Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nợ tiền sử dụng đất theo qui định mới: Có thể phải trả gấp nhiều lần !

Thứ tư, 15:02 13/06/2007 | Xã hội

Theo Nghị định 84 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2007, người được ghi nợ tiền sử dụng đất phải trả nợ theo giá đất ở tại thời điểm trả nợ. Với hình thức này, một cán bộ thuế cho rằng người dân phải trả tiền cao gấp nhiều lần.

Nghị định 84 qui định: hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chủ quyền nhà đất, được giao đất tái định cư nhưng chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất và có nguyện vọng thì được “ghi nợ tiền sử dụng đất” trên giấy chứng nhận. Khi thanh toán nợ, người dân phải trả theo giá đất tại thời điểm trả nợ và được xóa “nợ tiền sử dụng đất” trên giấy chứng nhận.

Trong khi đó, qui định trước đây là: người dân được trả nợ theo giá đất ở thời điểm ghi nợ, thời điểm cấp giấy chủ quyền nhà đất.

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP

Cao hơn lãi suất ngân hàng

Chi cục trưởng chi cục thuế một quận tại TP.HCM cho rằng: với qui định mới, người dân sẽ khó trả nợ nổi.

Ông nêu ví dụ: Một hộ dân có 100m2 đất, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận không có khả năng đóng tiền sử dụng đất nên phải nợ. Nếu giá đất qui định hiện nay là 2 triệu đồng/m2 thì hộ dân trên phải nộp 200 triệu đồng (nộp 100% tiền sử dụng đất). Nếu hộ dân này ghi nợ đến 5, 10 năm sau thì giá đất có thể lên đến 4 triệu đồng/m2. Khi đó, hộ dân này phải nộp 400 triệu đồng, gấp đôi số tiền mà họ nộp vào thời điểm cấp giấy.

Theo qui định hiện nay, giá đất điều chỉnh hằng năm, rất khó đoán trước biến động ra sao nhưng thường năm sau cao hơn năm trước. Do vậy việc tính trả nợ theo hình thức trên có khi cao hơn lãi suất ngân hàng - vị cán bộ trên nhẩm tính.

Nhu cầu ghi nợ cao

Một cán bộ ngành thuế cho biết: hiện nay ở các quận nội thành TP.HCM tỉ lệ ghi nợ chiếm khoảng 2-3% tổng số hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Còn ở các quận mới, huyện ngoại thành nhu cầu ghi nợ cao hơn, nhiều nơi lên đến 10-15%, nhất là những hộ chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở (nộp thuế cao) thì nhu cầu ghi nợ càng nhiều.

Như vậy, người được ghi nợ đã chịu thiệt thòi là có giấy chủ quyền nhưng không thể cầm cố, thế chấp được, nay lại phải trả nợ cao. Trong khi, hầu hết những hộ có nhu cầu ghi nợ lại là người nghèo.

Dân được tùy ý lựa chọn ?

Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, qui định mới chỉ áp dụng đối với những trường hợp ghi nợ sắp tới (sau ngày 1/7/2007 - PV). Còn người dân đã ghi nợ theo các qui định trước đó vẫn được trả nợ theo cách cũ, tức trả nợ theo số tiền đã ghi vào giấy chứng nhận hoặc trả theo thời điểm cấp giấy.

Một cán bộ của Bộ này giải thích: theo qui định cũ, thời gian tính tiền sử dụng đất để ghi vào giấy chứng nhận mất 2-3 ngày, cách làm này ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy. Trong khi với qui định mới, chỉ cần ghi vào giấy chứng nhận là “nợ tiền sử dụng đất”, khi nào trả nợ mới tính tiền cụ thể. Làm như vậy sẽ nhanh hơn vì hiện nay nhiều nơi có tỉ lệ ghi nợ lên đến 50-60%. Người dân hoàn toàn có thể lựa chọn một trong hai cách: ghi nợ hoặc đóng tiền sử dụng đất ngay.  

Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường một quận tại TP.HCM đồng tình rằng: ghi nợ theo qui định cũ có thể không công bằng giữa người đóng tiền ngay và người được ghi nợ, vì người ghi nợ không bị tính lãi suất trong khi người đóng tiền sử dụng đất một lần cũng không được giảm.

Nhưng cán bộ này cũng e ngại: ở các quận ven, huyện mới, có nhiều người dân lâu nay nhà ở tuyến đường nhỏ, giá đất thấp nhưng khi Nhà nước mở đường, tráng nhựa lập tức giá tăng cao, thậm chí nhiều nơi giá tăng gấp 2-3 lần. Nếu áp dụng qui định mới, người dân ở những nơi này sẽ gặp khó nhiều hơn.

Có ý kiến đề xuất nên áp dụng hình thức ghi nợ theo qui định cũ nhưng có tính mức lãi suất tượng trưng khi người dân trả nợ; hoặc có chính sách miễn tiền sử dụng đất cho người nộp một lần theo phần trăm trên tổng số tiền phải nộp. Như vậy người nợ và người không nợ sẽ không “so bì”.

Nhiều cán bộ ngành thuế, cán bộ quản lý nhà đất băn khoăn: việc áp dụng ghi nợ theo qui định mới có thể sẽ không đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chủ quyền mà ngược lại sẽ làm chậm tiến độ cấp giấy. Vì trả nợ theo giá đất mới, người dân sẽ tính toán, cân nhắc kỹ khi làm thủ tục cấp giấy. Điều này đi ngược lại mong muốn của các cơ quan quản lý là đẩy nhanh tiến độ cấp giấy.

Ba “kiểu” trả nợ

Điều 5 Nghị định 84 qui định ba trường hợp:

Người ghi nợ tiền sử dụng đất theo nghị định 17 ngày 27/1/2006 (ghi tiền nợ trực tiếp vào giấy chứng nhận) thì trả nợ theo số tiền trên giấy chứng nhận;

Người ghi nợ theo nghị định 198 ngày 3/12/2004 thì trả nợ theo giá đất ở thời điểm cấp giấy;

Người ghi nợ theo nghị định 84 (áp dụng cho những trường hợp ghi nợ từ ngày nghị định này có hiệu lực) thì khi trả nợ sẽ trả theo giá đất ở thời điểm trả nợ.

Theo Tuổi Trẻ

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top