Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông lang Bảo và bộ sưu tập hàng nghìn tượng phồn thực

Chủ nhật, 08:00 22/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Đến phường Tiền An, TP Bắc Ninh hỏi nhà ông lang Bảo, chẳng mấy người không biết.

Ngoài nghề bốc thuốc Nam gia truyền, ông còn được mệnh danh là "nhà Kiều học" hay "Bảo đồ cổ". Là chủ hiệu thuốc Đông y có tiếng (hiệu cao Chọi) nhưng ông Nguyễn Khắc Bảo ở khu phố Ngói, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh lúc nào cũng nhận mình "vô sản" bởi hơn chục năm nay, hễ kiếm được đồng nào là ông lại đem "nướng" hết vào việc "chơi Kiều" và sưu tầm cổ vật. Hiện ông đang sở hữu hàng nghìn hiện vật quý giá "độc nhất vô nhị" trong đó có hơn 2.000 bức tượng bằng đất nung mang đậm tín ngưỡng phồn thực.
 

Ông Nguyễn Khắc Bảo hiện đang sở hữu hàng nghìn hiện vật quý.

 
Thú vui lạ của ông lang mê Kiều
 

Bao nhiêu năm sưu tầm, cóp nhặt cổ vật với tinh thần "kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ", dù có lúc phải chi tiêu sinh hoạt tằn tiện nhưng đến nay ông Nguyễn Khắc Bảo đã có một số "vốn" kha khá để có thể tự tin "nói chuyện" trong giới đồ cổ. Và điều mà bấy lâu nay ông vẫn mong mỏi là xây dựng được một gian phòng rộng rãi đủ để trưng bày toàn bộ những những hiện vật quý giá, độc đáo của mình cho mọi người được thưởng lãm.

Đến phường Tiền An, TP Bắc Ninh hỏi nhà ông lang Bảo, chẳng mấy người không biết. Ngoài nghề bốc thuốc Nam gia truyền, ông còn được mệnh danh là "nhà Kiều học" hay "Bảo đồ cổ".

Bên tách trà nóng, ông Bảo thủng thẳng kể cho chúng tôi: "Cuộc đời tôi có nhiều ngã rẽ, nhưng điều đó không làm tôi phải hổ thẹn, bởi các cụ xưa bảo "làm trai đứng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Với tôi cái danh nghề giáo đã bị gián đoạn từ năm 42 tuổi, khi đó đang là giáo viên dạy Toán (tại trường Trung cấp Sư phạm Hà Bắc - cũ) tôi phải nghỉ vì mất sức và nối nghiệp bốc thuốc gia truyền của gia đình".

Ngã rẽ tiếp theo, ông Bảo nói là nhờ làm nghề thuốc mà ông học được nhiều chữ Hán - Nôm từ cha mình. Trong một lần đọc cuốn Truyện Kiều bằng chữ Nôm thấy nhiều điểm khác biệt so với Truyền Kiều vẫn được giảng dạy trong nhà trường nên gần hai chục năm qua ông quyết tâm tìm tòi, nghiên cứu, phát hiện và lý giải ra những điểm sai hoặc chưa phù hợp của một số bản dịch Truyền Kiều đang được lưu hành phổ biến. "Vậy là từ một thầy giáo dạy Toán tôi trở thành thầy lang, rồi lại "dính" vào nghiệp văn chương, chữ nghĩa khi mê mẩn Truyện Kiều. Năm 2011, tôi được bầu là Phó chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam- Đó cũng là một ngã rẽ nữa trong đời"...

Khoảng 10 năm nay ông lại có thêm cái thú tìm kiếm, sưu tầm đồ cổ. Thú vui này như một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với ông lang Bảo. Ông lặn lội về các vùng quê để "tha" về những thứ mà theo một số người đó chỉ là "đồ bỏ đi". Hễ nghe tin ở đâu có người muốn bán đồ cổ là ông gác lại mọi việc để "lên đường" và khi trở về thì "tay xách nách mang". Ông cho biết: "Không phải ai có tiền cũng có thể chơi cổ vật, bởi ngoài việc đam mê thì còn phải am hiểu đồng thời không ngừng trau dồi kỹ năng giám định cổ vật. Những tay chơi "non" nghề rất dễ bị mua phải đồ dởm".
 

Bộ sưu tập hơn 2.000 bức tượng đất nung mang đậm tín ngưỡng rất nổi tiếng trong giới sưu tập đồ cổ.

Nhiều nhà khảo cổ học đánh giá: Có thể đây là những bức tượng phản ánh thời “ăn lông ở lỗ” của người Việt cổ. Ảnh: PV


Độc nhất vô nhị kho cổ vật khỏa thân

Căn nhà của ông Nguyễn Khắc Bảo rộng chừng 50m2 được dành phần lớn diện tích để bày đặt cổ vật. Từ bàn thờ, bàn làm việc cho đến cầu thang, hành lang, nhà kho, phòng ngủ... đâu cũng thấy cổ vật.

Tôi mê mải ngắm bức phù điêu "Trúc lâm thất hiền" được thếp vàng mà ông Bảo vừa mua với giá hơn 40 triệu đồng từ một người bạn. Biết tôi quan tâm nhiều đến những cổ vật đó, ông tiếp lời "Nói về đồ cổ, tôi không dám so sánh mình với cụ Vương Hồng Sển nhưng tôi tự thấy giữa mình và cụ có điểm chung là khi đã ưng ý một món đồ nào thì dù có đắt đến mấy, dẫu có phải dốc sạch túi vẫn gắng xoay sở để mua cho kỳ được, nếu không thì mất ăn, mất ngủ"...
 

Ông Bảo rất tự hào với bộ sưu tập độc đáo của mình.


Rồi ông dẫn tôi lên gác 2, thăm "kho báu" với hơn 2.000 bức tượng thể hiện rõ "sinh-thực-khí" (kiểu tín ngưỡng phồn thực) mà theo ông có niên đại tới ngàn năm?! Vén tấm vải che phía trên, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước hàng nghìn bức tượng đất nung đặt tạm bợ trên gần chục chiếc kệ gỗ, bụi  phủ bởi một lớp dầy. Tất cả đều có hình thù kỳ quặc, chẳng cái nào giống cái nào, đa phần là tượng người, một số tượng thú như cá, cóc, rắn, thằn lằn, vượn, khỉ, chó... Kích thước các bức tượng đều từ 20-30cm với nhiều phong cách, hình thù, tư thế và biểu đạt cảm xúc. Mọi thứ đều trần trụi, thô mộc bởi toàn là tượng khỏa thân.

Người xưa đã cố ý "phơi bầy" để lột tả rõ nét các bộ phận sinh dục của nam, nữ theo kiểu hoang dã, tự nhiên, cùng với lối tạo tác cách điệu và ước lệ, không tuân thủ theo những quy chuẩn, tỷ lệ kích thước, các bộ phận trên cơ thể người thường dị biệt, khác thường như: mắt lồi, mắt sâu hoắm, đầu to, chân tay dài hơn  người...
 
Chỉ vào bức tượng hai người đang "yêu" nhau, ông Bảo nháy mắt lém lỉnh: "Anh thấy chưa? "Các cụ" nhà ta thật hồn nhiên, nghộ nghĩnh, thuần khiết mà không hề thô tục. Có nhiều giả thuyết của giới chuyên môn đưa ra nhưng tôi đồng tình với quan điểm là: Tượng đó khắc họa hình người Việt cổ và có niên đại từ rất sớm, ít nhất cũng là trước thời Lý, lúc mà đạo Nho chưa ảnh hưởng mạnh nên quan niệm xã hội về tín ngưỡng phồn thực vẫn cởi mở và thoáng hơn".
 

Một bức tượng trong bộ sưu tập tượng đất nung của ông Bảo.


PGS.TS Trịnh Cao Tưởng - Viện Khảo cổ học, trong một lần về đây xem những bức tượng này đã khẳng định: Trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên ông gặp những pho tượng kỳ lạ như thế! Ông cũng đưa ra phán đoán rằng: Có thể đây là những bức tượng phản ánh thời kỳ "ăn lông ở lỗ" của người Việt cổ?

Truy tìm lai lịch những bức tượng phồn thực trên được biết, đa số do người dân ở mạn Thủy Nguyên (Hải Phòng), Cẩm Giàng, Kinh Môn, Chí Linh (Hải Dương) đào được trong khi làm nhà, đào đất làm lò gạch. Họ đào được chúng thì mang bán hoặc đổi lấy thuốc chữa bệnh. Không bỏ lỡ cơ hội, ông Bảo đã mua lại theo kiểu "vơ" được như bó rau, củ khoai với giá rất rẻ, từ vài chục đến vài trăm nghìn cả "mớ". Biết ông thích cổ vật mọi người truyền tai nhau hễ cứ đào được món đồ nào từ chum vại, bát đĩa, tiền cổ cho đến hoành phi, câu đối, sập gụ... họ đều mang đến đây bán.
 

Bài viết này đề cập đến bộ sưu tập độc đáo của ông Nguyễn Khắc Bảo- chủ hiệu thuốc Đông y tại khu phố Ngói- phường Tiền An- T.P Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh.

Cửa hàng thuốc mang tên “Hiệu Cao Chọi” của ông Nguyễn Khắc Bảo hoàn toàn không liên quan gì đến hiệu thuốc “Ông lang Chọi” của ông Nguyễn Bá Duyện- ở số 20- đường Trần Hưng Đạo- T.P Bắc Ninh.

 
Kim Sa
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top