Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ nhân viên xe buýt bị 4 thanh niên hành hung: “Đánh tôi xong, 1 người còn nói tao đánh thế là nhẹ”

Thứ hai, 15:13 21/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Thấy nhóm thanh niên định đánh lái xe buýt, chị H đã lên tiếng nhắc nhở thì bị nhóm này lao vào hành hung.

Vụ việc 4 nam thanh niên xăm trổ hành hung lái và phụ xe buýt tuyến 103B (Mỹ Đình - Chùa Hương) xảy ra vào ngày 20/10 đã khiến dư luận không khỏi bất bình.

Từ khi xảy ra vụ việc, chị H vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên khuôn mặt nhỏ bé của chị vẫn hằn in những vết thương, mắt phải bị đỏ tấy, sưng húp.

Chị H kể, vào khoảng 12h45 trưa 20/10, chiếc xe buýt BKS 29B-188.23 bắt đầu lăn bánh từ Mỹ Đình về Chùa Hương. Khi đến cầu Xà Kiều (huyện Ứng Hoà) thì có 1 nam thanh niên ra chặn xe, tiếp đó có 3 thanh niên khác lên theo.

Nữ nhân viên xe buýt bị 4 thanh niên hành hung: “Đánh tôi xong, 1 người còn nói tao đánh thế là nhẹ” - Ảnh 2.

Chị H với nhiều vết thương bầm tím trên mặt.

Lên xe, nhóm người này dùng nhiều lời lẽ thô tục nói chuyện với nhau, gây ảnh hưởng đến các hành khách khác. Thấy vậy, anh T - tài xế lái xe buýt - có nhắc nhở nhóm thanh niên này nên giữ trật tự theo nội quy khi đi xe thì bị nhóm này chửi, đe doạ.

Lúc này, chị H thấy nhóm thanh niên định đánh anh T nên đã lên tiếng nhắc nhở thì bị 1 nam thanh niên lao vào hành hung.

"Thấy họ muốn đánh anh T, tôi mới nhắc nhở họ nên giữ trật tự theo nội quy khi đi xe buýt, thông cảm cho chúng tôi vì còn nhiều hành khách đi xe thì bất ngờ 1 người lao vào đánh tôi. Tôi phản kháng thì 3 người còn lại cũng xông vào đánh hội đồng", chị H nói.

Chị H bị 4 thanh niên đấm túi bụi vào mặt và bụng, gây đa chấn thương. "1 trong 4 người nói mày đừng có mà láo, tao đánh thế là còn nhẹ. Sau đó người này vứt lại 1 triệu bảo tôi cầm lấy mua thuốc men…", chị H kể.

Với thâm niên 6 năm phục vụ hành khách trên xe buýt, chị H cho biết mình chưa từng gây xích mích với ai.

Cũng theo chị H, sau khi bị hành hung, chị cảm thấy đau nhức người, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Chị mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, trao đổi với PV, một lãnh đạo Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn trình báo của chị H.

Theo nguồn tin của PV, hiện cơ quan công an đã xác định được nhóm đối tượng xăm trổ hành hung nữ phụ xe buýt. Trong nhóm đối tượng, có kẻ từng có tiền án, tiền sự.

Một lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu (thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco) cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện báo cáo gửi Công an huyện Ứng Hòa (TP. Hà Nội) để làm rõ vụ việc chị H bị hành hung.

Trong sáng 21/10, lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu cùng các phòng ban và chính quyền địa phương đã vào thăm hỏi, động viên chị H.

Thành Nam

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 31 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top