Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước sạch quá thì không có... vi lượng

Thứ tư, 11:12 27/04/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Như Hải - TGĐ Công ty Nước sạch Hà Nội - liên quan đến kế hoạch cấp nước hè 2011.

Cũng theo ông Hải tại buổi họp ngày 26/4, Công ty Nước sạch Hà Nội đảm bảo cung cấp đủ nước sạch mùa hè 2011 cho các quận nội thành.
 
Đã báo cáo nhưng chưa tăng giá
 
Theo lãnh đạo Công ty Nước sạch Hà Nội, chỉ trong 4 tháng đầu năm  2011, riêng hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch đã lỗ 9 tỷ đồng. Lý giải về khoản lỗ trên, lãnh đạo công ty cho biết, do tất cả các yếu tố chi phí đầu vào đều tăng, ví dụ các vật tư chuyên dùng cho ngành nước như hóa chất, phèn, đồng hồ, trang thiết bị... Cùng với đó là giá xăng dầu, điện tăng và có xu hướng tiếp tục tăng... nhưng giá nước vẫn như cũ. "Với việc giá các yếu tố đầu vào tăng như trên thì không lỗ mới là lạ", lãnh đạo Công ty phân trần.
 
Trước ý kiến về việc công ty có kế hoạch tăng giá bán nước hay không, lãnh đạo công ty này cho biết đã báo cáo tình hình thua lỗ và những khó khăn, trong đó có cả những bất cập về giá nước hiện tại lên UBND thành phố. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận: Không thể thấy giá điện, giá xăng tăng là giá nước cũng tăng, tăng giá nước là cả một vấn đề.
 
Người dân nội thành sẽ không thiếu nước sạch hè năm 2011.
 Ảnh: Quốc Hưng
 
Lãnh đạo công ty cho biết thêm, giá các mặt hàng như xăng, điện.. do Chính phủ quyết định còn giá nước do thành phố quyết định. Để có đợt tăng giá năm 2010, công ty đã phải xây dựng phương án tăng giá, báo cáo giải trình suốt 2 năm trời mới điều chỉnh nhưng cũng chỉ sau 1 tháng giá đã lạc hậu. "Giá điện, xăng đã và đang được điều hành theo thị trường, chúng tôi là công ty kinh doanh nhưng không được quyết định giá thì cũng là cả vấn đề khó khăn. Chưa nói đến tái đầu tư, phát triển...", lãnh đạo công ty băn khoăn.
 
Nước sạch quá thì làm gì có...vi lượng?
 
Nói về hiện tượng lắng cặn vàng khi sử dụng nước từ mạng lưới nước sông Đà (Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch VIWACO), ông Nguyễn Như Hải thông tin: "Nước sông Đà sử dụng nước mặt (nước sông), chúng tôi sử dụng nước ngầm, tính chất của 2 nguồn nước khác nhau nên công nghệ xử lý khác nhau. Tôi không dám nói gì về chất lượng nước sông Đà vì tôi không trực tiếp chỉ đạo sản xuất nước sông Đà nhưng hiện tượng cặn vàng thì rõ ràng có cặn sắt và hữu cơ. Tôi cũng được nghe nhiều người nói, có ý kiến nói nên dùng bình lọc lại nước và đặt câu hỏi nước ấy có đảm bảo chất lượng không?".
 
Theo ông Hải, nguyên nhân khách quan của hiện tượng trên có thể liên quan đến bể chứa gia đình để lâu không thau rửa, hay đường ống có lắng cặn khi có áp lực nước mạnh thì bong tróc... "Nước sinh hoạt của chúng ta sản xuất theo quy chuẩn nước sinh hoạt 02, quy chuẩn 01 là nước uống và quy chuẩn 1369 của Bộ Y tế", ông Hải khẳng định.
 
Ông Hải cho rằng, để đạt được các quy chuẩn như nêu ở trên nước phải có các yếu tố vi lượng bên trong, nước sạch không có nghĩa cứ phải trong vắt, nước trong vắt chưa chắc đã là nước tốt. Ông Hải phân tích: "Cơ thể chúng ta cần sắt, cần iốt, cần canxi. Những chất này trong nước cũng có. Chứ chẳng lẽ cứ thiếu canxi thì đi uống sữa, thiếu sắt thì ăn thức ăn cho chất sắt... Uống nước lọc như thế (nước sạch được nhà máy cung cấp rồi đem lọc lại trước khi dùng-PV) khác nào uống nước cất. Uống nước cất thì không có các yếu tố vi lượng, không giúp cơ thể hấp thụ chất gì cả".
 
Theo Công ty Nước sạch Hà Nội, sẽ có một loạt các dự án cấp nước được hoàn thành 2011, các dự án trên giải quyết cấp nước cho trên 51.000 hộ dân với tổng số trên 230.000 người dân thuộc các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn và quận Hoàng Mai (khu vực ngoài đê Sông Hồng).
 
Số hộ dân được dùng nước sạch từ các dự án hoàn thành trong năm 2011 tương đương dân số 1 quận.
 
Các khu vực thiếu nước trong năm 2010 trên địa bàn thuộc các quận nội thành sẽ thu hẹp và được cấp nước ổn định trong hè năm 2011. Cụ thể: Khu vực Vũ Ngọc Phan, La Thành I, II, III (Đống Đa); Phường Phúc Tân và Chương Dương (Hoàn Kiếm); Khu vực phường Phú Liên (Ba Đình); Khu vực Bách Khoa, Bạch Đằng, Đầm Trấu (Hai Bà Trưng); Khu vực phường Xuân La, Phú Thượng (Cầu Giấy).
 
Công ty Nước sạch Hà Nội cũng cung cấp đường dây nóng để  người dân liên hệ: 04 38293166; 04 37163611
 
Võ Hải
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top