Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Đoàn Ngọc Hải bán điện thoại Vertu, đồng hồ Patek Philippe làm từ thiện

Thứ bảy, 15:33 21/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ bán 2 món đồ siêu sang này để lấy tiền làm từ thiện. Khi còn làm Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) ông Hải từng sử dụng chiếc điện thoại hiệu Vertu cùng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe xuống đường “đòi lại vỉa hè” gây xôn xao dư luận.

Trưa 21/12, trao đổi với phóng viên, nguyên Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) Đoàn Ngọc Hải cho biết đang nhờ một cửa hàng kinh doanh phụ kiện cao cấp để bán 2 món đồ của mình để làm từ thiện.

Cụ thể ông Hải sẽ bán chiếc điện thoại hiệu Vertu cùng chiếc đồng hồ Patek Philippe. Đây là món đồ mà ông Hải từng sử dụng khi còn đương chức. Trong 1 lần xuống đường "đòi lại vỉa hè", ông Hải gây xôn xao trên mạng khi 1 tấm hình chụp ông với những món đồ đắt đỏ này được cộng đồng mạng chia sẻ.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán điện thoại Vertu, đồng hồ Patek Philippe làm từ thiện - Ảnh 1.

Những hoạt động thiện nguyện của ông Hải khi nghỉ việc khiến dư luận yêu thích

Theo ông Hải, chiếc điện thoại hiệu Vertu cùng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe là 2 món quà lưu niệm của người thân tặng trong dịp đặc biệt. Trước khi bán đi ông cũng đã trao đổi với người thân và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Ông Hải cho biết 2 món quà này trên thị trường có giá khoảng hơn 2 tỷ. Sau khi bán 2 món đồ này, ông Hải sẽ mua một căn nhà để cho những người vô gia cư trú ngụ qua đêm miễn phí.

Trước đó ngày 4/6, ông Hải đang làm Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) được bổ nhiệm về làm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên. Tuy nhiên, ngay trong ngày nhận quyết định bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới, ông Hải đã nộp đơn xin từ chức.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán điện thoại Vertu, đồng hồ Patek Philippe làm từ thiện - Ảnh 2.

Sau khi thôi việc, ông Đoàn Ngọc Hải đi làm từ thiện

Trong đơn xin từ chức, ông viết: "Sau khi nhận công tác tại đơn vị mới, tôi nhận thấy không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo và quá trình công tác, thì không thể làm tốt công việc này được. Nếu tôi miễn cưỡng phải nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết, thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng do không có chuyên môn".

Sau đó ngày 4/9, ông Võ Văn Hoan (Phó chủ tịch UBND TP.HCM) đã ký quyết định cho ông Hải thôi giữ chức vụ này.

Tới ngày 12/9, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND Q.1 đã có buổi làm việc, thảo luận, trao đổi hướng dẫn việc xử lý đơn xin thôi việc của ông Hải. Theo đó, sau khi được cho thôi chức, ông Đoàn Ngọc Hải không đến công ty để phối hợp giải quyết đơn xin nghỉ việc.

Theo tìm hiểu, sau khi thôi chức, ông Hải thường giam gia các hoạt động thiện nguyện. Theo nhiều clip được nhóm chia sẻ, ông Hải cùng các Mạnh Thường Quân đến thăm, trao quà cho nhiều bà con nghèo tại xã Quê An, huyện Quế Sơn (Quảng Nam).

Ngoài ra, ngày 13/12 mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã tham gia giải Marathon quốc tế tại TP.HCM với đường đua có cự ly dài 42 km. Ông Hải đã hoàn thành đường đua trong khoảng thời gian 6 giờ 47 phút và được ban tổ chức giải tặng huy chương theo quy định.

Theo kế hoạch, ngày 5/1/2020, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ tham gia giải Marathone Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Dự kiến vào ngày 19/1/2020, ông Hải sẽ sang Myanmar dự thi Marathon 42km ở Yangon. Khi còn đương chức ông Hải gây chú ý với những phát ngôn ồn ào, những việc làm của ông sau khi từ chức khiến dư luận yêu thích.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán điện thoại Vertu, đồng hồ Patek Philippe làm từ thiện - Ảnh 3.

Ông Đoàn Ngọc Hải chính thức nghỉ việc

Được biết, ông Đoàn Ngọc Hải (50 tuổi, quê quán Thanh Trì, Hà Nội), trình độ chuyên môn thạc sĩ chính trị, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cử nhân xã hội học. Trước khi làm Phó chủ tịch UBND Q.1, ông đã làm ở quận ủy và UBND Q.1, Bí thư và Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy Q.1.

Thời điểm làm lãnh đạo Q.1, ông Hải liên tục xuống đường trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giành lại vỉa hè. Ngoài ra, ông cũng được biết đến là người có những phát ngôn gây ồn ào dư luận.

Lê Nguyễn 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top