Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lòng người mẹ trong vụ giải cứu bé gái kẹt dưới lòng đất

Thứ tư, 11:22 05/08/2015 | Xã hội

Trên chiếc giường nhỏ trong khoa cấp cứu, chị Nguyên nhẹ nhàng âu yếm, hôn lên má con gái để trấn an, dỗ dành. Đứa trẻ liên tục giật mình, khóc thét dù đang trong vòng tay của mẹ, nước mắt lăn dài trên gương mặt trẻ thơ với mái tóc còn bết bùn đất.

Sau cuộc giải cứu nghẹt thở kéo dài gần 10 giờ của hàng trăm lính cứu hộ, thợ đào giếng địa phương…bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) đã được giải cứu khỏi chiếc giếng khoan sâu hàng chục mét nằm tại ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp (TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trong niềm vui vô bờ của tất cả mọi người có mặt tại đây.

a4-85500
Bé Tú Anh được giải cứu sau gần 10 giờ mắc kẹt ở độ sâu khoảng 13m dưới lòng đất

Thời khắc này, người hạnh phúc nhất là chị Trịnh Thị Nguyên (37 tuổi, mẹ bé Tú Anh)... Ngay khi nghe đám trẻ chạy về thông báo việc Tú Anh bị ngã xuống giếng khoan ở bãi đất trống (bé Anh bị ngã xuống giếng vào khoảng 16h30 chiều 4/8 – PV), chị Nguyên vội vã chạy đến thì chỉ nghe tiếng con gái khóc thét từ bên dưới vang lên. Loay hoay trên miệng giếng những chị Nguyên không biết phải cứu con gái bằng cách nào. Trong khi, bé Anh đang dần dần tụt xuống sâu hơn.

Lực lượng chức năng cùng hàng trăm lính cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, thị xã Tân Uyên đã có mặt. Cuộc giải cứu diễn ra hết sức căng thẳng, mọi hành động được triển khai thận trọng nhằm tránh gây tổn thương cho bé Tú Anh đang mắc kẹt bên dưới. Chứng kiến những tiếng cầu cứu, tiếng khóc lịm dần của con gái, chị Nguyên cũng dần kiệt sức trong lo lắng, bất an. Ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất… đến thời khắc bé Tú Anh được đưa lên mặt đất, chị Nguyên đã nằm gục tại hiện trường.

mecon5-29caa

 

mecon3-45a6c
Chị Nguyên vỗ về, trấn an con gái sau phút sinh tử dưới lòng đất

Bé Tú Anh được chuyển lên xe cứu thương với chiếc chăn quấn quanh người giữ nhiệt để đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, bé Anh đã hồi tỉnh nhưng sức khỏe còn yếu và tinh thần hoảng loạn.

Nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng cấp cứu, bé Tú Anh liên tục giật mình khóc thét, những giọt nước mắt lăn dài trên má đứa trẻ với mái tóc còn bết bùn đất. Nhìn con vừa thoát khỏi “tử thần” chị Nguyên vui mừng khôn xiết, người mẹ ôm chặt con, hôn lên má vỗ về, trấn an.

Nén cơn xúc động chị Nguyên tâm sự: “Bé Tú Anh là con gái út trong nhà, trước Tú Anh còn một người chị gái năm nay học lớp 7. Khi được 2 tuổi, Tú Anh đã mồ côi cha do anh ấy chết trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi ở vậy lo làm thuê chăm sóc cho hai đứa trẻ. Cuộc sống tuy gặp nhiều khó khăn nhưng ba mẹ con luôn quấn quýt bên nhau. Tôi chân thành cảm ơn lực lượng cứu hộ và các ban ngành đã cứu con tôi thoát chết, tôi mừng lắm, cảm ơn tất cả mọi người nhiều”.

be1-56d66
Bé Tú Anh vẫn còn hoảng loạn sau khi được giải cứu

Đến sáng 5/8, bé Tú Anh vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hiện sức khỏe bé Tú Anh đang tiến triển tốt, tuy nhiên tấm lý bé Anh vẫn còn hoảng sợ sau gần 10 giờ bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Theo Trung Kiên/Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 58 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 59 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top