Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ninh Bình: Kỳ lạ công trình đội vốn hơn 600 tỉ đồng “đắp chiếu”

Thứ ba, 09:04 11/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dự án cải tạo nâng cấp hồ Thường Xung (huyện Nho Quan, Ninh Bình) được phê duyệt cách đây gần 10 năm, với số vốn ban đầu 226,7 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay, công trình này đã đội vốn lên hơn 600 tỉ đồng. Hàng trăm tỉ đồng đã được giải ngân nhưng công trình này vẫn đang “đắp chiếu”, không thể tiếp tục hoàn thành theo đúng tiến độ.

Dự án hồ Thường Xung đội vốn hàng trăm tỉ đồng nhưng hiện vẫn “đắp chiếu”.     Ảnh: Hà Châu

Dự án hồ Thường Xung đội vốn hàng trăm tỉ đồng nhưng hiện vẫn “đắp chiếu”. Ảnh: Hà Châu

Các sai phạm được “chỉ mặt vạch tên “

Năm 2008, UBND huyện Nho Quan làm chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hồ Thường Xung nằm trên địa bàn các xã Văn Phú, Văn Phương và Cúc Phương. Dự án với mục tiêu cung cấp nước tưới, tiêu cho 800ha đất canh tác cũng như cung cấp nước sinh hoạt cho 4 xã trong huyện. Ngoài ra, dự án còn kết hợp làm chậm lũ sông Hoàng Long gắn với phát triển du lịch, nâng cấp giao thông nông thôn với các hạng mục chính: Sửa chữa, nâng cấp đập chính hồ Thường Xung cũ, xây dựng tuyến đập tràn 300m, xây dựng hai cống lấy nước dưới đập, xây dựng hệ thống tưới tiêu và các công trình trên kênh.

Tại thời điểm phê duyệt (năm 2008), dự án có tổng mức đầu tư 226,7 tỉ đồng, nguồn vốn là trái phiếu Chính phủ, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị là 146,108 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 14,611 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 50 tỷ đồng, chi phí dự phòng 16,072 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, dự án này đã đội vốn lên thành 675 tỉ đồng. Đến nay đã có hàng trăm tỉ đồng được giải ngân cho nhà thầu, nhưng công trình “khủng” của huyện nghèo miền núi Nho Quan này vẫn… tê liệt.

Liên quan đến dự án, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận và chỉ ra hàng loạt sai phạm khi thực hiện dự án. Theo đó, việc chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình, trong khi chưa có chủ trương đầu tư là không phù hợp quy định tại điều 40 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

UBND huyện Nho Quan (chủ đầu tư) đã trái thẩm quyền khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Bên cạnh đó, trình tự áp dụng đối với gói thầu chỉ định thầu không tuân theo quy định tại Điều 41 Nghị định 58/2008/NĐ-CP về quy trình chỉ định thầu. UBND huyện tổ chức giải phóng mặt bằng chưa thực hiện đầy đủ theo trình tự thu hồi đất được quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Liên quan đến vụ việc này, tháng 9/2017, Bộ KH&ĐT đã ban hành Kết luận thanh tra số 7729/BKHĐT-TTr; trong đó kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì tổ chức kiểm điểm, xác định nguyên nhân, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tiến hành kiểm tra thực tế, đánh giá hiệu quả việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hồ Thường Xung để có phương án xử lý, tránh gây lãng phí vốn đầu tư công.

Tạm dừng dự án vì thiếu kinh phí

Ngày 7/9, làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trịnh Đức Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan giải thích việc đội vốn là do mục tiêu mới của dự án. Các lần điều chỉnh này đều được sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình.

Ông Hưng cho biết, dự án này đến nay đã được UBND huyện Nho Quan giải ngân 288 tỉ đồng (còn nợ 28 tỉ đồng, giai đoạn I dự án). Nhà thầu xây lắp chính của dự án này là Công ty CP Đầu tư phát triển Hải Sơn (TP Phủ Lý, Hà Nam). Nhà thầu tư vấn thiết kế là Công ty CP Tư vấn xây dựng Ninh Bình. Theo tài liệu quyết toán PV có được thì trong số 228 tỉ đồng đã được giải ngân có 220 tỉ đồng giải ngân cho Công ty CP Đầu tư phát triển Hải Sơn.

Trả lời vì sao UBND huyện không tổ chức đầu thầu công khai để lựa chọn nhà thầu mà lại tiến hành chỉ định thầu dự án, lãnh đạo UBND huyện Nho Quan lý giải rằng, khi đó phải lựa chọn nhà thầu vì tính cấp bách của dự án trong vấn đề chống ngập lụt.

Ông Hưng thừa nhận, dự án hiện nay đang tạm dừng vì không có kinh phí đầu tư. Lý giải với PV về việc dự án được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không phát huy tác dụng, lãnh đạo UBND huyện Nho Quan cho rằng, hiện dự án đã cải tạo không còn rò rỉ mất nước, giải quyết việc cắt lũ và thân đập hồ Thường Xung hiện to gấp 4 lần trước kia. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi về thể tích chứa nước so với hồ cũ có tăng thêm, ông Hưng cho biết, về thể tích chứa nước đến nay vẫn không thay đổi.

Thực tế tại hiện trường cho thấy, mặc dù đã có hàng trăm tỉ đồng giải ngân nhưng dự án này gần như không có tác dụng tích nước bởi một số hạng mục chưa hoàn thành. Ngoài ra vùng lòng hồ dự án còn 18 hộ dân sinh sống vì họ chưa được đền bù giải phóng mặt bằng. Nếu tích nước, dự án sẽ nhấn chìm các hộ dân trên dưới lòng hồ.

Được biết, liên quan đến dự án này sau kết luận thanh tra, UBND huyện Nho Quan đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 4 tập thể và 3 cá nhân gồm: Ông Lê Tiến Lực - Chủ tịch UBND huyện; ông Mai Văn Luận - Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng ban Quản lý dự án; ông Vũ Quý Dương - Phó Trưởng phòng Công thương là người trực tiếp theo dõi dự án.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, sau khi dự án hồ Thường Xung bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra một loạt sai phạm, nhiều lãnh đạo huyện Nho Quan liên đới đã nghỉ hưu. Hàng trăm tỉ đồng đã được “ném” vào dự án và hiện dự án “đắp chiếu” không thể tiếp tục triển khai vì thiếu vốn.

Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top