Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nơi siết, nơi thả lỏng

Thứ hai, 11:44 07/11/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Theo người dân phường Phú Lương (quận Hà Đông), trong khi chính quyền phường, quận mạnh tay xóa sổ các công trình vi phạm từ năm 2001 thì cách đó không xa, cũng trên đất nông nghiệp, hàng nghìn ngôi nhà cấp bốn, nhà cao tầng đã và đang mọc lên như nấm.

Hàng loạt câu hỏi về việc ai đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng cho hàng ngàn công trình trên đất nông nghiệp của người dân vẫn chưa được trả lời xác đáng.
 
Quận Hà Đông thừa nhận có sổ đỏ   trên đất nông nghiệp

Sau vụ cưỡng chế ngày 15/8/2011, trên khu vực đất nông nghiệp vẫn còn tồn tại một số ngôi nhà được cho là đã có sổ đỏ. Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, UBND quận Hà Đông đã cấp sổ đỏ với mục đích làm đất ở cho dân trên đất nông nghiệp tại phường Phú Lương. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 875324 cho thấy, ngày 26/12/2008, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông và bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận đã ký cấp cho ông Phùng Trung Dũng mảnh đất 57m2. Đây là thửa đất số 30A, tờ bản đồ số 7, vị trí tại thôn Trinh Lương (Phú Lương – Hà Đông). Mục đích sử dụng là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.
 

Phường Phú Lương có đến 1.784 trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp. Ảnh: C.T


Từ bằng chứng nêu trên cho thấy, trong khi chính quyền phường Phú Lương và quận Hà Đông một mực khẳng định các hộ bị cưỡng chế là do xây nhà trên đất nông nghiệp thì chính họ lại vi phạm bằng cách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lâu dài cho dân trên đất cùng loại. Về việc này, ngày 11/10/2011, trong buổi đối thoại với các hộ bị cưỡng chế tại hội trường UBND xã Phú Lương, Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông, ông Nguyễn Văn Trường thừa nhận: “Các tài liệu của UBND phường cho thấy đất các hộ được giao là đất nông nghiệp chứ không phải đất ở... Đúng là một số hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây cũng là cái khó của chúng tôi khi xử lý vi phạm”.

Cũng theo ông Trường, về những trường hợp này quận Hà Đông đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo xử lý của thành phố. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã về làm việc với quận Hà Đông về các vấn đề xung quanh việc quản lý đất đai, cấp sổ đỏ... Ông Trường khẳng định khi có kết quả và quyết định của UBND thành phố thì quận sẽ tổ chức thực hiện. Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay, số phận của cả nghìn trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp và những chiếc sổ đỏ đã được cấp sai cũng như trách nhiệm của các cấp ngành quận Hà Đông vẫn đang phải chờ quyết định của UBND TP Hà Nội.
 
“Bó tay” hay “tiếp tay” cho vi phạm

Cũng trong buổi đối thoại với dân thuộc các tổ 10, 11 và 12 phường Phú Lương vào ngày 11/10, ông Tạ Đình Quang, Chủ tịch UBND phường Phú Lương cho rằng: “Từ tháng 4/2009 đến nay không có bất cứ trường hợp nào xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Các ông bà phát hiện thấy vi phạm cứ nói rõ cho tôi họ tên, tôi sẽ trả lời ngay”. Sau câu trả lời của ông Quang, người dân thôn Trinh Lương đã ngay lập tức mời Phó chủ tịch UBND quận và Chủ tịch UBND phường ra hiện trường tại khu Đồng Trúc (thôn Trinh Lương) để tận mục sở thị tình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp mọc như nấm tại đây. Người dân khẳng định khu Đồng Trúc là đất nông nghiệp và hàng loạt công trình nhà cao tầng đã hoặc vừa xây xong, nhiều căn đang bước vào phần hoàn thiện. Trước sự chất vấn của người dân, ông Tạ Đình Quang lại cho rằng: “Tất cả các trường hợp xây dựng đều có giấy phép đầy đủ”.

Câu trả lời của ông Quang phải chăng là sự thừa nhận việc chính quyền các cấp phường Phú Lương, quận Hà Đông vô tư cấp giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp cho dân xây nhà ở? Mặt khác, để có được giấy phép xây dựng đầy đủ như ông Quang nói, ắt hẳn các hộ dân này đã phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích làm đất ở? Người dân thôn Trinh Lương đặt câu hỏi: “Ai là người đã ký cấp sổ đỏ và giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp nêu trên?”. Ông Quang trả lời: “Những hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng thì được phép xây”. Người dân tiếp tục hỏi: “Vậy theo ông, đất họ xây có phải là đất nông nghiệp hay không?”. Câu hỏi này, người dân không nhận được câu trả lời nào từ Chủ tịch UBND phường và Phó chủ tịch UBND quận trong buổi đối thoại ngày 11/10.

Theo kế hoạch 185 của UBND quận Hà Đông, tính đến ngày 19/10/2010 thì tại phường Phú Lương có đến 1.784 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp với diện tích trên 113.000 m2. Trong văn bản này cho rằng: “Trước đây xã Phú Lương thuộc địa giới hành chính huyện Thanh Oai, tình hình vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp với quy mô lớn, tràn lan” nhưng người dân tại đây cho rằng tình hình vi phạm không thuyên giảm từ khi sáp nhập. Bằng chứng là những ngôi nhà cao tầng đang được hoàn thiện trên đất nông nghiệp như đã nêu trên.

Từ các con số được công bố cho thấy, sai phạm của các cấp chính quyền quận Hà Đông trong quản lý xây dựng tại phường Phú Lương là rất nghiêm trọng. Quận Hà Đông và các cấp chính quyền TP Hà Nội cần vào cuộc để xác minh và có trả lời thỏa đáng cho người dân thôn Trinh Lương cũng như xử lý những sai phạm trong quản lý xây dựng của cán bộ cơ sở.
 
Tại phường Phú Lương, PV Báo GĐ&XH cũng đã trực tiếp thực địa việc xây dựng ồ ạt nhà cao tầng trên khu vực Đồng Trúc thôn Trinh Lương. Tại đây, hàng trăm ngôi nhà cấp bốn, nhà cao tầng chen nhau mọc san sát bên vệ đường. Nhiều ngôi nhà cao 3-4 tầng được hoàn thiện cho thấy việc xây dựng mới chỉ diễn ra trong một vài năm trở lại đây. Theo người dân thôn Trinh Lương, tại vị trí của những ngôi nhà này cách đây không lâu còn là những thửa ruộng hai vụ lúa tốt tươi.

Công Tâm

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top