Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm vui bất ngờ của cụ bà U80 ở Hải Dương viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo

Thứ ba, 06:00 08/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "Việc làm của cụ Hà tuy nhỏ nhưng có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Tôi hi vọng rằng, người dân trong xã sẽ có nhiều hành động đẹp như cụ để cùng với địa phương đẩy mạnh tiêu chí giảm nghèo sớm đưa Đông Xuyên về đích Nông thôn mới", Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên cho biết.

Cách đây gần 4 tháng, PV Báo Gia đình & Xã hội có dịp đến thăm cụ Trần Thị Hà (SN 1941), trú tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và chứng kiến câu chuyện cụ tự tay viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo địa phương khiến người dân nơi đây cảm phục.

Nhắc lại việc này, ông Vũ Văn Kiền - Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên tâm sự: "Từ trước đến nay, cụ Hà là người đầu tiên tại địa phương chúng tôi viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Ngày cụ mang đơn lên xã nộp ai cũng bất ngờ, bởi cụ tuổi cao sống một mình trong căn nhà cấp bốn nhưng khi nghe ý nguyện của cụ, chúng tôi ai cũng trân trọng, biết ơn…".

Niềm vui bất ngờ của cụ bà U80 ở Hải Dương viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo - Ảnh 2.

Ngôi nhà của cụ Trần Thị Hà tại thôn Đông Cao. Ảnh: Phạm Hạnh

Cụ Hà sinh được 5 người con (2 trai, 3 gái), trong đó con trai út hiện sinh sống ở xa và các con của cụ đều có gia đình riêng. Ngày ấy, ngoài công việc đồng áng, cụ ông còn làm nghề mộc. Đến năm 53 tuổi, chồng cụ qua đời và từ đó đến nay cụ Hà ở một mình trong căn nhà cấp bốn được xây dựng từ năm 1976.

Nói về lý do xin ra khỏi hộ nghèo, cụ cho biết: "Các con tôi bảo, bây giờ mẹ ở một mình ăn uống không đáng bao nhiêu, trong khi địa phương đang thực hiện xây dựng Nông thôn mới giảm nghèo. Cho nên, các con sẽ hỗ trợ mẹ, khi các con nói vậy, tôi vui vẻ đồng ý".

Niềm vui bất ngờ của cụ bà U80 ở Hải Dương viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo - Ảnh 3.

Cụ Trần Thị Hà gần 80 tuổi tự tay viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Ảnh: Đ.Tùy

Đến cuối năm 2019, sau khi được các con động viên, cụ Hà đã tự tay viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo mang đơn nên UBND xã nộp và được chính quyền sở tại đồng ý cho cụ thoát nghèo năm 2020.

Ngày biết tin, nhiều người dân địa phương còn hoài nghi vì từ trước đến nay chưa có ai muốn xin ra khỏi hộ nghèo, trong khi việc bình bầu, xét duyệt để công nhận không phải dễ dàng. Nhưng đối với cụ Hà, việc trả hộ nghèo bản thân không hề đắn đo, suy nghĩ, tính toán thiệt hơn.

Niềm vui bất ngờ của cụ bà U80 ở Hải Dương viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo - Ảnh 4.

Việc làm ý nghĩa của cụ Hà được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao tặng Bằng khen kèm tiền thưởng. Ảnh: Phạm Hạnh

"Ngày ấy, nhiều người cũng xì xào to nhỏ, nói tôi là không nên vì ở một mình, không có lương, trợ cấp trong khi con cái mỗi người một thân một phận. Nếu là hộ nghèo sẽ được hỗ trợ tiền điện, bảo hiểm…nhưng xin ra thì mình không còn được hưởng nữa. Nhưng tôi vẫn xin ra để nhường cho các hộ khác khó khăn hơn mình, trong khi quyết định của tôi được các con, cháu ủng hộ", cụ Hà tâm sự

Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn không ai nghĩ rằng cụ Hà đã gần 80 tuổi và nhiều năm nay chưa một lần cụ đi chợ mưa thức ăn, thậm chí đi bệnh viện điều trị. Cụ luôn tâm niệm rằng, còn sức khoẻ thì còn lao động. Trong cuộc sống không nên đố kị, bon chen, hãy bằng lòng với những gì mình có thì cuộc sống sẽ thoái mái hơn…

Niềm vui bất ngờ của cụ bà U80 ở Hải Dương viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo - Ảnh 5.

Ông Vũ Văn Kiền - Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho cụ Trần Thị Hà. Ảnh: Ngô Phương

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên cho biết, cách đây ít ngày, địa phương có nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kèm tiền thưởng tặng cụ Hà về việc cụ đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sau khi nhận được, chính quyền xã tổ chức đoàn đến nhà và trao tận tay cụ.

"Việc làm của cụ Hà tuy nhỏ nhưng có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Tôi hi vọng rằng, người dân trong xã sẽ có nhiều hành động đẹp như cụ để cùng với địa phương đẩy mạnh tiêu chí giảm nghèo sớm đưa Đông Xuyên về đích Nông thôn mới", ông Kiền cho biết.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 22 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top