Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nữ sinh cũng bị ảnh hưởng bởi phim bạo lực"

Chủ nhật, 08:18 31/05/2009 | Xã hội

"Ngày xưa tôi thấy chuyện con gái đánh nhau rất hiếm, nhưng bây giờ không có gì là lạ", bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Viện nghiên cứu và phát triển TP HCM nói vè tình trạng hành xử bạo lực trong giới nữ sinh.

Trong hội thảo về tình trạng bạo hành ở nhà trường mới đây tại TP HCM, nhiều nhà giáo dục và chuyên gia cũng thừa nhận, tình trạng học sinh tụ tập thành các băng nhóm, bè phái, đe dọa trấn lột đang là hiện tượng nhức nhối đối với phụ huynh, nhà trường và xã hội.

Sự tác động của điều kiện kinh tế, cuộc sống khó khăn nhiều áp lực, người lớn ngày càng ít quan tâm đến trẻ em, trong khi ảnh hưởng của những tiêu cực trong xã hội ngày càng nhiều. Các em không biết như thế nào là đúng, phù hợp trong cách hành xử, tự mình quyết định mọi hành vi trong khi nhận thức còn hạn chế. Khi xảy ra mâu thuẫn bạn bè, các em thường bốc đồng và chọn con đường bạo lực.
 
Báo cáo sơ bộ của Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM, riêng năm 2008 đã có 18 học sinh bị khởi tố với các tội danh nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản... Tuy nhiên, đây chưa phải là con số thực tế phản ánh hết tình trạng bạo hành của các em đang ở độ tuổi đi học. Phần lớn những thiếu niên vi phạm pháp đều do không được quan tâm chăm sóc như: cha mẹ ly hôn, thường xuyên bị đánh chửi, sống trong điều kiện hà khắc...
 
Tuổi mới lớn thường dễ bị ảnh hưởng, tác động khách quan. (Ảnh minh họa: Bình Nguyên)

Tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Hồng, giảng viên ĐH Sư phạm TP HCM cho biết, giới trẻ bây giờ chơi với nhau bạo lực và hung hãn. Ngay trong giờ ra chơi các em có thể dùng những vật như chai nước để đập lên đầu, chồng chất lên người nhau... "Chỉ chơi với nhau đã bạo lực vậy, khi có mâu thuẫn thì việc dùng các hung khí để phản kháng là không thể tránh khỏi", bà Hồng phân tích.

Còn bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, viện nghiên cứu và phát triển thành phố cho rằng, tình trạng bạo lực học đường của các nữ sinh hiện nay bị ảnh hưởng nhiều từ hàng loạt các phim ảnh. Những hình ảnh bạo lực được dựng thành phim và mọi người chấp nhận một cách bình thường, khiến các em có tư tưởng việc hành xử như vậy cũng không có gì nghiêm trọng.

"Ngày xưa tôi thấy chuyện con gái đánh nhau rất hiếm, nhưng bây giờ không có gì là lạ. Trước, các em đi học được giáo dục về công dung ngôn hạnh và những chuẩn mực về vẻ đẹp nữ sinh. Nhưng ngày nay, giá trị này không còn được giáo dục nhiều và các em cũng không còn quan tâm đến", bà Linh bày tỏ.

Cũng theo bà Linh, vì trong độ tuổi chưa thành người lớn cũng không phải quá trẻ con, nhiều bạn nữ có sự bốc đồng trong suy nghĩ, muốn có hành động nổi loạn chơi trội, lại được bạn bè xấu cổ vũ thêm nên sẵn sàng đánh nhau khi có mâu thuẫn xảy ra. Thậm chí, thấy bạn đánh nhau nhiều em còn đứng ngoài tung hô.

Bà Linh cho biết thêm, sự kiểm soát giữa bạn bè với nhau, giữa thầy cô với học sinh ngày càng bị giảm sút. Ngày xưa, khi phát hiện học sinh đánh nhau thì các em báo ngay cho cô giáo, còn bây giờ thì hiếm. Chính vì vậy, các em tự giải quyết với nhau đến khi để lại hậu quả nghiêm trọng thì nhà trường mới biết. Nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày cha mẹ cũng mâu thuẫn với nhau, vì vậy dần dần con mất lòng tin về người lớn từ đó mất phương hướng trong các quan hệ ứng xử.

Chung quan điểm, bà Nguyễn Minh An, Viện nghiên cứu và phát triển TP HCM chia sẻ thêm, nhiều em học sinh ngày nay sử dụng những ngôn ngữ bạo hành du nhập từ nước ngoài để giao tiếp với bạn bè và thầy cô.

"Thực tế ý thức phản kháng luôn tiềm ẩn trong bất cứ một nữ sinh dẫn đến sự nổi loạn. Các em không cho rằng những hành vi đánh nhau là xấu, là không phù hợp, nam giới làm được thì nữ sinh cũng làm được", bà An bày tỏ.

Chuyên gia này nêu, ngày nay học sinh phải học quá nhiều những kiến thức hàn lâm. Từ cấp I đến cấp III các em đã học những môn như quan hệ quốc tế, lý tưởng, triết học... Những điều rất bình thường như giáo dục đạo đức thì ít được đầu tư và lại khó thẩm thấu, cha mẹ thì luôn bắt ép con phải có kết quả học tập cao nhất khiến cho lỗ hổng về giáo dục nhân cách ngày càng lớn.

Theo ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM, để góp phần làm giảm bớt tình trạng bạo hành trong nhà trường, Bộ sẽ đẩy mạnh triền khai việc thành lập các tổ tư vấn tâm lý trong các trường, phát động các phong trào như: "mỗi ngày đến trường là một niềm vui", "điều em muốn nói", hòm thư góp ý... để các học sinh, phụ huynh có thể phản ánh với nhà trường những thắc mắc.

"Bộ cũng sẽ đẩy mạnh thanh tra, nghiên cứu các giải pháp về việc hình thành băng nhóm, xung đột học sinh trong nhà trường và ngoài xã hội để có cách giải quyết một cách đồng bộ", ông Anh nói.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top