Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ôn thi trên giường bệnh, đỗ điểm cao nhất nước

Thứ sáu, 10:30 29/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là em Phạm Thái Sơn ở thôn Cao Cự (xã Quảng Hoà, Quảng Trạch, Quảng Bình) với tổng 3 môn đạt 29,5 điểm.

Sơn là thủ khoa vào Đại học Huế và hiện đang là thủ khoa có số điểm cao nhất nước hiện nay.
 
Càng khó khăn càng phải cố

Quảng Hoà, vùng đất chưa mưa đã ngập, chưa nắng đất đã khô nứt toác ấy bao đời nay vắt kiệt sức người dân lao động để mưu sinh, gia đình Sơn cũng không phải là ngoại lệ. Một gia đình thuần nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ấy vẫn gắng gượng nuôi những đứa con của mình khôn lớn.
 
Phạm Thái Sơn, chàng thủ khoa vùng lũ Quảng Bình. Ảnh: Vĩnh Quý

Sơn là con đầu của gia đình gồm 3 anh em. Làm anh cả nên ngoài giờ học mọi công việc Sơn cũng phải nai lưng ra để làm phụ giúp bố mẹ. Tranh thủ thời gian rỗi, Sơn lao đầu vào học. Có được đồng nào, Sơn tích góp mua sách tham khảo để đọc thêm và cứ thế hết lớp này qua lớp khác, sự cố gắng của Sơn đã được đền đáp kết quả là những năm học sinh giỏi 12 năm trời.

Cha mẹ em không có điều kiện cho con "bằng chị bằng em" nên hai vợ chồng nhiều đêm vẫn nuốt nước mắt khi tỉnh giấc vẫn thấy con chong đèn học. "Chúng tôi đã từng ước được giàu có, được dư giả để con dành thời gian vào việc học tập. Nhìn con, xót cho số phận, vợ chồng chỉ biết nuốt nước mắt ngậm ngùi", bố mẹ Sơn chia sẻ.

Còn nhớ tháng 10 năm ngoái, khi cơn lũ lịch sử quét qua làng quê của Sơn, toàn bộ sách vở đã bị vùi trong bùn đất. Tiếc hùi hụi bởi số tiền Sơn đi làm cả mùa hè để dành mua sách tham khảo đã bị tiêu tan trong chốc lát. Thương con, ngoài những lúc làm đồng, bố Sơn còn đi phụ xe chở đá để kiếm thêm dăm đồng cho con mua sách vở. Cuộc sống khó khăn cứ quấn lấy căn nhà nhỏ nhưng không vì thế mà Sơn nhụt chí. Càng khó khăn càng phải cố gắng và Sơn đã vượt qua tất cả để có một kết quả thi tuyệt vời.
 
Học để bố không phải vác đá...

Kỳ thi đại học năm 2011, Phạm Thái Sơn thi vào 2 trường: ĐH Bách khoa Hà Nội, nhóm ngành điện tử viễn thông - công nghệ thông tin, tổng điểm 3 môn là 27; ĐH Y khoa Huế, Sơn được 29,5 điểm, trong đó môn Toán đạt điểm 10 tuyệt đối, môn Hóa 9,75 điểm, môn Sinh 9,75 điểm. Tất cả các trường đều chưa cộng điểm khu vực. Hiện tại, Sơn đang là thủ khoa có điểm thi cao nhất nước.  

 
Trong những ngày qua, người dân thôn Cao Cự, xã Quảng Hoà đâu đâu cũng bàn tán việc Sơn đậu thủ khoa của Đại học Huế với số điểm gần tuyệt đối. Không những thế, cho đến thời điểm này, đây là số điểm cao nhất toàn quốc của thí sinh tham dự kỳ thi đại học. Nhìn vào kết quả học tập của Sơn ở địa phương cũng thật "oách". Trong 12 năm học, Sơn đều đạt học sinh giỏi. Hai năm cuối cấp THPT, Sơn giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán và Hóa, là 1 trong 24 học sinh giỏi của Trường THPT số 2 Quảng Trạch.

"Dẫu hoàn cảnh khó khăn, nhưng Sơn luôn luôn cố gắng trong cuộc sống cũng như trong học tập, xứng đáng là tấm gương sáng để nhiều em học sinh khác noi theo", thầy Phạm Quang Quý, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Trường THPT số 2 Quảng Trạch đánh giá. Tâm sự với chúng tôi, Sơn cho biết: "Có được kết quả tốt hôm nay là sự nỗ lực tột cùng của em cũng như gia đình. Nhiều lúc đi học về nhìn thấy bố mệt mỏi sau một ngày bốc vác đá, em thương lắm. Biết mần răng được để lưng mẹ khỏi còng trên những gánh lúa, đôi tay bố không dập nát bởi khi vác đá thuê? Còn nữa, bạn bè và thầy cô luôn ở bên em động viên. Đó chính là động lực thúc đẩy em trong việc học tập".

Ngay trước kỳ thi đại học có mấy ngày, Sơn phải nhập viện do chân bị nhiễm trùng. Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho em. Cả nhà lo lắng không yên. Vừa mổ xong, em nhờ bố mẹ mang sách vở đến ngay giường bệnh để tiếp tục ôn bài cho kịp kỳ thi. "Đạt kết quả này, em sẽ theo học tại Đại học Y khoa Huế để sau này trở về quê hương có thể góp phần bé nhỏ của mình chữa bệnh cho bà con nghèo quê em...", Sơn nói.
Chia tay Sơn và gia đình em trong trưa nắng gay gắt của đất miền Trung, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước tâm sự của ông Phạm Bình Bảo (bố của Sơn): "Người dân ở đây thuần nông, họ làm tất cả chỉ vì tương lai của con cái. Bao giờ quê hương được giàu, người dân đỡ vất vả, chắc những đôi bàn tay dập nát, đôi lưng còng bởi gánh lúa trĩu vai ấy vẫn sẽ cố gắng để cho con cái học hành".
 
Vĩnh Quý
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 11 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 17 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top