Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nợ nần chồng chất: EVN vẫn đầu tư ngoài ngành 3.000 tỷ đồng

Thứ hai, 11:29 25/04/2011

GiadinhNet - Dư luận có lý do để quan tâm đến các khoản đầu tư ngoài ngành của tập đoàn này!

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đầu tư ngoài ngành của EVN vào các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, viễn thông… hiện khoảng 3.000 tỷ đồng. Giá điện tăng, bản thân EVN cũng đang nợ nần chồng chất nhiều nghìn tỷ đồng, nên dư luận có lý do để quan tâm đến các khoản đầu tư ngoài ngành của tập đoàn này!
 
Thoái vốn, giảm đầu tư ngoài ngành
 

Giá điện có nguy cơ “leo thang” cao trong thời gian tới. Ảnh: Đ.Kiên

 
Theo Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 1/6/2011, giá bán điện được điều chỉnh trong năm khi có biến động của các thông số đầu vào cơ bản gồm: Giá nhiên liệu, tỷ giá hối đoái và cơ cấu sản lượng điện phát. Thời gian điều chỉnh giá bán điện giữa 2 lần liên tiếp tối thiểu là 3 tháng(…). Trường hợp biến động của các thông số đầu vào cơ bản làm giá bán điện giảm từ 5% trở lên so với giá bán điện hiện hành, EVN phải điều chỉnh giảm giá bán điện ở mức tương ứng; trường hợp làm giá bán điện tăng bằng hoặc trên 5%, EVN được phép tăng giá bán điện ở mức 5% sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận. Nếu điều chỉnh giá bán điện tăng trên 5%, EVN phải báo cáo Bộ Công Thương và trình Bộ Tài chính thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Nếu Thủ tướng không có ý kiến sau 15 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương trình văn bản, EVN được phép điều chỉnh giá bán điện tăng ở mức 5%.
Cũng theo ông Tri, số vốn đầu tư ngoài ngành 3.000 tỷ đồng này chỉ chiếm 3% tổng số vốn đầu tư của EVN hiện nay. Tức là, khoản đầu tư đó thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 30% mà Chính phủ cho phép tại Quyết định 09/2009 của Chính phủ.
 
Cũng như nhiều doanh nghiệp nhà nước khác, những năm gần đây EVN đã không ngừng mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực tài chính, bất động sản, viễn thông. Ví như, ngày 1/9/2008, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được chính thức thành lập và hoạt động với số vốn điều lệ là 2.500 tỷ đồng, trong đó EVN sở hữu 40%. EVN cũng là cổ đông chiến lược của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK), một trong 10 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay với vốn điều lệ đạt trên 3.830 tỷ đồng, tính đến tháng 12/2010.
 
Ngoài ra, EVN còn liên kết với Công ty cổ phần chứng khoán Hà Thành; Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Sài Gòn Vina, Điện lực miền Trung, EVNLand Nha Trang... Về lĩnh vực viễn thông, ngày 19/6/2009, EVN và Hanoi Telecom đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong vòng 10 năm. Theo thỏa thuận trong 3 năm đầu tiên, liên danh EVN Telecom (đơn vị trực thuộc EVN) và Hanoi Telecom sẽ đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng cho triển khai dịch vụ 3G, đảm bảo phủ sóng tới 50% dân cư khi cung cấp dịch vụ. Ngày 9/6/2010, đơn vị này đã chính thức cung cấp dịch vụ 3G ra công chúng.
 
Hiện chưa có một điều tra, nghiên cứu hay công bố chính thức nào về hiệu quả đầu tư ra ngoài ngành, cũng như những khoản lỗ mà các doanh nghiệp nhà nước như EVN có thể đã phải hứng chịu khi đầu tư ra ngoài ngành. Tuy nhiên, dù không quá quy định của Chính phủ, song theo khẳng định của ông Đinh Quang Tri thì "EVN đang thoái vốn, cắt giảm đầu tư khỏi các đơn vị thuộc lĩnh vực này". Nếu hiệu quả cao, liệu EVN có cắt giảm đầu tư trong thời điểm làm ăn khó khăn này?
 
Đủ "sức ép" để điện tăng giá?
 
Với Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường, về nguyên tắc, điện có thể điều chỉnh giá 3 tháng một lần, tức 4 lần 1 năm. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là, liệu tới thời điểm 1/6, khi quyết định này có hiệu lực, điện có tiếp tục tăng giá? Tại buổi họp báo ngày 22/4, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói: "Hiện chưa đủ cơ sở để nói giá điện có điều chỉnh vào 1/6 hay không?". Còn theo ông Đinh Quang Tri thì khả năng điều chỉnh vào 1/6 là rất khó. Bởi vì hiện nay, các văn bản hướng dẫn vẫn chưa đủ, dự kiến đến tháng 5 mới xong, nên theo ông Tri sẽ "không kịp tính toán" để điều chỉnh vào 1/6.
 
Tuy nhiên, với những số liệu mà đại diện EVN đưa ra trong buổi họp báo, thì người ta thấy có đủ "sức ép" để dự đoán giá điện sẽ tăng tiếp trong thời gian sắp tới. Theo ông Đinh Quang tri, hiện EVN còn đang "treo" hàng chục nghìn tỷ đồng đáng ra phải tính vào chi phí kinh doanh, rồi giá thành điện năm 2010, nhưng chưa được tính. Đó là khoản lỗ 11.000 tỷ đồng do mua điện giá cao từ một số nhà máy điện độc lập. Sau khi cắt hết lợi nhuận của các công ty truyền tải, phân phối đã rút xuống được lỗ cơ bản còn 8.000 tỷ đồng. Thứ hai là khoản chênh lệch tỷ giá, khoảng 17.000 tỷ đồng. Với khoản lỗ 8.000 tỷ đồng, phương án giá điện năm 2011 (đã áp dụng từ 1/3) hiện cũng chưa tính khoản này. Sau khi có kết quả kiểm toán cuối tháng 5, EVN sẽ báo cáo để đưa vào kế hoạch phân bổ trong kế hoạch tăng giá điện tới. Còn khoản 17.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá, EVN đã báo cáo Chính phủ phân bổ từng bước vào giá điện.
 
Cũng tại buổi họp báo, ông Tri chính thức xác nhận số tiền EVN đang nợ Tập đoàn Dầu khí (PVN) là 5.000 tỷ đồng và Tập đoàn Than - Khoáng sản là hơn 1.000 tỷ đồng.
 
Các chuyên gia kinh tế đã nhiều lần lên tiếng về việc cần công khai, minh bạch hoá quản lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong đó có việc công bố các kết quả kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán chi phí kinh doanh của các đơn vị này. Chuyển giá điện theo cơ chế thị trường được đánh giá là đúng đắn, tuy nhiên, song song với nó cần phải có những cơ chế giám sát và kiểm soát hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của ngành điện.
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giá vàng hôm nay 25/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ tăng không ngừng

Giá vàng hôm nay 25/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ tăng không ngừng

Giá cả thị trường - 39 giây trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng theo đà tăng.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 9 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 10 phút trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 13 phút trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 25 phút trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 50 phút trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Top