Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ồ ạt “thanh lý tài sản” vì thua độ World Cup

Thứ ba, 08:16 26/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian diễn ra World Cup 2018 cũng là thời điểm tình trạng cá độ bóng đá diễn ra tràn lan từ đời thực đến mạng ảo. Có những vụ cá độ chỉ để tăng vui cho không khí World Cup nhưng có không ít vụ là đánh bạc dưới góc độ cá cược và có không ít gia đình đã lâm vào cảnh nợ nần, trắng tay…


Ảnh minh họa: TL

Ảnh minh họa: TL

Hệ lụy khôn lường từ cá độ

Không khí sôi động cùng cụm từ “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” đang là chuyện thường ngày trong mùa World Cup này. Tuy nhiên, có không ít gia đình phải tán gia bại sản vì cá độ, nợ nần chồng chất. Anh Nguyễn Đức H (33 tuổi, ở Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) từng có nhiều năm “nghiện” cá độ bóng đá và hiện tại, khoản nợ hơn 1 tỷ đồng mà anh H và gia đình phải gồng gánh, cũng là kết quả từ việc ham mê cá độ bóng đá của anh.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Nguyễn Đức H cho biết: “Tôi cũng giống bao người khác, lúc đầu, cũng nói là chỉ chơi cho vui, nhưng rồi cuốn vào vòng xoáy cá độ và trở thành con bạc khát nước. Cá độ giống như một chất gây nghiện, nếu thắng thì tinh thần phấn khởi nhưng thua thì bắt đầu có tâm lý cay cú và muốn “gỡ gạc” những gì đã mất. Vì lòng tham cùng tâm lý cay cú ăn thua đó mà khó làm chủ được bản thân. World Cup 2018 mới diễn ra một tuần mà tôi đã nợ hơn 1 tỷ, đó là chưa kể nhiều tài sản, đất đai gia đình đã bán để trả một phần nợ cũ”.

Cũng theo anh H: “Đôi khi chỉ là cá độ theo phong trào vui vẻ với bạn bè. Nhưng trong khoảng thời gian dài, tôi đã không thể dứt ra chỉ vì muốn “gỡ gạc” phần nào khoản thua. Theo tôi, xuất phát điểm là sự máu mê đỏ đen khiến các con bạc lao mình vào cá độ”.

Anh Đ.Đ.T (32 tuổi, Khương Thượng, Đống Đa) cũng từng kéo cả gia đình đứng trước vực thẳm vì nợ nần cá độ. Bạn bè hay gọi là T “Đét” vì anh gầy nhom do những lần thức đêm, do chán chường thua độ, chẳng thiết ăn uống. Anh H cho biết: “Tôi và T là bạn thân nối khố, T từng là tay chơi có tiếng khu T.C vì độ “rải tiền” khủng để ăn chơi sau mỗi trận thắng lớn. Nhưng lộc không thể đến mãi, có thắng tất có thua, có những thời điểm cố gắng gỡ gạc, khiến con số nợ của T lên đến hơn 700 triệu. Gia đình chung tay chi trả cũng không thể xuể. Cũng chỉ vì khoản nợ đó mà bố T đột ngột qua đời. Từ đó, con người T thay đổi và bắt đầu công việc kiếm tiền tập trung trả nợ”.

Sau trận đấu giữa các đội tuyển Đức – Mexico và đội tuyển Brazil – Thụy Sỹ diễn ra vừa qua, trên mạng xã hội đã chia sẻ những hình ảnh thanh lý tài sản, thậm chí là “gieo mình” xuống cầu, xuống sông tự tử vì… thua cá độ. Đơn cử, khi trận đấu giữa đội tuyển Đức và Mexico đang bắt đầu diễn ra, một nam thanh niên đã bất ngờ gieo mình xuống cầu An Hoá (TP Biên Hoà, Đồng Nai). Trước thông tin về nguyên nhân nam thanh niên này “quyên sinh” là vì thua cá độ bóng đá, dư luận đã đưa ra những bình luận trái chiều. Đa số các ý kiến đều tỏ rõ sự bất bình trước hành động của nam thanh niên này. Đến nay, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Nhiều mánh khoé tinh vi

Công nghệ phát triển cũng tỷ lệ thuận với loại hình tội phạm cá độ qua internet phát triển, bằng những thủ đoạn cũng hết sức tinh vi. Với nhiều năm “nghiên cứu” và tham gia cá độ, anh Nguyễn Huy B (28 tuổi, ở Nhân Hoà, Thanh Xuân) không ngần ngại chia sẻ những “góc khuất” và các mánh khoé của dân cá độ.

Anh Nguyễn Huy B cho biết: “Muốn cá độ, việc đầu tiên, người chơi phải lựa chọn những công ty kinh doanh cá cược (còn gọi là nhà cái) uy tín, hoạt động lâu năm, có số lượng người chơi đông và đặc biệt là khâu rút tiền phải nhanh chóng… để tham gia cá độ. Đầu tiên, để cá độ, người chơi phải đăng ký tài khoản, nhưng muốn đăng ký được tài khoản để cá độ thì người chơi phải nạp tiền qua tài khoản ngân hàng của người khác do nhà cái mua lại. Sau khi nhận được tiền, nhà cái sẽ sử dụng sim rác nhắn tin cung cấp thông tin, mật khẩu phục vụ đánh bạc cho các khách hàng đăng nhập trang web đánh bạc. Khi đăng nhập vào trang cá độ bóng đá, các thành viên sẽ được quy ước với nhau là thay đổi mật khẩu để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng”.

Theo anh Huy B, chơi cá độ bóng đá phải có hiểu biết vì không chỉ đơn thuần là cá cược bừa bãi, cá độ đòi hỏi người chơi phải biết “soi kèo” (luận đội có thể thắng để cá cược) và “đổ kèo” (chốt đội). Soi kèo và đổ kèo là “nghề” của dân cá độ, đòi hỏi người chơi phải có kiến thức để phân tích và đọc trận đấu, từ đó đưa ra phán đoán chính xác kết quả trận đấu. Nếu khách hàng không biết “soi kèo” thì tham khảo hướng dẫn cách “soi kèo” của các đội trên hệ thống website cá độ, các thông tin này đã có cả tỷ lệ kèo.

Huy B nhấn mạnh: “Học phải đi đôi với hành, ngoài học lý thuyết về cá độ bóng đá online thì người chơi phải thực hành mới có thể nhớ được cách soi kèo, đổ kèo. Cứ chơi nhiều và cá cược nhiều, người chơi sẽ dần trở thành dân cá độ thực thụ. Để chọn được “kèo thơm”, người chơi phải xác định yếu tố may rủi trong cá độ bóng đá là 30% - 70%, bởi các trận vòng loại đều không theo một quy luật nào. Đầu tiên, có thể dựa vào bảng giá kèo biến động mà quyết định đổ kèo. Nhưng để tìm hiểu một cách sâu sắc hơn và đưa ra những nhận định chọn kèo hợp lý và xác suất thắng kèo cao thì ngoài những thông tin bên ngoài, còn phải kết hợp với sự thống kê cho từng giải đấu cụ thể”.

Khác với anh Nguyễn Huy B, anh Nguyễn Khánh H (ở Phú Thọ) lại có cách soi kèo thủ công hơn là: “Cứ chăm chỉ mua báo bóng đá cập nhật tin tức từng trận đấu, nghiên cứu tình hình và “chốt” đội cá độ”.

Không nên thử cá độ bằng bất cứ giá nào!

"Cờ bạc là bác thằng bần" là thông điệp mà anh Nguyễn Đức H muốn truyền tải đến những ai đã, đang và sẽ có ý định cá độ. Với “sự nghiệp” nhiều năm cá độ, anh H đã từng khiến gia đình phải bán nhà, thanh lý những đồ đạc có giá trị trong gia đình để trả nợ. Thế nhưng, đó vẫn chỉ như muối bỏ bể đối với khoản nợ hơn 1 tỷ đồng của anh. Theo anh H: “Giải pháp tốt nhất để thoát khỏi ham mê cá độ là không nên thử cá độ bóng đá bằng bất cứ giá nào. Bởi dù thắng hay thua thì con người ta vẫn bị cuốn vào vòng xoáy mê muội đồng tiền. Được rồi thì muốn được nữa, hoặc mất rồi thì bằng mọi giá phải gỡ gạc. Nếu ai từng chót đam mê thì cách tốt nhất là từ bỏ cá độ và quay trở lại với những công việc kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình”.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top