Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Dương Thanh Bình Bí thư tỉnh ủy Cà Mau được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ sáu, 12:03 12/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình được Quốc hội bầu làm làm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bí thư tỉnh ủy Cà Mau được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải được miễn nhiệm nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khuyết một vị trí. Chính vì vậy Thường vụ đã giới thiệu ông Dương Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau để Quốc hội bầu bổ sung.

Đầu giờ sáng, Quốc hội bầu Ủy viên Thường vụ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cuối giờ sáng 12/6 Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống điện tử. Kết quả, có 451/453 đại biểu tham qua biểu quyết tán thành (chiếm 93,79%) thông qua Nghị quyết. 

Ông Dương Thanh Bình Bí thư Cà Mau được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh 1.

Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Dương Thanh Bình sinh năm 1961, quê quán tỉnh Cà Mau, trình độ cử nhân chính trị, cử nhân kinh tế. Ông Bình là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 và khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông là đại biểu Quốc hội khoá XIV; Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội.

Phê chuẩn danh sách bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục phiên làm việc Kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV, sáng 12/6 Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Phó chủ tịch của Hội đồng bầu cử quốc gia được giới thiệu gồm các ông, bà: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Kết quả có 449/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tổng số 92,96% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Dương Thanh Bình Bí thư Cà Mau được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh 2.

Có 449/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

16 Uỷ viên của Hội đồng bầu cử quốc gia cũng được giới thiệu tại kỳ này, gồm các ông, bà: Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển; Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý; Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nguyễn Văn Được và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga.

Vào ngày 10/6 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng máy điện tử. Kết quả biểu quyết: có 462/462 đại biểu tham gia tán thành với Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 54 phút trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 4 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top