Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh "hot" vì đạt điểm Sử cao

Thứ tư, 23:22 18/06/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Nữ sinh "hot" nhất kỳ thi tốt nghiệp vừa qua ở An Giang đạt điểm Lịch sử tuyệt đôi: 10 điểm. Thí sinh duy nhất thi môn Lịch sử với 18 người phục vụ coi thi ở Hà Nội đạt 7,5 điểm. Nhiều thí sinh ở Quảng Bình đạt 9,5 điểm thi Lịch sử.

Các Sở GD-ĐT đã nhanh chóng tổ chức chấm thi để có thể công bố kết quả trước ngày 18/6 theo yêu cầu của Bộ.

Thống kê bước đầu của Sở GD-ĐT Quảng Bình, trong số hơn 55% bài thi môn Lịch sử đã có 45 em đạt điểm 9,5.

Đặc biệt thí sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (1996), trường THPT Huỳnh Thị Hưởng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đạt điểm 10 môn Sử.

Tại Hà Nội, Phạm Khánh Linh – nữ sinh thu hút giới truyền thông nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua - bởi là thí sinh duy nhất chọn thi môn Sử, được 18 người coi thi ở Hội đồng THPT Quang Trung (Hà Nội), đã đạt 25,5 điểm tổng, trong đó môn Sử cao nhất (7,5 điểm).

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, môn Lịch sử tại trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) có 18 người trong hội đồng thi phục vụ cho một học sinh là Phạm Khánh Linh (lớp 12D1 THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội).
 
Nữ sinh "hot" vì đạt điểm Sử cao 1
Thí sinh Phạm Khánh Linh (lớp 12D1 THPT Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội).

Thầy Đỗ Đức Hòa, Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, khi vào phòng thi thấy nhiều phóng viên báo chí, truyền hình chụp ảnh, quay phim về thí sinh Khánh Linh thầy đã rất lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý thi, khiến Khánh Linh không làm được bài. Nhưng điểm môn Sử như vậy là tương đối tốt.

Khánh Linh đạt 7,5 điểm Lịch sử. Các môn khác là Văn 5,5 điểm; Toán 6,5 điểm; Địa lý 6 điểm - đạt tổng điểm 25,5 (trung bình 5,25 điểm/môn), đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp, và tiếp tục chọn khối C để thi đại học.

Nữ sinh "hot" vì đạt điểm Sử cao 2
Bảng tổng điểm tốt nghiệp của thí sinh Phạm Khánh Linh - ảnh Internet

Thầy Hòa chia sẻ: Hội đồng thi để phục vụ nữ sinh trên gồm 18 người (1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 2 thư ký, 3 giám thị và 10 người phục vụ, công an, bảo vệ). Vì vậy, trong buổi thi Sử, cổng trường này đã trở thành nơi tập trung đông đảo phóng viên nhất.

Khi vào phòng thi thấy nhiều phóng viên báo chí, truyền hình chụp ảnh, quay phim về thí sinh Khánh Linh thầy đã rất lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý thi, khiến Khánh Linh không làm được bài. Nhưng điểm môn Sử như vậy là tương đối tốt.

Mặc dù điểm thi không cao nhưng thí sinh Khánh Linh vẫn đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp, và tiếp tục chọn khối C để thi đại học.

Tại An Giang, nữ sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (1996), trường THPT Huỳnh Thị Hưởng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã giành điểm tuyệt đối (điểm 10) môn Lịch Sử trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua.
 
 
Nữ sinh "hot" vì đạt điểm Sử cao 3
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (1996),
trường THPT Huỳnh Thị Hưởng,

Điểm tổng của Quỳnh Anh là 30,5: Toán 6,5; Văn 6; Sử 10; Hóa 8.

Bí quyết học môn Sử của Quỳnh Anh không có gì đặc biệt. Quá trình học phổ thông cô đều tự học ở nhà, sáng đến lớp học, chiều ôn Văn, Toán, Hóa… Buổi tối dành khoảng 3 tiếng để ôn luyện riêng môn Sử.

Quỳnh Anh hay xem phim tài liệu lịch sử nên dễ nhớ kiến thức và biết nhiều thông tin hơn. Mỗi lần học và xem phim giúp Quỳnh Anh nhớ lâu hơn, và đã đạt điểm 10 môn Sử trong kỳ thi tốt nghiệp.

Thầy Phạm Hữu Lánh, giáo viên dạy môn Sử tại trường Quỳnh Anh học cho biết, Quỳnh Anh rất thông minh, mỗi khi cho bài tập, hay bài kiểm tra em đều có phân tích, đưa dẫn chứng móc nối các sự kiện với nhau. Cũng do vậy, mà phần bài làm của em luôn đạt điểm cao hơn hẳn so với các bạn khác.
 
* Khánh Linh là thí sinh duy nhất chọn thi môn Lịch sử tại điểm thi trên, cũng là thí sinh duy nhất của TP Hà Nội phải dự thi 1 mình tại một hội đồng coi thi.

Kết quả trung bình môn Sử năm lớp 12 của Khánh Linh đạt trên 9 phẩy, thi thử môn Sử đạt loại giỏi. Khánh Linh học khối C, với kiến thức chắc về môn Sử cô tiếp tục thi đại học khối C.

* Điểm tổng kết cả năm môn Sử của Quỳnh Anh đạt 9,7. Năm 2014, Quỳnh Anh đoạt giải B cấp Quốc gia môn Sử, là học sinh giỏi môn Sử cấp tỉnh.
Với điểm 10 Sử, Quỳnh Anh sẽ dự thi khối C vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.
 

Trà Giang

thuhuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top