Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người phụ nữ tự bán mình qua biên giới

Thứ hai, 11:27 30/07/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Những người đàn bà ấy chấp nhận trở thành “món hàng” để các đối tượng chuyên môi giới, dẫn dắt bán họ vào các động mại dâm hoặc làm vợ hờ cho những người đàn ông Trung Quốc...

Sau cuộc mua bán, cầm chắc tiền trong tay, họ tìm cách trốn về Việt Nam theo một kế hoạch đã được sắp đặt trước... Trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm ấy, đã có không ít người đàn bà kém may mắn...

Những người tự bán mình

Theo số liệu thống kê của Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, từ năm 2006 đến tháng 5/2007, Bộ đội biên phòng tỉnh này đã phát hiện, bắt giữ 21 vụ/ 34 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em.

Trong một số vụ mua bán đó đã xuất hiện một dạng đối tượng không hoàn toàn mang tính chất mua bán, mà chủ yếu là lừa đảo với tên gọi là “gái hàng quay”.

“Gái hàng quay” là những cô gái đồng ý để các đối tượng chuyên môi giới, dẫn dắt bán mình vào các động mại dâm hoặc làm vợ hờ cho những người đàn ông Trung Quốc. Sau đó, các cô gái này tìm cách trốn về Việt Nam, số tiền bán được chia nhau theo thoả thuận.

Họ đa dạng về tuổi tác, có thể có gia đình, số còn trẻ chưa chồng và có cả loại chưa đến tuổi thành niên tham gia... Để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo “gái hàng quay” phải vượt biên giới sang Trung Quốc bằng con đường xuất cảnh hợp pháp hoặc sang Trung Quốc bằng giấy thông hành.

Trong những vụ án này, dù có phát hiện được, lực lượng chức năng cũng chỉ khởi tố được về tội mua bán phụ nữ và trẻ em, về hành vi lừa đảo là ngoại phạm vì đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở lãnh thổ nước ngoài. Hơn nữa, người nước ngoài khi bị lừa cũng đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, đặt biệt là số đối tượng mua gái mại dâm về để “kinh doanh”.

Câu chuyện giữa tôi với một “gái hàng quay” thường xuyên bị ngắt quãng, bởi những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào. Người phụ nữ dân tộc Thái ấy có tên Nguyễn Thị L. Người đàn bà đẹp đó không thể ngờ rằng cuộc đời của mình lại rẽ sang một bước ngoặt, khi phải trở thành vợ hờ của một người đàn ông Trung Quốc trong suốt 3 năm ròng rã.

Vợ chồng bỏ nhau, L rời huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu sang đất Lào Cai làm ăn. Trong những ngày tháng phiêu bạt mưu sinh, chị đặt chân đến vùng đất Hà Khẩu của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nơi có cuộc sống vô cùng sôi động và nhanh chóng nắm bắt được những mánh khoé làm ăn ở bên kia biên giới...

Vì túng tiền, L đã bàn với T, người đàn bà đã có chồng con, bàn nhau việc biến mình thành “gái hàng quay” để kiếm tiền.

Hai người đàn bà bàn nhau tìm một đối tượng tên H, chuyên môi giới, dẫn dắt người sang bên kia biên giới. Cả hai  thống nhất, theo đó, L và T sẽ được đưa sang bên kia biên giới để làm vợ đàn ông Trung Quốc, sau đó sẽ tìm cách trốn về nước, số tiền kiếm được sẽ chia đôi.

Những cuộc chơi không biết ngày mai

Một kế hoạch được L, T cùng các đối tượng môi giới sắp xếp một cách bài bản. Đúng theo hẹn, đối tượng môi giới tên H đưa L và T sang bên kia biên giới, gặp một người đàn ông Trung Quốc đã luống tuổi, có tên là A Phúc...

Trong căn phòng chật chội của A Phúc có rất nhiều người đàn ông muốn xem mặt các cô. Sau đó T và L mỗi người chọn cho mình một người. L chấp nhận được bán với giá 6.000 NDT. Trong suốt cuộc “mua, bán” ấy, L luôn chắc mẩm rằng số tiền đó cũng giúp chị có được một khoản kha khá để lấy vốn lập nghiệp.

Thế rồi, L bị đưa vào một khu vực cách thị trấn Hà Khẩu gần 2.000 km. Mọi âm mưu của L đều không đạt được, do sự quản lý gắt gao của người chồng này.

Vậy là kế hoạch một tháng đã phải kéo dài trong 3 năm và chị đã kịp sinh hạ một đứa con trai. Ngần ấy thời gian sống bên người đàn ông không có tình yêu, nỗi nhớ con cái, gia đình và sự ân hận luôn khiến L quay quắt, chẳng yên. Khi đứa con trai được 3 tuổi, L mới được người chồng hờ cho về thăm quê vì  tin rằng, đứa con sẽ giữ chân được người đàn bà ấy. 

Trong canh bạc đỏ đen ấy, cô gái tên Gấm có lẽ là trường hợp “may mắn” hơn cả. Chỉ vì cần tiền để bao người tình, mà người đàn bà ấy đã 2 lần trở thành “gái hàng quay” để người tình đưa qua giới bán kiếm lời.

Gấm quen biết với Vương Phúc Phi, SN 1967, trú tại xã Trung Tung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Khi cuộc sống vợ chồng của cô đến hồi “cơm không lành, canh không ngọt”, người đàn bà ấy chấp nhận làm vợ hờ của người đàn ông đã có vợ, rồi cung phụng hắn ta. Để có tiền, Gấm đã dấn thân vào cuộc chơi mạo hiểm mà phần thua thiệt luôn thuộc về người phụ nữ. Cả hai đã bàn bạc, biến Gấm thành gái mại dâm.

Sau khi có tiền, Gấm tìm cách trốn về nước. Lần đầu tiên, Phi đã bán Gấm cho một người đàn ông ở Trung Quốc với giá 1,8 vạn NDT. Sau 20 ngày, Gấm bỏ trốn được về nước và được chia 14 triệu đồng trong số đó. Lần thứ 2, Gấm được bán cho một đối tượng khác và được chia 7 triệu đồng. Được khoảng 14 ngày thì Gấm trốn về nước...

Hiện nay, số vụ gái làm “hàng quay” đang diễn ra phức tạp, và có chiều hướng gia tăng... Với những người phụ nữ chấp nhận làm “gái hàng quay” hậu quả lớn nhất mà họ phải chấp nhận là hạnh phúc gia đình tan vỡ, bị đe doạ, cưỡng bức bóc lột về tinh thần, bị hành hạ về thân xác, thậm chí phải sống lệ thuộc mà chưa biết ngày trở về...

Minh Anh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top