo Khắt, không giấu được niềm vui: “Nghe tin được hỗ trợ, chúng tôi mừng lắm. Con suối Nậm Cai ngày bình thường trông hiền lành là thế nhưng mùa mưa bão đến lại cuồn cuộn lên ngay. Nói đâu xa, cây cầu tạm bằng gỗ dân bản cùng nhau đóng góp bắc qua suối để đi lại năm vừa rồi bị trôi mất 2 lần vì nước lớn”.

Đi qua cây cầu tạm, phụ nữ chỉ dắt bộ chứ không dám đi xe vì cầu rung lắc - Ảnh: Nguyễn Lê
Đi qua cây cầu tạm, phụ nữ chỉ dắt bộ chứ không dám đi xe vì cầu rung lắc - Ảnh: Nguyễn Lê

Đúng như trưởng bản Giàng A Khua nói, cây cầu tạm bắc qua suối bằng hai thanh dầm sắt và mấy miếng gỗ sơ sài làm nền ở phía trên, mỗi khi có người đi qua đều rung lên bần bật. Chỉ có cánh đàn ông, tay lái cứng mới dám ngồi yên trên xe phóng qua cầu, còn các chị em đều phải xuống xe nổ máy, dắt từ từ qua.

Ngày 17-7 vừa rồi, cây cầu Cáng Dông làm bằng gỗ tạm lại bị nước lũ cuốn trôi trong cơn bão số 2. Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tháng, cây cầu gỗ tạm bị nước cuốn trôi khiến bà con thôn Cái Dông và Páo Khắt lại khốn khổ vì đi lại.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường - phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, cầu Cáng Dông là một trong những cây cầu được xây dựng theo chương trình “Nhip cầu yêu thương” do Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải phát động. Chương trình kêu gọi các đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm cùng chung tay đóng góp, tới nay đã có 218 tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ với số tiền trên 470 tỉ đồng, xây dựng được 44 cây cầu dân sinh.

Con suối Nậm Cai hiền lành là thế nhưng tới mùa mưa lũ nước dâng cao, cuốn phăng cây cầu gỗ. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng (18-6 đến 17-7), cây cầu gỗ đã bị cuốn trôi 2 lần - Ảnh: Việt Hưng
Con suối Nậm Cai hiền lành là thế nhưng tới mùa mưa lũ nước dâng cao, cuốn phăng cây cầu gỗ. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng (18-6 đến 17-7), cây cầu gỗ đã bị cuốn trôi 2 lần - Ảnh: Việt Hưng

Cầu Cáng Dông có tổng mức đầu tư xây dựng gần 4,4 tỉ đồng, kết cấu 2 nhịp, mỗi nhịp dài 16m, rộng 4,0m bằng bêtông cốt thép, trên móng bêtông cốt thép kiên cố.

Ông Lê Trọng Kha - phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, chia sẻ:“Mù Cang Chải có đặc thù là huyện miền núi nên địa hình bị chia cắt rất mạnh. Hiện trên địa bàn huyện cần khoảng trên 20 cầu dân sinh bắc qua các khe suối lớn. Nhưng vì huyện nghèo nên kinh phí chưa phân bổ được để xây cầu. Được Viettel hỗ trợ như thế này, cây cầu đem đến ý nghĩa rất lớn, trước tiên là phát triển kinh tế của bà con địa phương. Người dân có thể sản xuất, vận chuyển hàng hóa ra ngoài tiêu thụ. Thứ hai là đảm bảo an toàn trong mùa mưa.

Ở miền núi mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 4 đến hết tháng 9, mưa lũ rất lớn, ảnh hưởng tới việc đi lại, nguy hiểm tính mạng của bà con. Có cầu kiên cố, các cháu học sinh cũng được đi học thuận tiện và đều hơn. Thứ ba, giúp địa phương hoàn thiện hơn nữa về tiêu chí nông thôn mới”.

Dân bản Páo Khắt ai cũng trông mong có cây cầu mới - Ảnh: Nguyễn Lê
Dân bản Páo Khắt ai cũng trông mong có cây cầu mới - Ảnh: Nguyễn Lê

Với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Cáng Dông là cây cầu thứ 6 đơn vị này tài trợ đồng hành cùng chương trình Nhịp cầu yêu thương. Trước đó Viettel đã tài trợ và đưa vào sử dụng 5 cây cầu tại Yên Bái, Nghệ An, Quảng Trị, Lâm Đồng.

Các đơn vị đại diện động thổ khởi công công trình, mang niềm vui tới cho người dân - Ảnh: Nguyễn Lê
Các đơn vị đại diện động thổ khởi công công trình, mang niềm vui tới cho người dân - Ảnh: Nguyễn Lê

Trung tá Trần Quang Hưng - trưởng ban xây dựng Tập đoàn Viettel - cho hay: Trong những năm qua, Viettel đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chính sách xã hội gắn liền với vùng sâu vùng xa như chương trình Bò vì cộng đồng, Ximăng tặng hộ nghèo, Vì em hiếu học… Chương trình “Nhịp cầu yêu thương” là chương trình tiếp nối trong chuỗi hoạt động của tập đoàn. Kết nối các vùng sâu vùng xa, nâng cao đời sống của nhân dân. Góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trên mọi miền của Tổ quốc. Tới nay, chúng tôi đã tài trợ 25 tỉ đồng xây 6 cây cầu và cam kết sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ vào các năm tiếp theo”.

Sau hơn 2 năm, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải phát động chương trình “Nhịp cầu yêu thương” nhằm kêu gọi mọi người có lòng hảo tâm cùng chung tay đóng góp, đã có 44 cầu dân sinh được thực hiện, 36 công trình được đưa vào khai thác sử dụng. Tới năm 2020 chương trình dự kiến sẽ xây dựng thêm 2.300 cây cầu trên 50 tỉnh thành trong cả nước, chủ yếu là vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Theo Thu Thảo/Tuổi trẻ

Bà Châu, anh Thìn kể lại sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 9 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top