Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị lọt top 10 sân bay… tệ nhất châu Á

Chủ nhật, 22:36 19/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - “Xếp hạng” không mấy dễ chịu này vừa được một trang web tư vấn du lịch khá tiếng tăm đưa ra. Việt Nam có 2 đại diện bị liệt vào top 10 tồi tệ sau một cuộc khảo sát trên mạng.

Cẩm nang online Sleepinginairports.net năm ngoái đã khiến cả đất nước Philippines phải chú ý khi hãng tin AFP dẫn kết quả khảo sát cho biết nhà ga phi trường Manila (cảng hàng không quốc tế Ninoy Aquino) đứng đầu top 10 sân bay tệ nhất thế giới. Giới chức hàng không Philippines sau đó lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Sleepinginairports.net để bảo vệ hình ảnh của mình.

Tuy nhiên, việc Sleepinginairports tiến hành khảo sát qua ý kiến của chính những người từng đến các phi trường cũng khẳng định tính khách quan của nó. Cẩm nang này căn cứ vào các tiêu chí tiện nghi, thoải mái, sạch sẽ và chất lượng dịch vụ khách hàng để xếp hạng sân bay. Dĩ nhiên, họ cũng xếp hạng các phi trường tốt nhất như Changi (Singapore), Incheon (Seoul, Hàn Quốc), Schiphol (Amsterdam, Hà Lan), Hongkong (Trung Quốc) và Vantaa (Helsinki, Phần Lan).

Sân bay của Pakistan bi

Sân bay Benazir Bhutto ở Islamabad, Pakistan đứng đầu cả top 10 tệ nhất châu Á và thế giới.

Năm nay, Sleepinginairports.net vẫn không ngần ngại công bố danh sách top 10 tốt nhất và top 10 tệ nhất. Quán quân của 2013, Manila Ninoy Aquino (Philippines), đã bị cảng hàng không quốc tế Islamabad Benazir Bhutto của Pakistan soán ngôi, “bị” đẩy xuống vị trí thứ 4 trong top 10 tệ nhất. Trong khi đó, các phi trường như Changi (Singapore), Seoul Incheon (Hàn Quốc) vẫn vinh dự được đứng đầu trong top 10 tốt nhất.

Mặc dù chỉ là cẩm nang online cho những người thường xuyên đi máy bay, Sleepinginairports.net cũng khá tiếng tăm với cách xếp hạng rất rõ ràng và phân chia theo khu vực, trên toàn thế giới. Có đủ top 10 toàn cầu, top 10 châu Phi, top 10 châu Á, top 10 châu Âu…, cả tốt lẫn tệ. Những thứ rất nhỏ như wi-fi miễn phí, các loại đồ ăn để lựa chọn, khu vực thanh toán, khuôn mặt cười, độ sạch của nền nhà….là những tiêu chí để xếp hạng.

Với top 10 tệ nhất châu Á năm 2014, Việt Nam… không may có tới 2 đại diện. Cả hai là 2 phi trường lớn nhất nước, Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Sân bay Ninoy Aquino ở Manila (Philippines) đứng thứ 4 trong top 10 tệ nhất thế giới, và thứ 3 trong top 10 tệ nhất châu Á. Xếp hạng cụ thể từ tệ nhất đến ít tệ nhất là:

1. Benazir Bhutto (Islamabad, Pakistan)

2. Kathmandu Tribhuvan (Nepal)

3. Ninoy Aquino (Manila, Philippines)

4. Tashkent (Uzbekistan)

5. Nội Bài (Hà Nội, Việt Nam)

6. Baiyun (Quảng Châu, Trung Quốc)

7. Phnom Penh (Camphuchia)

8. Tây Sơn Nhất (TP.HCM, Việt Nam)

9. Dhaka Shahjalal (Bangladesh)

10. Chennai (Ấn Độ)

 

Sân bay Nội Bài bị cho là nóng và kém sạch.

Sân bay Nội Bài bị cho là nóng và kém sạch. Sleepinginairports con trích lời không mấy thiện cảm của khách bay.

Như với mọi phi trường khác, Sleepinginairports.net trích dẫn ý kiến của khách đi máy bay để nhận xét về 2 cảng hàng không quốc tế hàng đầu của Việt Nam.

“Cảng hàng không quốc tế và nội địa của Hà Nội thường bị kêu là nóng, lộn xộn và đặc biệt là chẳng sạch sẽ gì cả. Họ có khi hậu nhiệt đới đấy mà thiết bị điều hòa không khí dường như là vấn đề muôn thuở. Những dòng người liên tiếp đến sân bay càng làm tình trạng này tệ hơn. Khách đi máy bay vốn đã đẫm mồ hôi còn chán nữa vì những biển hiệu nghèo nàn và thông tin về chuyến bay hiển thị hạn chế. Một số thứ rất cơ bản cũng bị thiếu ở sân bay này như phòng đổi tiền, số lượng ghế ngồi….”, Sleepinginairports.net nói về Nội Bài.

Với cảng hàng không Tân Sơn Nhất, dù cùng nằm trong top 10 tệ nhất châu Á nhưng có vẻ mọi thứ còn ổn hơn Nội Bài nhiều Sleepinginairports.net đánh giá: “Phi trường này nói chung được mô tả là ở mức độ chấp nhận được về chức năng phục vụ. Cơ sở vật chất nói chung trung bình khá và sự sạch sẽ thì lúc nọ lúc kia….”.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top