Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người đón Tết cùng… rác

Thứ sáu, 12:35 12/02/2016 | Xã hội

Với mục tiêu, đảm bảo giữ gìn các tuyến đường phố, nơi công cộng, khu dân cư luôn sạch sẽ… trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, nhiều NLĐ tại Cty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã đón giao thừa cùng chổi tre, rác thải ngoài đường và đã lao động cật lực trong những Tết.


Trong khi người khác du xuân thì chị Loan lại cặm cụi làm việc để đường phố sạch, đẹp.

Trong khi người khác du xuân thì chị Loan lại cặm cụi làm việc để đường phố sạch, đẹp.

 

12h30 ngày mùng 4 Tết Bính Thân (11/2/2016), một mình, một chổi tre, chị Trần Thị Ái Loan (tổ 12, chi nhánh Ba Bình, Cty URENCO) vẫn cặm cụi quét lá và rác trên tuyến đường Kim Mã, đoạn Đền Voi Phục. Kéo chiếc khẩu trang “đổi màu” xuống, chị Loan chia sẻ: “Chúng tôi mệt nhưng vui vì thấy người dân đi vui Xuân trên các tuyến đường sạch rác!”.

Đã hơn 20 năm công tác trong ngành vệ sinh môi trường, công việc của chị Loan thường gắn liền với các tuyến đường và các điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Chị Loan nhận xét, năm nay ý thức của người dân tốt hơn, cận tết họ ít xả rác thải như giường, tủ, đệm… bừa bãi nên công việc của chúng tôi đỡ nặng nhọc hơn, tuy nhiên thời tiết lại không “ủng hộ” – trời hanh khô, lá cây rụng nhiều, nên CN VSMT trong toàn thành phố quét… liên tục mà không xuể!

Sắp đến tuổi nghỉ hưu (53 tuổi), trong năm 2016, chị Loan cho rằng người dân cần nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường, nhất là khi đi du xuân, tại các điểm vui chơi, giải trí tập trung đông người… thì cần phải bỏ rác đúng nơi quy định; các hộ kinh doanh hoa, cây cảnh khi không bán hết cũng nên gom lại một chỗ, không nên vứt cây, cành lung tung trên các tuyến đường… Và nhân dịp năm mới, chị Loan mong muốn, có đủ sức khỏe để làm việc tốt cho đến khi… nghỉ hưu!


NLĐ ngành vệ sinh môi trường: Chúng tôi mệt nhưng vui vì thấy người dân đi vui Xuân trên các tuyến đường sạch rác!

NLĐ ngành vệ sinh môi trường: Chúng tôi mệt nhưng vui vì thấy người dân đi vui Xuân trên các tuyến đường sạch rác!

Đã 24 lần đón giao thừa… ngoài đường nên đêm giao thừa Bính Thân 2016, vẫn vậy, chị Nguyễn Thanh Thủy (tổ 17, chi nhánh Hoàn Kiếm) cùng các anh chị em trong tổ lại đón bên xe gom rác và những chiếc chổi tre trên tay.

Chị Thủy chia sẻ, ngày 30 tết, các thành viên trong tổ tập trung làm việc từ lúc 13h. Chúng tôi quét và dọn rác trên  địa bàn phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) sau đó lại tăng cường cho lực lượng dọn dẹp khu vực Hồ Hoàn Kiếm sau đêm pháo hoa chào năm mới.

Đúng 12h đêm, thời khắc giao thừa, anh chị em trong tổ tập trung tại điểm tập kết rồi quây quần bên ban thờ tạm lập, cũng thắp hương, khoanh giò, bánh trưng, ấm trà… nên cũng vơi đi nỗi buồn khi không đón Tết cùng gia đình.


 Nhiều năm nay, Chị Thủy và các đồng nghiệp đón giao thừa ở ngoài đường... Ảnh: Ngọc Hải

 Nhiều năm nay, Chị Thủy và các đồng nghiệp đón giao thừa ở ngoài đường... Ảnh: Ngọc Hải

12h30 đêm, sau khi màn pháo hoa kết thúc, anh chị em trong tổ lại đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm để trợ giúp các đồng nghiệp dọn rác thải do khách du xuân vô ý thức xả ra và chỉnh sửa những luống cỏ, khóm hoa bị du khách dẫm đạp…

Mải mê với công việc, khi những chuyến xe tải gom rác rời điểm tập kết, khu vực ven bờ Hồ sạch rác - lúc này chị Thủy và các đồng nghiệp mới yên tâm về nhà. “Năm nào cũng vậy, tôi cũng là người xông đất gia đình nhân dịp năm mới, bởi lúc tôi về đã là 4-5h sáng! Và, 15h chiều, tổ chúng tôi lại có mặt trên đường” – chị Thủy cho biết.

Theo Ngọc Hải/Lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 58 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top