Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ninh Giang - Hải Dương: Tâm sự của chồng sản phụ bỗng dưng... mất tích

Thứ năm, 08:26 24/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Khoảng 8h ngày 21/5, anh N.Đ.H chở vợ bằng xe máy xuống BVĐK huyện Ninh Giang (Hải Dương) khám thai vì chuẩn bị đến ngày sinh. Khi làm thủ tục xong và ngồi đợi đến lượt khám thì người vợ bất ngờ... mất tích!? Lúc này, mối quan tâm lớn nhất của anh H chính là tính mạng của vợ cùng đứa con sắp chào đời .


Người thân sản phụ S lo lắng bất an khi đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích.     Ảnh: Đức Tùy

Người thân sản phụ S lo lắng bất an khi đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích. Ảnh: Đức Tùy

Đi khám khai, vợ bỗng dưng mất tích

Sự việc chị T.T.S (SN 1976, trú tại xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Dương) được chồng đưa đi khám thai tại bệnh viện đa khoa huyện đến nay vẫn chưa về khiến người thân, họ hàng lo lắng. Tuy nhiên, từ đây nhiều thông tin đồn thổi sai sự thật được lan truyền là chị S bị thôi miên, bắt cóc khi được một thanh niên cho bắp ngô tẩm thuốc mê. Câu chuyện này trở lên ly kỳ hơn khi người thanh niên đó chở chị S về nhà và gọi con gái lấy tiền và từ đó đến nay không có tin tức, v.v... và v.v...

Chúng tôi có mặt tại gia đình chị S khi người thân, hàng xóm đến hỏi thăm động viên. Nhiều người lo lắng cho sự an nguy của chị S, bởi lẽ chỉ còn ít ngày nữa là đến thời gian chị sinh nở. Anh T.Đ.T (anh ruột chị S) cho biết: “Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, mọi người trong gia đình vô cùng lo lắng. Mong sao hai mẹ con em gái tôi được bình an trở về. Đến giờ, tôi vẫn không thể nào lý giải được tại sao em gái mình lại có biểu hiện lạ đến vậy”.

Theo lời kể của anh N.Đ.H (SN 1974, chồng chị S), khoảng 8h ngày 21/5, anh chở vợ bằng xe máy xuống BVĐK huyện Ninh Giang khám thai vì chuẩn bị đến ngày sinh. Khi làm thủ tục xong và ngồi đợi đến lượt khám thì chị S đứng dậy đi lại. Nghĩ vợ đi vệ sinh nên anh H không để ý. Tuy nhiên, đợi một lúc lâu không thấy vợ về, anh điện thoại cho vợ nhưng không thấy nghe máy.

Sau nhiều cuộc điện thoại mà không liên lạc được với vợ, anh H đi xe máy về nhà. Thời điểm gia đình chuẩn bị ăn cơm trưa thì một người hàng xóm chạy sang tìm cháu T (con gái của anh H) nói mẹ cháu gọi điện thoại về. Trong cuộc điện thoại đó, chị S nhờ con gái lấy 200.000 đồng mang ra cánh đồng Giật (thôn bên cạnh) để trả tiền xe ôm. Tuy nhiên, thấy mẹ có biểu hiện lạ nên trước lúc ra điểm hẹn, cháu T được hai người hàng xóm đi cùng. Sau khi gặp nhau, cháu T hỏi mẹ cần tiền làm gì, nếu trả ai thì cháu đi cùng. Tuy nhiên, chị S không nghe nên cháu T cũng không đưa tiền cho mẹ. Thấy vậy, chị S đã hỏi mượn tiền của người hàng xóm đi cùng. Sau khi có tiền, chị S giục người lái xe ôm đi theo hướng cầu Hiệp (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Trở về nhà, cháu T kể cho bố nghe và anh H trình báo Công an huyện Ninh Giang và nhờ người thân tìm kiếm.

Ông V.X.H (SN 1963, lái xe ôm chở chị S) cho hay, đầu giờ chiều 21/5, ông được một phụ nữ đang mang bầu thuê chở đến địa phận xã Hưng Thái thì dừng lại lấy tiền từ người thân. Sau đó, người phụ nữ này bảo ông chở qua cầu Hiệp thì dừng lại, trả tiền xong và đi đâu không rõ. Khi biết chuyện, gia đình anh H đang đi tìm vợ và người vợ đó do ông chở cách đó không lâu, ông đã đến trình báo cơ quan công an. Cơ quan chức năng xác nhận, ông V.X.H không liên quan đến vụ việc.

Nỗi đau của người chồng

Những ngày qua, anh H cùng người thân như sống trong tuyệt vọng khi sự việc xảy ra bất ngờ bởi vợ anh hiện nay bỏ đi vẫn chưa về nhà trong khi gia đình và cơ quan chức năng đã tìm kiếm. Mặc dù, biết được vị trí chị S xuống xe ôm phía bên kia cầu Hiệp (cách nhà khoảng 4km) và được người dân sinh sống khu vực này xác nhận có nhìn thấy một phụ nữ mang bầu có nhiều đặc điểm giống vợ, nhưng vẫn chưa tìm thấy. “Ngay từ chiều hôm xảy ra sự việc, ngoài việc trình báo cơ quan chức năng, tôi nhờ người thân sang huyện Quỳnh Phụ tìm kiếm, rồi vào các xã lân cận, các trạm y tế xã và bệnh viện ở khu vực huyện Hưng Thái nhưng đều không thấy. Lúc này, tôi lo nhất về tính mạng của vợ cùng đứa con sắp sinh, trong khi cuộc sống vợ chồng, gia đình vẫn bình thường, êm ấm”, anh H nói.

Được biết, năm 1994, sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng anh H chịu khó lao động để có kinh tế nuôi các con ăn học. Sau đó, anh H lên Hà Nội làm thuê và thỉnh thoảng về nhà, cũng trong năm 2017, chị S mang thai và chuẩn bị đến ngày sinh nở thì xảy ra sự việc. Anh H tâm sự: “Thời gian đầu mang thai, tôi có đưa vợ đi siêu âm và cả hai vợ chồng không có quan niệm sinh trai hay gái, miễn là con được khỏe mạnh. Vì vậy, khi xảy ra sự việc có nhiều người đồn thổi, nói thông tin không đúng khiến tôi cùng người thân đau lòng. Bởi trong lúc này, tính mạng của vợ và đứa con trong bụng là quan trọng nhất”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Văn Bằng - Trưởng công an xã Hưng Thái (huyện Ninh Giang) cho hay, từ trước đến nay, gia đình chị S sống hòa thuận, sinh hoạt bình thường và không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Chị S cũng không có bệnh lý điều trị dài ngày hay biểu hiện bất thường. Trong khi đó, những thông tin đồn thổi không đúng sự việc từ phía dư luận là không có căn cứ và không có chuyện chị S bị tẩm thuốc mê, bắt cóc.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Công an huyện Ninh Giang cho biết: “Qua quá trình xác minh, điều tra chúng tôi khẳng định không có căn cứ nói chị S bị bắt cóc hay bị tẩm thuốc mê, thôi miên. Đặc biệt, không có căn cứ khẳng định người xe ôm bắt cóc chị S. Có thể, chị S bị ảnh hưởng của tâm lý nhất thời nào đó và đến chiều 23/5 vẫn chưa tìm thấy tung tích sản phụ này”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 57 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 57 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 59 phút trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Top