Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi buồn nặng trĩu của chủ nhà sau vụ cháy khiến 1 nữ sinh chết ngạt, nhiều người bị thương ở Hà Nội

Thứ ba, 14:40 03/03/2020 | Xã hội

Sáng 3/3, ngôi nhà nằm sâu trong ngõ trên phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vẫn đang bị niêm phong để điều tra nguyên nhân.

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ với chúng tôi, ông Th. chủ nhà (cho thuê) cho hay, trong những ngày này, gia đình ông đã huy động mọi nguồn lực từ người thân và kinh tế để lo giải quyết hậu quả do vụ hỏa hoạn.

Theo ông Th., gia đình nữ sinh viên quê ở Nam Định (nạn nhân bị chết ngạt) đã tổ chức hậu sự cho cô vào ngày hôm qua. Còn 3 em ở độ tuổi sinh viên hiện tại vẫn đang được điều trị tại bệnh viện do bị bỏng nhẹ. Vợ ông Th. luôn có mặt để chăm sóc cho các cháu.

Kể lại sự việc, chủ nhà buồn bã cho hay, rạng sáng Chủ nhật (29/2) nghe thấy tiếng hô hoán của hàng xóm và các em sinh viên thuê trọ tại ngôi nhà sát vách, ông Th. bật dậy cùng người dân đập cửa dập lửa để cứu những người trong nhà. Tuy nhiên, do ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 nên rất khó khăn.

Nỗi buồn nặng trĩu của chủ nhà sau vụ cháy khiến 1 nữ sinh chết ngạt, nhiều người bị thương ở Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Th. tâm sự về sự việc

Sau đó ít phút, lực lượng chức năng có mặt, lúc này một số người được hướng dẫn thoát bằng các lối ban công hoặc lên tầng thượng. Một nữ sinh không may mắn sau đó được phát hiện tử vong vì ngạt khói ở phòng riêng.

Ông Th. cho biết, ngôi nhà của gia đình xây 5 tầng gồm 7 phòng cho thuê, những người đến đây chủ yếu là các em sinh viên từ các tỉnh thành. Hàng ngày các em tổ chức nấu nướng tại các phòng riêng, còn tầng 1 dùng để xe.

Nỗi buồn nặng trĩu của chủ nhà sau vụ cháy khiến 1 nữ sinh chết ngạt, nhiều người bị thương ở Hà Nội - Ảnh 2.

Đám cháy được cho là xuất phát từ tầng 1

Nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ, tuy nhiên đám cháy được cho là xuất phát từ tầng 1, bởi vì hiện tại toàn bộ tầng này cháy đen thui. Gia chủ khẳng định sẽ chịu mọi trách nhiệm và mong muốn được khắc phục hậu quả.

"Gia đình tôi rất buồn, không may một cháu mất, gia đình họ bước đầu đã rất thông cảm, hôm qua đã rước vong cháu về. Gia đình tôi cũng cử người cùng họ lo hậu sự. Còn mấy cháu đang được điều trị tại bệnh viện (rất may vết thương nhẹ -PV) vợ tôi thường xuyên có mặt để cùng gia đình họ chăm sóc các cháu. Đây là điều không may, gia đình tôi mong muốn được mọi người thông cảm", ông Th. tâm sự.

Đang có mặt tại ngôi nhà mà đứa con trai thuê trọ để lo thu xếp đồ đạc chuyển đi nhưng ngôi nhà vẫn đang bị niêm phong, ông M. chia sẻ: "Trước khi cho con thuê ở đây, tôi tìm hiểu được biết gia đình chủ nhà rất tốt, điều kiện ăn ở cũng rất sạch sẽ và an ninh tốt. Dù con tôi bị bỏng nhưng đây là sự việc không may, số phận thì không thể nói trước được điều gì. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi thông cảm, chủ nhà ứng xử rất tốt nên chúng tôi không có ý kiến gì, chỉ mong mọi điều tốt lành và nhanh chóng khắc phục để ổn định lại cuộc sống". ông M. nói.

Nỗi buồn nặng trĩu của chủ nhà sau vụ cháy khiến 1 nữ sinh chết ngạt, nhiều người bị thương ở Hà Nội - Ảnh 3.

Để vào được ngôi nhà, phải đi qua con ngõ rất sâu

Nỗi buồn nặng trĩu của chủ nhà sau vụ cháy khiến 1 nữ sinh chết ngạt, nhiều người bị thương ở Hà Nội - Ảnh 4.

Chủ nhà bị bỏng nhẹ khi lao vào cứu các nạn nhân

Nỗi buồn nặng trĩu của chủ nhà sau vụ cháy khiến 1 nữ sinh chết ngạt, nhiều người bị thương ở Hà Nội - Ảnh 5.

Ngôi nhà 5 tầng

Nỗi buồn nặng trĩu của chủ nhà sau vụ cháy khiến 1 nữ sinh chết ngạt, nhiều người bị thương ở Hà Nội - Ảnh 6.

Hiện tại đã bị niêm phong

Trước đó, vào khoảng 3h30 sáng 29/2, tại ngôi nhà 5 tầng, diện tích khoảng 50m2, nằm sâu trong ngõ 29, phố Khương Hạ người dân phát hiện cháy. Thời điểm xảy cháy, trong nhà có rất đông người đang ngủ tại các tầng.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã điều động 5 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường tổ chức cứu nạn, dập lửa.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn và đưa 10 người trong ngôi nhà thoát ra ngoài. Tuy nhiên, một nạn nhân nữ là sinh viên (quê quán Nam Định) đã tử vong do ngạt khói.

Một số người khác cũng bị thương; ngoài ra, ngọn lửa đã gây thiệt hại 14 xe máy, 1 xe đạp điện và nhiều tài sản.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 28 phút trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Top