Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh giả les để... thể hiện 'đẳng cấp dân chơi'

Thứ bảy, 20:32 05/05/2012 | Xã hội

Nhiều nữ sinh ăn mặc sành điệu, mặt mũi non choẹt, hôn hít, sờ mó nhau thản nhiên như chốn không người.

Hình minh họa
Ở trường học, trung tâm mua sắm, khu vui chơi, quán trà sữa..., nhiều nữ sinh ăn mặc sành điệu, mặt mũi non choẹt, hôn hít, sờ mó nhau thản nhiên như chốn không người.

Ở cái tuổi dở dở ương ương, khao khát chứng tỏ bản thân bằng cách thể hiện sự khác biệt, các teen nữ dễ bị cuốn vào trào lưu được cho là mốt sành điệu, thời thượng có tên gọi là giả les hay chơi les. Đó chỉ là hành động hứng thú nhất thời, tham gia cho vui của một số bạn trẻ “nghiện” thể hiện bản thân trước đám đông song hậu họa để lại thật khôn lường.

Thạc sỹ Nguyễn Vân Anh làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng về giới đã từng thốt lên: “Giả les là hành động dại dột, những người giả les gián tiếp xúc phạm và làm tổn thương đến 3% dân số thế giới”. Nhưng thật đáng buồn, câu nói của chị không làm thay đổi suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Các teen nữ vẫn lao vào cuộc chơi, đóng những vai diễn không phải mình như con thiêu thân.
 
Để biết cơn sốt tự đổi giới tính thịnh hành ra sao chỉ cần dạo một vòng quanh các trường học có thể bắt gặp nhan nhản những hình ảnh chướng tai gai mắt. Đến trường V. ở  quận 5 (TP HCM) trong giờ ra chơi, chúng tôi bắt gặp một nhóm nữ sinh túm năm tụm ba cười nói xì xào, buôn bán đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Các em chia nhỏ thành từng cặp đôi, lâu lâu lại có những hành động âu yếm, vuốt ve nhau mà không hề quan tâm đến cái nhìn soi mói, khó chịu của các bạn khác trong trường. T., lớp trưởng một lớp 12, lắc đầu ngán ngẩm: “Chuyện này xảy ra như cơm bữa, thấy riết thành quen”.

Không chỉ ở trường học, tại các trung tâm mua sắm, khu vui chơi, quán trà sữa..., cảnh các nữ sinh ăn mặc sành điệu, mặt mũi non choẹt, hôn hít, sờ mó nhau cũng diễn ra thản nhiên như chốn không người.

Khó lắm chúng tôi mới tiếp cận được H., thành viên kỳ cựu trên diễn đàn đồng tính nữ. H. kể chuyện cặp kè dân les với vẻ dửng dưng đến lạ. Kỳ thực H. biết rõ mình không phải là dân đồng tính nhưng cô chẳng ngại nói oang oang giữa bàn dân thiên hạ “khoe” mình là dân chơi les am hiểu biết thời. H. cho biết, đến trường cô thích thú khi được bạn bè suy tôn là “Paris Hilton đẳng cấp”.

Còn  T., cô bạn có lúm đồng tiền thật duyên nhưng ánh mắt buồn buồn lại “bén duyên” với les vì... giận bạn trai. Bạn trai quá bận nên đã quên mất ngày sinh nhật của T., trong phút bốc đồng, T. giận dỗi đòi chia tay rồi tự nhận mình ra les, ngang nhiên cặp kè với bạn nữ khác.
 
Kể ra có vô vàn lý do được các bạn nữ biện minh cho hành động “chơi les” như muốn “cắt đuôi” mà giả les để được yên hay cặp với les vì muốn có tiền chu cấp... Song dù là với nguyên nhân gì, hậu quả cũng vô cùng tai hại. T nghĩ mình chỉ hù dọa bạn trai nhưng ai ngờ cậu bạn tin thật, lập tức đòi chia tay, còn H., nổi danh là “Paris Hilton” nhưng chẳng có nổi một người bạn tri âm tri kỷ, H. phải sống cô đơn trong thế giới giả tạo.

Trớ trêu hơn, H. đột nhiên bị thần ái tình Cupid bắn trúng tên khi có cảm tình với một anh chàng mọt sách ở lớp trên, dù đãọ cố gắng thay đổi bản thân rời xa trò giả les nhưng “tiếng tăm” của H. vẫn khiến anh chàng nọ sợ hãi tránh xa.
 
Trẻ đang mạo hiểm với trò chơi giới tính
 
Ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch hội tâm lý Hà Nội, cho biết: “Trào lưu giả les bắt nguồn từ hai lý do cơ bản, một là do các em thích thể hiện mình khác lạ để người khác quan tâm, hai là các em nhận nhầm giá trị, cho rằng nếu mình giả les sẽ nhận được sự chú ý nhất định. Tuy nhiên các em không hề biết rằng đó là tiền đề tạo ra phản xạ, thói quen không phù hợp với bản chất của mình bởi khoảng cách từ giả sang thật rất ngắn. Lợi ích mà các em nhận được chẳng có gì đáng kể ngoài việc thỏa mãn sở thích bản thân. Thiết nghĩ nhà trường, gia đình, xã hội nên tuyên truyền, giáo dục để các em biết được tác tại của trò chơi giới tính, phân tích để các em hiểu rằng giới mình đang làm tổn thương đến lòng tự trọng của những người không may phải sống trong một giới tính không rõ ràng”.
 
Còn bác sỹ tâm lý Phạm Vũ Thiên nói: “Đồng tính nữ hay les là khuynh hướng tình dục của mỗi người. Kiểu bày tỏ bằng cách vuốt ve, âu yếm chưa thể khẳng định người đó là les, chỉ khi nào họ có mong muốn quan hệ tình dục với nữ mới gọi là les thật. Không nên chủ quan đánh giá qua hành động cử chỉ tình cảm quá mức mà gán cho họ mác nhãn les. Riêng trào lưu giả les, hay có thể gọi là đóng vai les vì các mục đích như không muốn quấy rối, tham gia cho vui dù chỉ mang tính nhất thời song cũng cần cân nhắc đến hậu quả về nhân cách và tâm lý sau này”.
 
Theo Người đưa tin
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 22 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top