Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Niêm phong" Resort Le Mont Bavi không phép trên núi thiêng Ba Vì

Thứ tư, 09:26 02/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản đình chỉ mọi hoạt động tại Resort Le Mont Bavi đồng thời yêu cầu phải niêm phong trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Choáng ngợp hình ảnh resort Le Mont Bavi không phép ở rừng thiêng Ba Vì Choáng ngợp hình ảnh resort Le Mont Bavi không phép ở rừng thiêng Ba Vì

GiadinhNet - Giữa “rừng cấm” quốc gia Ba Vì lại mọc lên một “siêu dự án” có tên Le Mont Bavi Resort & Spa bề thế mà chưa được cấp phép.

Trao đổi với báo chí, ông Cao Chí Công - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho hay: "Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát, ngay chiều 29/2, chúng tôi đã yêu cầu vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra, vụ bảo tồn thiên nhiên, các ban ngành liên quan cùng với vườn quốc gia Ba Vì đi kiểm tra thực tế."


Công trình Le Mont Bavi Resort & Spa do Công ty TNHH Phát triển công nghệ (CFTD) làm chủ đầu tư tọa lạc ở độ cao 600 m giữa vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội). Đây là một khu nghỉ dưỡng 4 sao bề thế, với hàng chục khách sạn, biệt thự, bể bơi.

Công trình Le Mont Bavi Resort & Spa do Công ty TNHH Phát triển công nghệ (CFTD) làm chủ đầu tư tọa lạc ở độ cao 600 m giữa vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội). Đây là một khu nghỉ dưỡng 4 sao bề thế, với hàng chục khách sạn, biệt thự, bể bơi.

Ông Công thông tin: “Qua buổi làm việc, đoàn đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Bộ trưởng. Đến hiện tại, chúng tôi đã lập biên bản đình chỉ mọi hoạt động xây dựng tại Resort Le Mont Bavi (nếu có) và các hoạt động khai thác các công trình theo công năng; yêu cầu phải niêm phong trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Chiều 1/3, tôi đã lên với tư cách là đôn đốc và kiểm tra các anh em xem có triển khai đúng không”.

“Hiện chúng tôi đã đi kiểm tra một số các công trình đã xây dựng và xác định được địa điểm rồi, còn quy mô và thời gian khi nào xây dựng thì còn phải kiểm tra hồ sơ xem xây dựng bao nhiêu, kích thước như thế nào và hiện trạng ra sao. Khi mà kiểm tra xong chúng tôi sẽ báo cáo cụ thể, sau khi báo cáo cụ thể với Bộ trưởng, Thứ trưởng chúng tôi sẽ công khai thông tin đến với Báo chí.

Nếu có sai phạm thì chắc chắn lãnh đạo Bộ NN&PTNT là sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Không có chuyện bao che hoặc là sai quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra sẽ có kết luận trình Bộ trưởng trước ngày mùng 4/3”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết.


Công trình này đã gần như hoàn tất và đang đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, dự án chưa được phê duyệt, chưa có giấy phép xây dựng.

Công trình này đã gần như hoàn tất và đang đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, dự án chưa được phê duyệt, chưa có giấy phép xây dựng.

Ông Cao Chí Công cũng khẳng định: “Khu đất xây dựng dự án không thuộc địa phận An ninh Quốc phòng. Bởi vì quy hoạch tổng thể với quy hoạch Thủ tướng phê duyệt tại quyết định 1976 đã nói rõ”.

Thông tin với PV báo Gia đình & Xã hội sau buổi làm việc với Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì ngày 1/3, ông Đoàn Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ pháp chế (Tổng cục Lâm nghiệp) - Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: “Dự án đương nhiên có sai phạm. Sai phạm đầu tiên ai cũng nhìn thấy là chưa có quyết định phê duyệt dự án”.

Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top