Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ôn thi ĐH, CĐ 2012: Đến hẹn lại “vào lò”

Thứ tư, 12:25 13/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù luôn tung ra những chiêu quảng cáo hấp dẫn, song lượng sĩ tử tới các “lò” vẫn ảm đạm như năm ngoái.

Sau khi thi xong tốt nghiệp THPT, một bộ phận thí sinh từ các tỉnh lân cận đổ về Hà Nội để luyện thi ĐH, CĐ các khóa “cấp tốc” tại một số “lò” luyện thi.
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Đức Phú (Cầu Giấy, Hà Nội) có mức học phí từ 3-4 triệu đồng cho toàn bộ 3 môn thi ĐH, CĐ.
Ảnh: Q.Anh
 
Ảm đạm như “lò” luyện thi

Tung mọi chiêu thức để gây sự chú ý của thí sinh với những quảng cáo hấp dẫn như tỷ lệ đỗ ĐH, CĐ cao, giáo viên nổi tiếng, điều kiện lớp học thoáng sạch sẽ, có điều hòa… nhưng thời điểm hiện tại, dù đang vào mùa ôn thi “cấp tốc” song tình hình vẫn không mấy cải thiện so với những năm gần đây. Ở hầu hết các trung tâm luyện thi ở Hà Nội, không khí vắng vẻ bao trùm khiến các chủ “lò” ngán ngẩm.
 
Có mặt tại cổng số 2 (ĐH Sư phạm Hà Nội) sáng 12/6, PV Báo GĐ&XH không khỏi ngạc nhiên với quang cảnh vắng vẻ nơi đây. Khu vực này, những năm trước luôn có khoảng 5 “lò” đặt bàn chiêu sinh, án ngữ cổng trường. Song, đến nay chỉ có trung tâm “Thầy Du” là đặt bàn phát lịch học ôn thi. Nhân viên của trung tâm là một bác ngoài 60 tuổi dúi vào tay sĩ tử tờ lịch học, kèm lời rao: “Trung tâm này nổi tiếng nhất Hà Nội đấy. Lâu năm rồi nên rất uy tín, mời các thầy, cô giỏi về dạy. Đừng có học mấy trung tâm gần đây, chất lượng kém lắm, có mấy ai học đâu”. Đi vào con ngõ H1 (Tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội), trung tâm Đức Phú lèo tèo vài sĩ tử tới đăng ký. Dù ít, nhưng học phí của trung tâm này cũng khá đắt. Mức học phí toàn khóa đến hết tháng 6 có giá từ 3-4 triệu đồng/3 môn.
 
Tới ngõ 336 đường Nguyễn Trãi (cạnh ĐH KHXH&NV) nơi ôn thi có tiếng trước đây, bây giờ chỉ còn chừng 4 “lò” hoạt động cầm chừng. Anh D, phụ trách trung tâm số 1 cho biết: “Khai giảng các lớp mới đã được một tuần, nhưng lượng học sinh tới học vẫn còn ít quá. Mỗi lớp chỉ chừng 30 học sinh”. Còn các trung tâm số 17, 18 trong ngõ này cũng chung tình trạng ế ẩm. Theo các sĩ tử ôn luyện ở đây, duy chỉ có môn Toán là đông học sinh, còn lại vắng vẻ thưa thớt. Ế ẩm cũng khiến cho các trung tâm ở đây chỉ hoạt động mỗi môn 1 ca vào sáng hoặc chiều.
 
Tình trạng vắng sĩ tử đi ôn “cấp tốc” cũng xuất hiện ở những “lò” thuộc khu vực ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Y Hà Nội... Tuy nhiên, vẫn có “lò” có đông thí sinh tới học như Thăng Long (số 4-6 Chùa Bộc, Đống Đa), Trung tâm “thầy Du” (ngõ 175 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy). Về giá cả, năm nay không nhiều biến động so với năm trước, mỗi ca học khoảng 30.000 đồng, đăng ký toàn khóa học từ 1,7 - 3,5 triệu đồng.
 
Có vá được kiến thức?
 
“Các “lò” luyện thi ĐH, CĐ “cấp tốc” là để kinh doanh nên thường có nhiều “bài” để hút thí sinh. Đề thi ĐH, CĐ hoàn toàn nằm trong chương trình phổ thông, không quá khó. Các em chỉ cần ôn tập trong sách giáo khoa, tham khảo các bài tập khó, hỏi thêm thầy cô, bạn bè… Phải được đầu tư trong suốt quá trình học, chứ không thể trong thời gian ngắn có thể thay đổi được”.
PGS Văn Như Cương,
Hiệu trưởng Trường THPT  Lương Thế Vinh
Một số chủ "lò" than phiền, nguyên nhân “ế” là do vài năm trở lại đây đã có những thay đổi mạnh trong phương thức tuyển sinh, đề thi ĐH, CĐ bám sát chương trình học, nên học sinh có thể tự ôn tập, hoặc học thêm thầy, cô ở trường mình đang học. Thi theo đề chung khiến các thầy “mất giá” vì trước đây trường được tự ra đề, nên thí sinh đến học thầy, cô của trường là để được “bật mí” về đề thi. Bên cạnh đó, sự lấn sân của hình thức ôn thi trên truyền hình, các trang mạng trực tuyến… được nhiều sĩ tử lựa chọn, vì không cần phải ra Hà Nội mà vẫn có thể ôn luyện.
 
Thí sinh ôn thi “cấp tốc” chủ yếu với mục đích vá lại những kiến thức đã hổng. Dù vắng thí sinh, nhưng việc kinh doanh kiểu ôn thi “cấp tốc” cũng mang lại nguồn thu khá cho các chủ “lò”. Bởi thế đã có tình trạng xuất hiện “lò lậu, thầy giả” để đánh lừa học sinh. Theo tìm hiểu, hiện Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có rất ít giảng viên đi dạy luyện thi tại các trung tâm. Trong khi đó, tại những bảng hiệu các “lò” nhan nhản tên của giảng viên trường này. Chính vì thế, thí sinh cũng cần tỉnh táo lựa chọn các trung tâm luyện thi, nếu không muốn lâm vào cảnh “tiền mất, tật mang”. Theo các giáo viên, nếu không nắm chắc kiến thức, khó có thể thi đỗ. Việc gửi gắm vào “lò” ôn thi “cấp tốc” không thể “vá” được kiến thức đã hổng chỉ trong vòng một tháng.
 
Quang Anh
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 51 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top