Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh chuyên Ngữ thủ khoa hai đại học lớn

Thứ hai, 09:32 30/07/2012 | Xã hội

Từ quê lên Hà Nội học cấp 3, Ngọc thấy "choáng" khi bạn bè đều học giỏi, nói tiếng Anh như gió. Cô tự nhận mình không có gì nổi bật, chỉ đến khi lọt vào top 10 học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất thủ đô.

Thi xong đại học, Nguyễn Thảo Ngọc về quê ở Phúc Yên (Vĩnh Phúc) nghỉ ngơi cùng gia đình. Khi nhận được tin thủ khoa hai đại học lớn, nữ sinh này vô cùng bất ngờ và cho biết, thi xong em thấy mình làm bài bình thường, thậm chí có môn còn nghĩ rằng mình làm không tốt như Văn (khối D) và Vật lý (khối A1).
 
Gương mặt khả ái, thông minh, Ngọc tươi cười cho biết, thông tin đỗ thủ khoa ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao đều là do bạn bè xem và thông báo. Từ khi thi xong, Ngọc không xem lại đáp án và cũng không ôm lấy máy tính để theo dõi kết quả bởi "làm như vậy chỉ gia tăng áp lực cho mình".
 
Thủ khoa Nguyễn Thảo Ngọc rất thích đọc sách.
 
Dù đỗ thủ khoa cả hai đại học lớn ở hai khối khác nhau nhưng Ngọc thừa nhận, em không học xuất sắc môn nào. Theo Ngọc, có được kết quả này là do em học đều các môn và một phần nữa là do may mắn.

"Em học đúng quy trình như nghe thầy cô giảng, làm bài tập nhiều chứ không hề có bí quyết gì đặc biệt. Em học vì đam mê cho dù đó là môn học nào, và em nghĩ nếu được làm một việc mình thích thì hiệu quả sẽ khác hẳn so với việc mà mình không mấy hứng thú", Ngọc tâm sự.

Nữ sinh này chia sẻ, không có môn học nào được xếp vào vị trí yêu thích số 1 bởi cô yêu nhiều môn, mỗi môn mở ra một chân trời kiến thức khác nhau và đều tìm được điểm hay khác nhau trong từng môn học.

Học cấp 2 ở quê với sở trường là môn Toán, Ngọc từng dự thi Olympic Toán Singapore mở rộng và đoạt huy chương Đồng năm lớp 8. Một năm sau, Ngọc thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán, tiếng Anh và giành hai giải Nhì. Bước ngoặt lớn nhất trong đời học sinh của Ngọc là thi vào THPT chuyên Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

"Bác em làm việc tại Hà Nội nên đã mua hồ sơ dự thi vào chuyên Ngữ và động viên em dự thi. Em đồng ý và không ngờ mình đỗ thật", Ngọc thật thà kể.

Về thủ đô học, Ngọc phải "cạnh tranh" ở môi trường khốc liệt hơn bởi xung quanh em "bạn nào cũng học giỏi, nói tiếng Anh như gió". Dù thấy "choáng" nhưng nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, Ngọc dần lấy lại được cân bằng và theo kịp các bạn trong lớp.

Cô thủ khoa cho biết, vì cạnh tranh ở môi trường chuyên vô cùng khó, bản thân lại chẳng có gì nổi bật nên suốt những năm cấp 3 Ngọc không có cơ hội được tham dự cuộc thi học sinh giỏi lớn nào.

"Mãi đến khi thi tốt nghiệp THPT em mới lọt vào top 10 học sinh có điểm cao nhất thành phố Hà Nội, với 56 điểm", Ngọc cười.
 
Ngọc thừa nhận, mình không có gì nổi trội so với các bạn cùng lớp, cũng không học giỏi môn nào.
 
Cho rằng đam mê và nuôi dưỡng đam mê học tập mới thực sự quan trọng, Ngọc không bao giờ học theo kiểu nhồi nhét, học ngày học đêm. Hàng ngày, cô chỉ học đến 22h30 là đi ngủ để giữ gìn sức khỏe. Quan niệm của Ngọc là có sức khỏe mới làm được mọi việc và thời gian học nhiều không đồng nghĩa với học hiệu quả. Dù học ít, nhưng chăm chú vào việc học sẽ hiệu quả hơn nhiều việc ngồi ôm sách triền miên mà không tiếp thu được.

"Gia đình cũng không thích em học theo kiểu mọt sách. Nhiều lúc em ngồi bàn học quá lâu là bị bố mẹ hoặc bác nhắc nhở ngay", Ngọc nói thêm.

Cho rằng, tự học là quan trọng nhất và sẽ hiệu quả hơn nếu tìm nhiều bài tập để làm nên năm lớp 10 và 11, Ngọc không đi học thêm mà tự dành thời gian tự học ở nhà. Lên lớp 12, cô học thêm môn Toán, và một tháng trước kỳ thi đại học đã đăng ký học thêm Văn để thầy cô giúp hệ thống lại kiến thức.

Người bạn thân thiết nhất với Ngọc có lẽ là sách. Cô thích đọc mọi thể loại sách. Cứ cầm một cuốn sách là cô mê mẩn đọc không biết chán. Ngoài ra, Ngọc cũng rất thích đi du lịch bởi mỗi lần đi là một lần cô được biết thêm những vùng đất mới, con người, phong tục, tập quán mới.

"Sở thích của em là học, còn sở trường thì có lẽ là... chơi", nữ thủ khoa nhoẻn miệng cười.

Có bố mẹ làm công chức ở thị xã Phúc Yên, Ngọc lại lựa chọn thi ngành Tài chính Ngân hàng của ĐH Ngoại thương và Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao vì cho rằng hai ngành học này phù hợp với xu thế xã hội, bản thân lại yêu thích. Thế nhưng khi trở thành thủ khoa của cả hai trường, Ngọc lại rất băn khoăn không biết nên theo học ngành nào.

"Trước mắt, em sẽ theo học tại Việt Nam, sau đó tìm cơ hội đi du học khi cảm thấy mình sẵn sàng cả về kiến thức sách vở lẫn kiến thức xã hội", Ngọc chia sẻ.
 
Theo Hoàng Thùy
VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 9 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top