Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ TS y khoa quy y cửa Phật mở phòng khám từ thiện

Thứ hai, 08:00 30/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tọa lạc trên mảnh đất cổ kính giữa trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, hơn một năm qua, phòng khám từ thiện chùa Hà Tiên do nữ tiến sĩ y khoa quy y cửa Phật sáng lập, đã trở thành điểm đến tin cậy của nhiều người bệnh.


Sư thầy Thích Nữ Diệu Nhân ân cần thăm khám cho các bệnh nhân. Ảnh: Xuân Thắng

Sư thầy Thích Nữ Diệu Nhân ân cần thăm khám cho các bệnh nhân. Ảnh: Xuân Thắng

Cơ duyên với cửa Phật

Chúng tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện về cuộc đời của sư thầy chùa Hà Tiên với pháp hiệu Thích Nữ Diệu Nhân (tên thật trước khi xuất gia là Nguyễn Thị Thu Hà). Sư thầy chính là người phụ trách phòng khám đặc biệt nơi cửa Phật này.

Sư thầy Diệu Nhân trải lòng với chúng tôi về nguồn cơn khiến thầy đến với cửa Phật: Vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo gốc Hà Nội, bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước, dưới sư thầy còn có một người em gái. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, sư thầy thi đậu vào trường Đại học Y Hà Nội. Năm 1996, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, cô sinh viên y khoa được tuyển thẳng vào Bệnh viện Nhi Trung ương công tác. Năm 1998-1999, nữ bác sĩ trẻ tuổi được cử sang Pháp để theo đuổi một khóa học theo chương trình hợp tác giữa hai quốc gia. Năm 2004-2005, một lần nữa nữ bác sĩ này quay lại Pháp với tư cách là một nghiên cứu sinh. Sau thời gian miệt mài đèn sách, nữ bác sĩ trẻ trở về nước để bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành nhi khoa. Cũng trong thời gian này, bác sĩ Hà được tín nhiệm bầu làm Phó khoa Hồi sức sơ sinh. Khi con đường công danh sự nghiệp đang thênh thang rộng mở, bản thân có một tổ ấm gia đình hạnh phúc, yên vui (chồng cùng nghề và cậu con trai thông minh, học giỏi) cũng là lúc nữ bác sĩ trẻ tuổi bén duyên với cửa Phật.

Cuối năm 2005, trong một lần ghé thăm chùa Quang Ân (tọa lạc tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bác sĩ Hà đã được nghe sư thầy trụ trì Thích Minh Trí giảng về những triết lý nhà Phật, cũng như nói về nguyện vọng muốn xây dựng một bệnh viện từ thiện để cứu giúp người nghèo.

“Khi đó đầu óc tôi như được khai sáng, bản thân như tìm được một thứ gì đó vô hình mà bấy lâu vẫn mòn mỏi kiếm tìm. Thời khắc ấy, tôi cảm thấy mình thực sự có cơ duyên với Phật pháp”, sư thầy Diệu Nhân xúc động nói.

Sau lần giác ngộ đó, nhiều lần bác sĩ Hà thổ lộ tâm nguyện muốn được quy y cửa Phật với gia đình nhưng bị mọi người ra sức ngăn cản. Bẵng đi vài năm, bác sĩ Hà không nhắc lại tâm nguyện ấy với gia đình nữa. Thời gian sau đó, bác sĩ Hà thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện do chùa Quang Ân cũng như Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở những vùng xa xôi, hẻo lánh. Bác sĩ Hà luôn tâm niệm, cứu người không chỉ cứu chữa về thể xác mà còn phải giúp họ cả về mặt tinh thần. Phật pháp là liều thuốc hiệu quả nhất để giúp con người trị về tâm bệnh, giúp họ làm việc thiện, hướng tới những điều tốt đẹp, thanh thản trong cuộc sống.

Tuy không nói ra, nhưng bác sĩ Hà vẫn ngày ngày nuôi dưỡng tâm nguyện cuộc đời mình. Cho đến một ngày đầu năm 2014, người mẹ gọi con gái đến và nói: “Nếu việc xuất gia khiến con thực sự cảm thấy hạnh phúc thì con hãy làm theo ý mình đi...". “Câu nói đó của mẹ đã khiến tôi bật khóc. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định bước tới theo tiếng mách bảo của lý chí. Dường như việc đến với Phật pháp là định mệnh đối với đời tôi”, sư thầy Diệu Nhân nghẹn ngào chia sẻ sẻ thêm.

Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui

Sau khi xuất gia, bác sĩ Hà lấy pháp hiệu là Thích Nữ Diệu Nhân về quy y tại chùa Hà Tiên- ngôi chùa cổ kính có lịch sử lâu đời, tọa lạc tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, nhờ sự quyết tâm của sư thầy trụ trì Thích Minh Trí (đồng trụ trì chùa Quang Ân), cùng sự ủng hộ của mọi người, Phòng khám từ thiện chùa Hà Tiên bắt đầu được xây dựng.

Ngày 12/4/2015, sau biết bao tâm huyết, Phòng khám được khánh thành và đi vào hoạt động. Đây được xem là mô hình thu nhỏ của Bệnh viện Đa khoa và Điều dưỡng mà sư thầy Thích Minh Trí đã xây dựng ý tưởng cách đây mười mấy năm.

Với phương châm hoạt động “từ bi bằng hành động”, Phòng khám từ thiện chùa Hà Tiên được thành lập với mục đích: Giúp người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận được những dịch vụ y tế chất lượng tốt. Bên cạnh đó, Phòng khám còn giúp mọi người biết đến Phật pháp, hướng tới cái thiện để cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiện phòng khám có 8 y, bác sĩ làm việc. Về trang thiết bị hiện có một máy chụp X-quang, máy điện tim, dàn máy xét nghiệm, sinh hóa và nhiều máy móc cơ bản khác. Với nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, phòng khám từ thiện chùa Hà Tiên cũng thường xuyên mời các y, bác sĩ đầu ngành đến hỗ trợ chuyên môn.

Đối với các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, tăng Phòng khám từ thiện chùa Hà Tiên miễn phí hoàn toàn tiền khám bệnh, xét nghiệm và giúp đỡ những loại thuốc mà nhà chùa có thể xin được. Những trường hợp không thuộc 3 diện trên thì được miễn phí tiền thăm khám bệnh. Đặc biệt trong những ngày lễ, nhà chùa thường tổ chức các đợt khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

“Mỗi người dân tới đây được chữa khỏi bệnh chính là động lực lớn giúp chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong công việc. Đấy là điều hạnh phúc vô bờ, không có gì có thể đo đếm được...”, sư thầy Thích Nữ Diệu Nhân tâm sự.

Lời tri ân giản dị, chân thành

Nhiều bệnh nhân đã ghi lại cảm nhận chân thành của mình trong cuốn sổ lưu niệm tại Phòng khám từ thiện chùa Hà Tiên. Bà Thẩm Thị Định (SN 1951, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), một người nghèo đã viết: “Tôi có bệnh trong người, lúc nào cũng đau nhức không ăn, không ngủ được. Được người thân giới thiệu Phòng khám từ thiện chùa Hà Tiên, nên tôi đã tìm đến để xin được điều trị. Tôi được các y, bác sĩ và các sư thầy cho ăn uống, ngủ nghỉ. Sau một tuần điều trị, bệnh tình đã thuyên giảm được khoảng 80%. Trong thời gian lưu trú tại chùa, bản thân nhận được sự phục vụ hết sức ân tình, chu đáo của mọi người. Tôi thật sự xúc động và biết ơn phòng khám”.

Bình Minh - Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top