Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nợ bảo hiểm tiền tỷ vẫn được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường chuyên

Thứ sáu, 09:31 22/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Dù để trường nợ bảo hiểm xã hội hàng tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Hoàng Kim, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính (Thanh Xuân) vẫn được Sở GĐ&ĐT Hà Nội bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông).

Trường THPT Nhân Chính, nơi hàng loạt cán bộ, giáo viên không được đóng bảo hiểm trong thời gian dài. Ảnh: C.T
Trường THPT Nhân Chính, nơi hàng loạt cán bộ, giáo viên không được đóng bảo hiểm trong thời gian dài. Ảnh: C.T

Quyền lợi của cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng

Con số thống kê của BHXH quận Thanh Xuân cho thấy, trong thời kỳ ông Nguyễn Hoàng Kim làm Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính đã để đơn vị này nợ trên dưới 2 tỷ đồng tiền BHXH. Số liệu mới nhất về kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH tháng 3/2016 xác nhận, Trường THPT Nhân Chính còn nợ BHXH quận Thanh Xuân trên 1,5 tỷ đồng. Báo cáo Số 87/CV-BHXH do BHXH quận Thanh Xuân gửi BHXH TP Hà Nội khẳng định, từ tháng 9/2007 đến nay Trường THPT Nhân Chính chưa báo cáo điều chỉnh tăng mức đóng các loại bảo hiểm.

Qua rà soát tại Trường THPT Nhân Chính, BHXH quận Thanh Xuân đã lần ra được các quyết định gồm: Quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội về việc nâng lương thường xuyên viên chức, nâng bậc trước thời hạn từ ngày 21/10/2009 đến ngày 4/8/2015; Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung; Phê duyệt mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 21/6/2012 đến ngày 31/12/2015 cùng các quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính về việc bộ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó và tương đương từ ngày 31/8/2007 đến ngày 15/8/2015. Dựa trên các quyết định nêu trên, BHXH quận Thanh Xuân khẳng định, từ tháng 9/2007 đến nay, Trường THPT Nhân Chính có 76 lao động đã được hưởng mức lương mới, hưởng phụ cấp vượt khung, phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên nhà giáo nhưng Trường THPT Nhân Chính dưới thời Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Kim đã không thực hiện báo điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH cho thấy, vụ việc “ỉm” đóng BHXH của Trường THPT Nhân Chính bắt đầu bị vỡ lở từ nhiều năm trước khi một số giáo viên nghỉ hưu, nghỉ chế độ thai sản nhận thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vụ việc thực sự “bùng phát” vào năm 2014-2015 khi hàng loạt giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường biết chuyện và tá hỏa lo quyền lợi bị xâm hại khi nghỉ hưu, nghỉ chế độ như các giáo viên khác trước đó. Trong khi vụ việc chưa được giải quyết thì ông Nguyễn Hoàng Kim được Sở GD&ĐT Hà Nội luân chuyển, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông vào đầu năm 2016.

Lộ mảng tối sau “ánh hào quang”

Báo cáo của BHXH quận Thanh Xuân chỉ rõ những sai phạm của trường THPT Nhân Chính trong giai đoạn ông Kim làm Hiệu trưởng. Ảnh: C.T
Báo cáo của BHXH quận Thanh Xuân chỉ rõ những sai phạm của trường THPT Nhân Chính trong giai đoạn ông Kim làm Hiệu trưởng. Ảnh: C.T

Quyết định này của Sở GD&ĐT Hà Nội khiến nhiều người thắc mắc. Họ cho rằng, người phải chịu trách nhiệm chính và đáng nhẽ ra cũng là người phải đứng ra giải quyết vụ việc nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, cán bộ công nhân viên là ông Nguyễn Hoàng Kim thì nay ông Kim lại được điều chuyển đi nơi khác. Họ thắc mắc rằng, trách nhiệm cá nhân của nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Kim trong vụ việc này ra sao hay chuyển đi rồi… thôi? Số tiền tỷ đang nợ BHXH Thanh Xuân sẽ được lấy từ nguồn nào để đóng?

Hàng chục người lao động ở trường còn băn khoăn một điểm hết sức quan trọng nữa là: Số tiền tỷ từ ngân sách do Sở GD&ĐT rót về cho Trường THPT Nhân Chính để đóng các loại bảo hiểm cho giáo viên đã “thất lạc” đi đâu trong ngần ấy năm trời?

Đáng nói hơn, dù để xảy ra sai phạm kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi giáo viên, cán bộ công nhân viên nhưng thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử quận Thanh Xuân thì Trường THPT Nhân Chính vẫn là trường: “Hơn 10 năm liên tục đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008 – 2009; Bằng khen của UBND TP Hà Nội năm học 2009 – 2010; Chi bộ từ năm 2007 đến nay liên tục được công nhận là Chi bộ “Trong sạch – vững mạnh tiêu biểu”. Công đoàn nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh và Công đoàn vững mạnh xuất sắc...”.

Không ít cán bộ của Trường THPT Nhân Chính cho rằng, giờ họ mới hay rằng đằng sau “ánh hào quang” khen thưởng nêu trên chính là “mảng tối” mà giờ họ đang phải đối diện và thấm thía. Lo lắng, bất an, ngờ hoặc… là tâm trạng của không ít người ở ngôi trường hiện có hơn 1.300 học sinh theo học.

Bà Lê Ngọc Anh, Giám đốc BHXH quận Thanh Xuân đánh giá, việc nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Kim không đóng BHXH cho cán bộ, giáo viên trong trường thì người lao động sẽ phải “gánh chịu” nhiều hậu quả. “Không đóng thì khi giải quyết chế độ lao động sẽ bị thiệt thòi, lúc hưởng sẽ bị thiếu. Khi lao động nghỉ hưu, nghỉ thai sản và làm các thủ tục liên quan đến bảo hiểm thì sẽ phát hiện ra”, bà Ngọc Anh nói.

C.Tâm – M.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 9 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top