Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân "ốc đảo" Hồng Lam

Thứ bảy, 09:07 31/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Mưa lớn nhiều ngày khiến mực nước ở sông Lam dâng cao, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (đóng tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương sử dụng ca nô đưa 72 hộ dân ở "ốc đảo" Hồng Lam đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của PV, Hà Tĩnh có mưa rất to từ đêm 28/10 đến trưa 30/10. Nhiều địa phương như huyện Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh, huyện Vũ Quang, huyện Hương Sơn, huyện Nghi Xuân, huyện Thạch Hà… đã xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ.

Tại thành phố Hà Tĩnh, nước đã lên cao gần 1m, đường quốc lộ đoạn qua thành phố Hà Tĩnh bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe cứu hộ được huy động tối đa để vận chuyển người và phương tiện ra khỏi vùng bị ngập nước. Tại nhiều nhà dân, nước cũng đã tràn vào nhà.

Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân ốc đảo Hồng Lam - Ảnh 2.

Mưa lớn nhiều ngày khiến Hà Tĩnh bị ngập nặng.

Một số xã ở khu vực phía Tây huyện Thạch Hà như xã Thạch Xuân, Nam Điền, Ngọc Sơn… bị ngập cục bộ; nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn. Chính quyền đang huy động lực lượng, khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại Nghi Xuân, theo thông tin từ Công an tỉnh, Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Xuân Hồng và Xuân Lam) nước ngập từ 30 - 50cm, có đoạn chảy xiết. Lực lượng công an đã phong toả, cấm đường từ 15h ngày 30/10 và đến sáng nay (31/10), mức ngập giảm khoảng 10cm, song vẫn chưa lưu thông được.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 30/10, nhận được sự chỉ đạo của cấp trên, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (đóng tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương sử dụng ca nô 275 mã lực, vượt dòng nước chảy xiết trên sông Lam tiếp cận “ốc đảo” Hồng Lam để đưa 72 hộ dân với 220 nhân khẩu trong thôn (trong đó có nhiều người già, trẻ em và phụ nữ) đến vị trí tránh trú đảm bảo an toàn tại Trường Tiểu học Xuân Giang, ở phía bên này sông, cách "ốc đảo" thôn Hồng Lam trên 1km.

Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân ốc đảo Hồng Lam - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng dùng cano đưa người dân đến nơi tránh trú

Thượng tá Trần Đức Phúc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ngày 30/10, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã điều khiển ca nô vượt dòng nước chảy xiết trên sông Lam kịp thời di chuyển hàng chục hộ dân ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) đến nơi tránh trú đảm bảo an toàn.

"Do khu vực thôn Hồng Lam nằm giữa sông, bốn bề là nước nên lực lượng chức năng tiếp cận người dân rất khó. Mưa to, gió thổi mạnh nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Lúc đầu việc vận động người dân ra khỏi vùng nguy hiểm gặp khó, sau khi vận động được người dân đơn vị cùng các lực lượng chức năng đã đưa được người dân đến nơi tránh trú an toàn", Thượng tá Phúc thông tin.

Cũng theo Thượng tá Phúc, trong đợt cứu hộ lần này lãnh đạo huyện đã rất quan tâm đến việc sơ tán người dân, động viên cán bộ chiến sỹ trong công tác cứu hộ. Đồng thời phối hợp với đơn vị tiến hành kê kích, di chuyển các tài sản giá trị của người dân lên vị trí cao, tránh bị ngập nước nếu nước lũ tiếp tục dâng cao.

Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân ốc đảo Hồng Lam - Ảnh 4.

Mưa lớn, nước chảy xiết khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân ốc đảo Hồng Lam - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi tránh trú.

Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân ốc đảo Hồng Lam - Ảnh 6.
Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân ốc đảo Hồng Lam - Ảnh 7.
Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân ốc đảo Hồng Lam - Ảnh 8.
Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân ốc đảo Hồng Lam - Ảnh 9.
Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân ốc đảo Hồng Lam - Ảnh 10.
Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân ốc đảo Hồng Lam - Ảnh 11.

Các cụ già, trẻ nhỏ được ưu tiên đưa đi trước.

Nước sông dâng cao, lính biên phòng giải cứu hơn 200 người dân ốc đảo Hồng Lam - Ảnh 12.

72 hộ dân với 220 nhân khẩu trong thôn được đưa đến nơi an toàn.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top