Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước sạch tại Hà Nội: Nơi lo khát, chỗ bảo thừa

Thứ hai, 08:41 30/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Năm nào cũng vậy, cứ hè đến, tình trạng “khát nước” ở Hà Nội lại tái diễn trên diện rộng khiến người dân không còn đủ lạc quan.

Sửa chữa đường ống nước trong khu Thành Công. Ảnh: NS
 
Nỗi lo dĩ nhiên thuộc về các hộ dân sống tại những khu vực “khô hạn”, những chung cư cao tầng cũ kỹ ở Thành Công (quận Ba Đình), Bạch Đằng, Đầm Trấu (quận Hai Bà Trưng), Bùi Xương Trạch (quận Hoàng Mai)… Năm nào cũng vậy, cứ hè đến, tình trạng “khát nước” ở Hà Nội lại tái diễn trên diện rộng khiến người dân không còn đủ lạc quan để tin vào những kế hoạch, dự án đầy triển vọng của các đơn vị cấp nước thành phố.

Nỗi khổ cuối nguồn

Từ đầu tháng 4, hàng trăm hộ dân sống tại nhà D3 khu tập thể Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình) lại nơm nớp nỗi lo thiếu nước như đã diễn ra hàng năm. Mất điện đã sợ, mất nước càng khiếp hơn. Người dân có thể không xem tivi nhưng không thể không tắm giặt trong tiết trời nóng nực. Sự nơm nớp ấy là hiện hữu khi mới chớm hè mà chuyện tắm nhờ, ăn cơm bụi đã bắt đầu xuất hiện ở các khu dân cư Thành Công, Pháo Đài Láng, Láng Thượng… Sau khi dân tình than vãn, báo chí phản ánh liên tục, những sự cố về nước hiện đã được khắc phục, tuy nhiên, không ai biết sự ổn định này sẽ kéo dài trong bao lâu. Khu tập thể Thành Công ở địa hình cao, cuối nguồn cấp nước của Xí nghiệp nước sạch Đống Đa (Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, gọi tắt là Nước sạch Hà Nội) nên người dân càng gặp bất lợi trong việc tiếp nhận nguồn dịch vụ thiết yếu này. Tương tự, khu Bùi Xương Trạch (phường Định Công, Hoàng Mai) cũng là “vùng sâu vùng xa” trong hệ thống cấp nước của Cty CP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch Viwaco (Vinaconex). Trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà xảy ra vào tháng 2 vừa qua, dân cư khu Bùi Xương Trạch khốn đốn vì nước mãi không bơm tới nơi.

Tiếp xúc với phóng viên, ông Dương Công Liên (phòng 508, nhà D3, khu tập thể Thành Công) lo lắng cho biết, sau nhiều lần báo chí can thiệp, khu tập thể đã có nước, tuy chưa đủ dùng nhưng người dân cũng… chỉ mong có thế! “Không biết là nước có về thường xuyên không hay chỉ được một thời gian. Tôi sống trên tầng 5, mỗi khi cần nước sinh hoạt vẫn phải xách xô xuống tầng 1 để mang lên dùng. Gia đình có 10 người, nhu cầu nước sinh hoạt rất lớn, cầu mong tình hình cấp nước sẽ ổn định, chứ cứ thế này thì chúng tôi khổ quá”, ông Liên than thở.

Bí thư Chi bộ nhà D3 Cù Minh Châu thì thông tin, trước đây khu dân cư dùng nước của Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình, việc cấp nước khá ổn định, nhưng từ năm 2010 đến nay, cả khu được chuyển sang dùng nước của Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa và tình trạng mất nước thi thoảng lại xảy ra. “Vấn đề quản lý, điều chuyển như thế nào người dân chúng tôi không quan tâm, chúng tôi chỉ cần có đủ nước sạch để dùng thôi”, ông Cù Minh Châu bức xúc.
Nỗi khổ ở khu tập thể Thành Công tạm thời qua đi khi Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội từ 18/4 đã tiếp nhận thêm 30.000m3/ngày đêm của nhà máy nước mặt sông Đà, phối hợp với Viwaco bổ sung nguồn nước sinh hoạt cho người dân, tăng công suất của Nước sạch Hà Nội lên 634.000m3/ngày đêm. Nhưng bản thân việc mua bán này cũng bộc lộ bất cập của Hà Nội trong việc “phân chia lãnh địa” cho mỗi đơn vị cấp nước.
 
Nơi dùng không hết

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Cao Hải Tháp – Phó Tổng giám đốc Cty CP ĐTXD & KD Nước sạch Viwaco cho biết, Hà Nội hiện tại có 4 đơn vị cấp nước, gồm Nước sạch Hà Nội, Viwaco, Nước sạch Hà Đông, Nước sạch Sơn Tây. Trong đó, Nước sạch Hà Nội là đơn vị chủ lực với khả năng cấp nước cho trên 500.000 hộ. Riêng Viwaco, với nguồn nước tự chảy 24/24 từ nhà máy nước mặt Sông Đà, đang phục vụ 90.000 khách hàng. Đơn vị này được UBND TP Hà Nội giao quản lý toàn bộ quận Thanh Xuân, một phần quận Cầu Giấy (phường Trung Hòa, Mai Dịch), một phần quận Hoàng Mai (phường Định Công, Thịnh Liệt), một số xã của huyện Từ Liêm, huyện Thanh Trì. Tương tự như Cty Nước sạch Hà Nội, Viwaco cũng có trách nhiệm cấp nước đến từng nhà dân, từng đồng hồ, theo các khu đã được giao.

Công ty Nước sạch Hà Nội trong năm 2012 sẽ thực hiện nhiều dự án để khắc phục tình trạng thiếu nước mùa hè ở khu vực nội đô, như việc khoan bổ sung bảy giếng tại Nhà máy nước Nam Dư, Nhà máy nước Gia Lâm, Nhà máy nước Yên Phụ, tăng 20 nghìn m3 nước/ngày đêm, ngoài ra là các dự án xây dựng hệ thống cấp nước khu vực thị trấn Yên Viên, dự án bổ sung nguồn cho nhà máy nước Bắc Thăng Long và các dự án phát triển mạng. Trong khi đơn vị này sẽ phải bỏ tiền ra để tăng cường công suất phục vụ trên một “lãnh địa” rộng lớn, thì đại diện Nước sạch Viwaco cho biết họ đang dùng không hết nguồn nước sạch Sông Đà, kể cả bán cho Nước sạch Hà Nội rồi vẫn thừa. Ông Cao Hải Tháp thông tin, tổng công suất hiện tại của Nhà máy nước Sông Đà hiện đạt khoảng 300.000 m3/ngày đêm nhưng mới sử dụng khoảng 160.000 m3/ngày đêm cho 90.000 khách hàng.

Phía Viwaco tỏ ra tự tin với khả năng cấp nước của mình, khẳng định chuyện thiếu nước là không thể xảy ra với nguồn cung dồi dào, dĩ nhiên ngoại trừ trường hợp các sự cố vỡ ống từng xảy ra hồi tháng 2. Nếu thực tế diễn ra đúng như khẳng định của đơn vị này thì có thể thấy, Hà Nội đang bộc lộ sự bất hợp lý trong việc phân chia “lãnh địa” cho mỗi đơn vị cấp nước, trong việc điều tiết thứ dịch vụ thiết yếu cho người dân Thủ đô.
 
Việt Nguyễn - Nam Sương

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 49 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 50 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 51 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top