Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh cấp hai cùng nhóm bạn đánh đấm, lột quần áo một cô gái khác để đánh ghen

Thứ năm, 13:24 03/03/2016 | Xã hội

Vì tranh tranh giành người yêu mà cô gái trẻ đã rủ nhóm bạn lao vào lột đồ đánh đập thậm tệ một nữ sinh khác.

Mới đây trên diễn đàn mạng xã hội lớn đăng tải những hình ảnh ghi lại cảnh đánh ghen giữa hai nữ sinh cấp hai. Cùng với đó là thông tin về sự việc: “Thiếu nữ bị bắt quỳ lạy, bị ép phải lột đồ và bị đạp liên tiếp vào đầu. Các em học sinh đánh nhau do tranh cướp người tình”.

Nữ sinh bị đánh ghen lột đồ.
Nữ sinh bị đánh ghen lột đồ.

Theo đó vì mâu thuẫn trong việc tranh giành bạn trai mà cô gái trẻ đã rủ thêm bạn lao vào đánh chửi, bắt “tình địch” quỳ lạy nhận lỗi. Không dừng lại ở đó cùng với việc ép nữ sinh kia cởi đồ, những thiếu nữ này còn liên tiếp đạp vào đầu đối phương. Hình ảnh ghi lại cho thấy nạn nhân bị ép cởi áo ngoài để nội nội y nhưng không hề có sự phản ứng lại.

Sau khi được đăng tải những hình ảnh về vụ đánh ghen của nữ sinh cấp hai đã nhận được nhiều ý kiến bình luận từ cư dân mạng. Đa phần đều lên án hành động của nhóm nữ sinh.

“Bó tay cho cách cư xử của một bộ phận nữ sinh bây giờ. Hở cái là đánh ghen, rồi rủ nhau lột đồ con nhà người ta. Cùng cảnh con gái với nhau, có gì hay ho chuyện trưng cơ thể cho bàn dân thiên hạ thấy đâu cơ chứ”, thành viên có facebook Phương Linh bình luận.

“Con gái, nữ sinh gì mà cư xử cứ như giang hồ vậy. Bây giờ sao mà có quá nhiều vụ con gái đánh ghen lột đồ nhau rồi tung lên mạng. Liệu đây có phải là mốt không vậy?”, bạn Dương Liễu chỉ trích.

Bên cạnh đó không ít ý kiến cho rằng cần có chế tài xử phạm thật nặng những vụ lột đồ, đánh ghen người khác mới mong chấm dứt hành vi đáng lên án này.

Thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ nữ sinh vì mâu thuẫn cá nhân, hoặc ghen tuông đã “xử” nhau bằng cách lột đồ, đánh đập giữa phố khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.

Ngày 14/8/2015, trên các trang mạng xã hội đăng tải hai đoạn clip quay lại cảnh ẩu đả của hai nữ sinh lớp 9 và lớp 10 tại Đà Nẵng trong tiếng reo hò, cổ vũ của các nữ sinh khác. Hai cô gái mặc áo hồng và áo caro cấu xé, đạp chân vào đầu, vào mặt nhau, giằng giật tóc tai, quần áo đến rách làm lộ cả những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

<img id="img_308695" data-cke-saved-src="http://giadinh.mediacdn.vn/2016/2-tranh-ban-trai-nu-sinh-bi-nhom-nguoi-bat-quy-lot-xiem-y-1456979423385.jpg" src="http://giadinh.mediacdn.vn/2016/2-tranh-ban-trai-nu-sinh-bi-nhom-nguoi-bat-quy-lot-xiem-y-1456979423385.jpg" photoid="img_308695" rel="http://giadinh.mediacdn.vn/2016/2-tranh-ban-trai-nu-sinh-bi-nhom-nguoi-bat-quy-lot-xiem-y-1456979423385.jpg" type="photo" w="665" h="356" alt="" title="" times="" new="" roman',="" serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 18.4px;"="" contenteditable="false">
2 nữ sinh đánh nhau trong sự hò reo của bạn bè.

Tiếp đó ngày 18/10, đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh cô gái một số đối tượng nữ liên tục đá vào mặt, vào người, kéo tóc người con gái, bị lột áo và dù nạn nhân van xin nhiều lần nhưng không được tha. Địa điểm xảy ra vụ việc là tại khu vực Hồ Nông Lâm (Đại học Nông lâm Bắc Giang) và nạn nhân là một nữ sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Số lượng những clip nữ sinh đánh nhau, trừng phạt nhau bằng cách lột quần áo rồi quay clip tung lên mạng có thể làm hẳn thành một loạt album. Nó cho thấy thực trạng nữ sinh, phụ nữ chọn cách này để hạ nhục, dằn mặt đối phương cùng giới tính đang ở mức báo động.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top