Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông già 73 tuổi lặn lội đưa cháu mồ côi đi thi

Thứ ba, 07:34 09/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Từ thôn Tạ, xã Quang Lăng, Phú Xuyên (Hà Nội), có một cụ ông đã vượt 50 km trong nắng nóng 38 độ C để đưa cô cháu gái không cha, không mẹ đi thi đại học. Cứ tưởng đó là ông bố quá già, nhưng té ra đó là ông ngoại – người dưỡng dục cháu gái từ nó mới 6 tháng tuổi.

 
Ông già 73 tuổi lặn lội đưa cháu mồ côi đi thi 1
Ông ngoại của Lưu Huệ Thương
Ông già 73 tuổi lặn lội đưa cháu mồ côi đi thi 2
Thày Trịnh Xuân Tình và Lưu Huệ Thương
 
Nỗi đau từ trong trứng

Rất nhiều người cảm động khi vỡ lẽ cụ Phạm Ngọc Chỉnh đưa cháu gái Lưu Huệ Thương đi thi ở điểm thi Đại học sư phạm Hà Nội.

Lưu Huệ Thương không có bố, mẹ thì mất tích - Ông Chỉnh buồn bã nhắc về người con gái không may mắn của ông là mẹ của Thương. Khi cô con gái của ông Chỉnh học xong cấp 3 thì mắc bệnh, được một thời gian thì đột ngột có mang. Bé Thương ra đời trong sự chăm lo của ông bà ngoại, được vài tháng thì mẹ Thương bỏ đi mất tích. Thế là từ 6 tháng tuổi Thương được ông bà ngoại dưỡng dục, nuôi nấng và lớn dần trong vòng tay của ông bà. Tên của Lưu Huệ Thương là do ông đặt, hàm ý chữ “Lưu” là mẹ lưu lạc và mất tích. Chữ “Thương” là ông mong mỏi cháu gái của ông được mọi người yêu thương, quý mến.

Thấm thoắt cô bé Thương đã tròn 18 tuổi, đang cùng bạn bè “vượt vũ môn” qua hai kỳ thi đại học. Nói về cô cháu gái yêu quý chăm chỉ, hiền lành, thầy Trịnh Xuân Tình, Giáo viên Trường THPT Phú Xuyên B cho biết, cháu Lưu Huệ Thương học hành tốt, là học sinh giỏi toàn diện 3 năm (lớp 10, 11, 12). Tính nết cháu rất hiền lành, được thầy cô và các bạn tin yêu. Sống trong hoàn cảnh không may mắn, nên Thương rất có ý thức học tập. 3 năm học cấp 3 (lớp 10, 11, 12 cháu luôn là học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Năm ngoái Thương còn đã được nhận được học bổng của chương trình "Chung một ước mơ" ở TP Hồ Chí Minh.

Ông Chỉnh cho biết thêm, 12 năm đi học phổ thông Thương đều là học sinh giỏi, ngoài giờ học cháu rất chăm chỉ việc nhà và rất yêu thương ông bà.

Cháu muốn làm bác sĩ

Không cha, không mẹ nên đích thân ông ngoại già yếu phải chở cháu vượt chặng đường hơn 50 km với chiếc xe máy cũ, tay lái già không còn phong độ vào thành phố dự thi. Vừa đi ông vừa run bởi khi vào thành phố thuê trọ người xe đi lại như mắc cửi, chóng cả mặt. Lạ đường, sợ đi vào đường cấm nên buổi đầu tiên từ chỗ thuê trọ phải mất gần 3 giờ hai ông cháu mới tới được điểm thi.

Đợt 1 hai ông cháu thuê phòng trọ ở khu vực đường Nguyễn Khang, với giá 500 nghìn cho 3 ngày để tiện cho Lưu Huệ Thương dự thi ở điểm thi khối A - Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngày 9/7 Thương thi đợt 2, khối B vào trường Đại học Y Hà Nội, điểm thi Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại (phố Phú Lãm, Hà Đông), nên hai ông cháu thuê trọ ở khu tập thể công an Ba La.
 
Thương bảo cháu phải học giỏi để mai sau kiếm tiền phụng dưỡng ông bà. Sở dĩ Thương đăng ký thi Đại học Y – một trường nằm trong top điểm cao là vì thương ông bà đau yếu, nhiều lần đã bị ốm liệt giường. “Cháu mong muốn cố học tập để sau này trở thành bác sĩ sẽ chữa bệnh cho ông bà” – Thương cho biết.

Ông Chỉnh bảo, mấy ngày đi thi bà ngoại Thương rất lo lắng cho hai ông cháu. Ngày nào bà cũng ở quê gọi điện lên động viên hai ông cháu gắng ăn uống, nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho cháu gái thi. Thi xong khối A bà giục về nhà nghỉ ngay, chờ tới ngày làm thủ tục thi lại lên tiếp để còn bồi dưỡng cho cháu gái, và cũng đỡ chi phí nơi đô thị.

Nét vất vả nhọc nhằn hằn rõ trên nét mặt ông Chỉnh. Nuôi được đứa cháu không cha, không mẹ ăn học rất tốn kém và khó khăn. Nhà ông nghèo nhất làng, ngoài khoản tiền lương hưu của ông, chỉ còn mấy sào ruộng có thêm thu nhập. Các con ông trưởng thành mỗi người mỗi phương, chúng thương bố mẹ, thương cháu gái, nhưng cũng chỉ giúp đỡ được gọi là. Còn chủ yếu là hai ông bà già “thất thập cổ lai hy” gắng gượng hết sức vì con đường học hành của cô cháu gái. Cháu mà đỗ đại học thì ông bà rất vui, nhưng cũng rất lo lắng, bởi ông biết cháu gái đi học xa nhà càng tốn kém hơn, mà bây giờ thì hai cụ đều quá già, không biết còn gắng gượng nuôi cháu được bao lâu nữa?
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC ỦNG HỘ
QUỸ VÒNG TAY NHÂN ÁI TIẾP SỨC MÙA THI 2013
1. 3/7: Đào Thị Bích Thủy: 5.000.000
2. 5/7: Phạm Thị Kim Oanh: 1.000.000
3. 9/7: Bà Nguyễn Thanh Hồng, GĐ Cty Cổ phần Y dược Quốc tế Mỹ Đức: 6.000.000
4. 9/7: Nhóm từ thiện Minh Tuệ (Hà Nội):4.000.000
5. 9/7: Nguyễn Mai Phương: 500.000
6. 9/7: Mai Việt Tiến, GĐ Cty Máy tính Dell, 138 Giảng Võ: 2.000.000
7. 9/7: Trần Anh Thi, KĐT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội: 500.000
8. 10/7: Một số bạn đọc ủng hộ 1.500.000đ.
 
Trong chương trình tiếp sức mùa thi đại học năm 2013 cho những thí sinh có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhưng luôn khát khao học tập bằng những khoản trợ giúp được trích ra từ Quỹ Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình và Xã hội, chúng tôi đã trao tặng:
-5 triệu đồng cho 2 thí sinh đầu tiên là em Nguyễn Quyết Thắng và Nguyễn Anh Quyết; 
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Võ Văn Nhật;
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Nguyễn Văn Vọng
 
- 2 triệu đồng cho em Trần Thị Mỹ ở Chi Lăng, Lạng Sơn
 
- 2 triệu đồng cho em Ngô Huyền Linh ở Bạch Thông, Bắc Kạn
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Võ Thị Thanh Thảo ở Kon Tum
 
- 3 triệu đồng cho thí sinh Lưu Huệ Thương
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Danh Thị Ly Sa
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Nguyễn Hữu Toàn ở TPHCM
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Phan Thị Kim Vân ở Đà Nẵng
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh nghèo Lê Tuấn Anh ở Hải Dương
 
Báo Gia đình và Xã hội kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân chia sẻ cả vật chất và tinh thần, chung tay cùng báo Gia đình và Xã hội hỗ trợ những thí sinh đặc biệt trong mùa thi năm nay.
 
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:
 
1. Báo Gia đình và Xã hội, 138 A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại 04.22120681
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Giadinh.net.vn TẠI ĐÂY. Đề gửi Tiếp sức mùa thi.

Hà Dương

thuhuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 25 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 48 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top