Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những sứ giả đặc biệt của người câm điếc ở Thủ đô

Chủ nhật, 10:00 14/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Với cộng đồng người câm điếc ở Hà Nội, cái tên Đỗ Hoàng Thái Anh không còn quá xa lạ. Anh là giám đốc của một công ty khởi nghiệp dành riêng cho cộng đồng người điếc đầu tiên tại Việt Nam, là niềm tự hào của những người câm điếc bẩm sinh.

Startup của một người câm điếc

Có một góc nhỏ đặc biệt khác mà chúng tôi tìm đến, nơi mà một phần nào đó có thể giúp người câm điếc bước chân ra bên ngoài thế giới của riêng mình. Chúng tôi tìm công ty phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu đầu tiên ở Việt Nam, nằm khiêm nhường trên phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Tại đây, các phiên dịch viên luôn túc trực trên màn hình điện thoại và sẵn sàng chờ những cuộc gọi “không lời” đến từ những người câm điếc khi họ cần hỗ trợ.

Thái Anh trong một lần hỗ trợ người điếc khi công an lấy lời khai
Thái Anh trong một lần hỗ trợ người điếc khi công an lấy lời khai

Trong căn phòng nhỏ ấy, mỗi khi tiếng chuông điện thoại reo lên, những phiên dịch viên vội vàng đeo lấy chiếc tai nghe, bật kết nối hình ảnh và bắt đầu công việc của mình. Chờ đợi những phiên dịch viên hoàn thành công việc của mình, những vị khách “bất đắc dĩ” như chúng tôi không khỏi bối rối bởi một rừng kí hiệu “lạ hoắc” mà họ dành cho nhau.

Theo đó, khi cần nói chuyện với người nghe bình thường, người điếc sẽ liên hệ tới tổng đài qua video call từ ứng dụng Iseetalk. Họ sẽ dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với người phiên dịch và người phiên dịch sẽ truyền tải lại nội dung bằng lời nói cho người nghe. Không chỉ nghe hộ, nói hộ, các phiên dịch viên ở đây còn kiêm luôn nhân viên tư vấn và là người gỡ rối khúc mắc mà người câm, điếc gặp phải trong cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh hàng ngày.

Nhờ đến sự chỉ dẫn của các phiên dịch viên, chúng tôi gặp được anh Lê Hoàng Thái Anh, giám đốc của công ty đồng thời cũng là người sáng lập ra ý tưởng dịch vụ kết nối người câm điếc với cộng đồng này.

Anh chia sẻ: “Khát khao được cống hiến cho cộng đồng của anh được nhen nhóm từ năm 2014 khi anh có cơ hội đến Hàn Quốc và học hỏi về dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu. Chính nhờ những dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu mà tại Hàn Quốc người khiếm thính được hỗ trợ tiếp cận giáo dục, tiếp cận công trình công cộng, tiếp cận đội ngũ thông dịch viên. Việc người điếc ngồi trên giảng đường đại học, được đào tạo trở thành y bác sĩ, kĩ sư… cũng không phải chuyện quá hiếm ở Hàn Quốc.

Trong khi đó ở Việt Nam, hầu hết người khuyết tật ở Việt Nam không được học hành nhiều và chỉ làm công việc thủ công với đồng lương ít ỏi. Mong muốn của anh là làm sao có thể xây dựng được dịch vụ cung ứng được những phiên dịch viên có thể học tập, làm việc, cống hiến và giao tiếp với xã hội”.

Hành trình gian nan hiện thực hóa ý tưởng

Biết rõ là ý nghĩa là như thế, nhưng với chàng trai trẻ Đỗ Hoàng Anh Thái, chi phí để thực hiện quả thật là một chướng ngại khó vượt qua. Anh tâm sự: “Những ngày đó, điều khiến mình trăn trở nhất có lẽ là làm thể nào có kinh phí để duy trì dự án. Bởi ngoài niềm tin thì kinh phí là điều kiện kiên quyết”.

Sau 3 năm ấp ủ, mong muốn của anh đã được hiện thực hóa sau khi ý tưởng về dịch vụ kết nối người điếc với cộng đồng của anh đã giành chiến thắng trong cuộc thi khởi nghiệp mang tên SDG Challenge 2017 do Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) tổ chức. Chính từ giải thưởng trong cuộc thi này cùng với sự hỗ trợ của một công ty đến từ Hàn Quốc đã đủ để cho Thái Anh vận hành tổng đài phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu trong giai đoạn đầu tiên.

Khi bài toán của kinh phí đã được giải quyết, Thái Anh cùng các cộng sự còn phải đối mặt với những thử thách khác khi số lượng phiên dịch viên còn rất ít và câu hỏi phải làm sao để có thể tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng nhất có thể. Thiết thực là vậy, nhưng để người điếc biết đến dịch vụ và tin tưởng sử dụng dịch vụ lại là điều không hề dễ dàng.

“Với chi phí duy trì dịch vụ là 200.000 đồng/tháng, một khoản tiền không quá lớn nhưng với những người câm điếc gần như không có thu nhập lại là một khoản tiền không hề nhỏ”, phiên dịch viên Hoàng Lan (một nhân viên trong hệ thống của anh Thái Anh) trăn trở.


Thái Anh và cộng sự của mình giành giải Danh dự (chỉ sau Quán quân) của cuộc thi Innovation for Good do Đại sứ quán Thụy điển và Đại học Lund tổ chức.

Thái Anh và cộng sự của mình giành giải Danh dự (chỉ sau Quán quân) của cuộc thi Innovation for Good do Đại sứ quán Thụy điển và Đại học Lund tổ chức.

Nhưng bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi, chỉ sau hơn một năm đi vào hoạt động, công ty phiên dịch “đặc biệt” của anh Thái Anh đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt và học tập của rất nhiều người câm điếc từ khắp nơi trên cả nước.

Giờ đây, từ những công việc nhỏ như hẹn nhau đi chơi, đặt đồ ăn, đặt phòng khách sạn cho đến đi xin việc làm, đi khám sức khỏe hay giải quyết những tranh chấp ngoài xã hội, … những người câm điếc đều tìm đến công ty của anh Thái Anh như một cứu cánh, giúp họ vượt qua những sự rụt rè, mặc cảm để tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Những phiên dịch viên, những chuyên gia tư vấn với những đôi bàn tay và lòng nhiệt huyết không bao giờ biết mỏi vẫn đang ngày ngày cống hiến cho xã hội, mang âm thanh đến cho người điếc, giúp họ mạnh dạn giao tiếp và có thể thắp tiếp những ước mơ về cuộc sống mưu sinh vốn đã gặp nhiều khó khăn, thử thách của mình.

Nhân viên của anh Thái Anh không chỉ có người câm điếc mà còn có cả những người nghe được bình thường nhưng đam mê với ngôn ngữ ký hiệu. Họ là những người hiểu rất rõ về giá trị cộng đồng của dự án. Thậm chí, trong những ngày đầu xây dựng, họ còn tình nguyện làm không công. Và với họ, ông chủ câm điếc của mình luôn là một niềm tự hào.

Có những nơi đặc biệt như thế, nơi mà đôi khi những giấc mơ, những khát vọng không được cất lên thành lời. Nhưng nó vẫn tồn tại, vẫn cháy trong những con người “đặc biệt” theo một cách cũng thật “đặc biệt” nhất.

Họ là những người câm điếc, họ cũng là sứ giả của chính cộng đồng những người câm điếc để mang đến những hy vọng về một cuộc sống mới. Ở đó, có bình đẳng, có tình yêu và những giá trị thiêng liêng được lan tỏa.

Huy Hoàng

Mai Hạnh ctv
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 43 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 7 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top