Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm vui và “nỗi sợ” từ… Hội An

Thứ tư, 10:40 26/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - “Nỗi sợ”ấy thuộc về một vài doanh nghiệp ngành xe máy tại thành phố cổ Hội An. Vì sao có chuyện lạ kỳ như vậy?

Niềm vui và “nỗi sợ” từ… Hội An 1

Du khách nước ngoài rất thích thú khi tham quan phố cổ bằng xe đạp. Ảnh: Đức Hoàng.

Đi xe đạp là tiến bộ

Theo chủ trương của UBND TP Hội An, bắt đầu từ ngày 25/3, toàn bộ cán bộ, công chức nhà nước làm việc tại TP Hội An đến công sở bằng xe đạp, trừ những trường hợp đặc biệt. Sau những đợt động viên, khuyến khích để tạo phong trào, lần này là “lệnh”.
 
Người khởi xướng chủ trương này chính là Anh hùng Lao động Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An. Sáng kiến táo bạo này gây xôn xao dư luận, đón nhận cả sự hứng thú lẫn lo lắng. Đã có ý kiến cho rằng việc ép buộc công chức đi xe đạp là không hợp lý. Nhưng giữ vững quan điểm của mình, từ ngày 1/4 tới, Hội An thậm chí còn khuyến khích cả người dân cùng sử dụng xe đạp như phương tiện di chuyển chính.
 
Theo thống kê sơ bộ, toàn TP Hội An hiện có hơn 1.600 công chức nhà nước, trong đó nhiều nhất là ngành giáo dục với hơn 1.000 người. Nếu tính cả các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn thì có gần 4.000 người sẽ đi làm bằng xe đạp theo chủ trương này. Và thực tế, khi chưa “ép”, rất nhiều người đã tự nguyện, hứng khởi, đạp xe đi làm.
 
Đến lúc này, đã có hơn 80% số cán bộ đi làm bằng xe đạp. Ngay tại UBND TP Hội An, đã có hơn 60% cán bộ thực hiện. Tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Trung tâm Quản lý và bảo tồn di tích Hội An thì 100% cán bộ đã hưởng ứng. Tương tự, theo tìm hiểu của phóng viên, tại phường Tân An, 100% cán bộ, công chức đi làm bằng xe đạp từ nhiều năm nay.
 
Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An cho biết: “Trong cơ quan chúng tôi, nhiều năm nay gần như 100% cán bộ đã đi xe đạp đến công sở trước cả khi có chủ trương. Đi xe đạp không chỉ đảm bảo môi trường mà còn rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng tinh thần thêm thư thái.
 
Chính đồng chí Nguyễn Sự, người khởi xướng chủ trương này, 2-3 năm nay cũng đã đi xe đạp đến công sở, mặc dầu nhà anh ở phường Cẩm Thanh cách cơ quan Thành ủy hơn 3km”. Theo ông Trung, khách du lịch đến Hội An hầu hết đều đi xe đạp và họ rất thích thú. Vậy hà cớ gì người Hội An lại không thực hiện được? Chủ trương này sẽ tạo thêm cho Hội An một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người”.

“Không gian Hội An hội tụ, chỉ khoảng 5km2, lấy phố cổ làm trung tâm. Định hướng của Hội An là thành phố du lịch, người dân sống dựa vào văn hóa- du lịch. Muốn vậy, phải bảo tồn không gian, cảnh quan, môi trường. Một điều nữa, hơn mười năm trước đây, trong khu phố cổ đã thực hiện quy định cấm đi ô tô, xe máy. Và người dân Hội An đã có sở thích, thói quen đi xe đạp nên đây là điều kiện hết sức thuận lợi. Một số người cho rằng, đi xe đạp là “thụt lùi, chậm lại”, nhưng theo tôi, với Hội An đó thực sự là phát triển. Ngay cả nhiều thành phố phát triển ở trên thế giới, ngoài phương tiện công cộng, thì xe đạp là phương tiện chính trong mỗi gia đình”, ông Trung phân tích.

Bước lùi cho xe máy

Dĩ nhiên, chủ trương đi xe đạp cũng được Hội An áp dụng linh hoạt. Những trường hợp đặc biệt, cần kíp thì vẫn ưu tiên công việc là hàng đầu. “Chủ trương của thành phố vận động cán bộ công chức đi làm bằng xe đạp thì chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng. Tôi nghĩ, điều này không phải là khó nhưng đối với một số ngành thì cán bộ cũng cần phải đi xe máy để đến các địa phương, cơ sở. Hơn nữa người dân phố cổ đã đi xe đạp lâu nay rồi thì không có lí do gì mà chúng tôi không thực hiện được”, ông Lê Duy Châu, cán bộ Phòng kinh tế TP Hội An nói.

Chị Nguyễn Công Trương Tuyết Trinh - chủ đại lý xe đạp Tám Trinh, một trong những nữ doanh nhân thành đạt từ xe đạp với 2 cửa hàng xe đạp lớn nhất Hội An - cho biết, đã có trên 30 năm theo nghiệp buôn bán xe đạp và phụ tùng. Quầy xe đạp của chị có khách thường xuyên, ngoài người dân, học sinh sinh viên đến mua, thì lượng lớn các khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ cho thuê xe đạp  khách du lịch... luôn đặt hàng. “Từ khi có chủ trương này, các cửa hàng xe đạp  đông khách hẳn lên”, chị Trinh cho biết.

Dẫu vậy, chủ trương biến Hội An thành “thành phố xe đạp” cũng tạo “hệ lụy” lớn cho ngành dịch vụ xe máy.  Một điều đặc biệt, hiếm thấy là Hội An hiện chỉ có đúng một cửa hàng xe máy mang tên Hoàn Cầu. Theo ông Nguyễn Đăng Tú – phụ trách cửa hàng cho biết, cửa hàng này không chỉ bán lẻ xe máy cho người dân Hội An, mà “sống được” là nhờ nhập sỉ ở nhiều địa phương khác.
 
Thời điểm khai trương từ 2006 đến 2011 thì bán được, sau thời điểm đó bán chậm hơn. Đến giờ, người dân đi xe đạp nhiều đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều doanh nghiệp xe máy đang nhăm nhe mở các đại lý chính hãng, dịch vụ sửa chữa, cho thuê...ở Hội An đã hốt hoảng “bỏ của chạy lấy người” khi phong trào đi xe đạp tại thành phố này ngày càng lên cao.

Xe đạp lên ngôi, vì thế xe máy đã có một bước lùi đáng kể. Hiện rất khó đánh giá thiệt hơn về giá trị kinh tế giữa 2 loại phương tiện này, tuy nhiên, Hội An chắc chắn sẽ sớm hiện thực hóa ước mơ xây dựng một thành phố thân thiện, vì môi trường, không có tiếng động cơ…và là “thiên đường xe đạp”.

Đức Hoàng

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top