Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những món quà nghĩa tình xua tan lạnh giá

Thứ hai, 08:06 17/01/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Chương trình "Mái ấm gia đình" đã trao 2000 suất quà với tổng trị giá 1 tỷ đồng đến những hộ gia đình nghèo và trẻ khó khăn.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc: "Tết này ấm hơn với gia đình và trẻ em nghèo", ngày 16/1/2011, Báo Gia đình & Xã Hội đã phối hợp với Quỹ Từ thiện Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 (Tập đoàn VINGROUP) và Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN (VAPCR) tổ chức Chương trình "Mái ấm gia đình" trao 2.000 suất qua (mỗi suất trị giá 500.000đồng) cho hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh: Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Hoà Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh và Quảng Ninh trong dịp Tết Tân Mão. Tổng số tiền được trao là 1 tỷ đồng, do Quỹ Từ thiện Hoa hậu Thế giới người Việt tài trợ.
 
Tết này ấm hơn

Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên Đoàn công tác từ thiện của Báo Gia đình & Xã hội dừng chân. 400 suất quà đã được trao đến bà con nghèo các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Lương và Định Hoá.

Tham dự buổi trao quà có bà Ma Thị Nguyệt, Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; TS Lê Cảnh Nhạc, Tổng Biên tập Báo Gia đình & Xã Hội, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010; TS Trần Thị Thanh Thanh, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN - nguyên Bộ Trưởng, Chủ nhiệm UB Chăm sóc bảo vệ trẻ em; TS Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vin Group, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt. Ngoài ra còn có đại diện các sở, ban, ngành địa phương cùng đông đảo bà con.
 

TBT Lê Cảnh Nhạc và các nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu tại lễ trao quà. Ảnh: C.H


Tại buổi lễ, TS Lê Cảnh Nhạc nói: "Mỗi khi Tết đến xuân về, trong chúng ta lắng lại tình cảm về quê hương, gia đình, đó cũng là lúc nghĩa đồng  bào được khơi dậy mạnh mẽ nhất. Chính vì thế trước thềm Tết Tân Mão, Báo Gia đình & Xã hội cùng với Quỹ Từ thiện Hoa hậu Thế giới người Việt, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em đến với các gia đình và trẻ em nghèo dịp này, hy vọng món quà tình nghĩa sẽ sưởi ấm cho cái Tết giá lạnh của bà con miền núi phía Bắc". 

Theo TS Trần  Thị Thanh Thanh: Trong 23 triệu trẻ em trên cả nước hiện vẫn còn tới hơn 4 triệu trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy hoạt động của Chương trình "Mái ấm gia đình" do Báo Gia đình & Xã hội và các nhà tài trợ tổ chức là hết sức có ý nghĩa. Đặc biệt khi Tết đang đến gần, với 2.000 phần quà trong đợt từ thiện lần này, nhiều hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ có một cái Tết ấm hơn.

Ngoài số tiền 1 tỷ đồng tài trợ cho việc trao quà Tết trong chương trình "Mái ấm gia đình", cũng trong dịp Tết này,  Quỹ Từ thiện Hoa hậu TGNV và Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn VIN GROUP còn trao hàng vạn phần quà khác với tổng giá trị lên đến hàng 30 tỷ đồng cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp đất nước.
 

Nguyên Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh trao quà cho các cháu. 


Xúc động nghẹn ngào

Trước chuyến đi này, ngày 15/1, Chương trình "Mái ấm gia đình" đã trao 200 phần quà cho hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh (cùng 15 căn nhà tình nghĩa do sự ủng hộ của Quỹ Thiện  tâm .
 
Dự kiến vào những ngày tới, Đoàn sẽ tiếp tục trao quà đến  những hộ gia đình khó khăn, gia đình chính  sách  tại các tỉnh Yên Bái (300 suất quà); Tuyên Quang (300 suất); Hòa  Bình (200 suất); Quảng Ninh (200 suất); Hà Nội (300 suất).
Tại buổi lễ trao quà, hoàn cảnh của nhiều gia đình, nhiều cháu bé khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Bé Đặng Hà Vy (xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ), 6 tuổi mà còi cọc như trẻ lên 3. Cha của bé Vy mắc bệnh gan, thường xuyên đau yếu không lao động được. Mẹ em ở nhà làm ruộng, vì vậy mà đói quanh năm. Nhà có hai chị em, Vy là con lớn nên cũng phải giúp cha mẹ làm một số việc lặt vặt. Được xét tặng quà Tết trong dịp này nhưng gia đình không có người đưa đi nên cô Nguyễn Ánh Hường - cô giáo của Vy đã đến tận gia đình đưa bé đến nhận quà.

Trường hợp em Lâm Thanh Tùng, xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên cũng rất thương tâm. Khi sinh Tùng được hơn 1 tuổi thì mẹ bỏ đi biệt tích đến nay chưa về. Bố Tùng mất cách đây 4 năm, hiện Tùng đang ở cùng bà và 3 người chú. Thu nhập của gia đình em chủ yếu trông vào nông nghiệp. Tuy Tùng còn mẹ và họ hàng nhưng làng xóm thường gọi em là "Tùng mồ côi".

Một trường hợp khác là gia đình anh Hoàng Văn Thảo, 35 tuổi, trú tại xã Phú Thượng, Võ Nhai, Thái Nguyên. Nhà anh chỉ có 2 sào ruộng, quanh năm làm lụng vất vả nhưng vẫn không đủ ăn. Tết đến, anh chị buồn lắm vì không có tiền mua sắm. Vì vậy khi có thông tin sẽ được nhận quà Tết,  anh Thảo háo hức lắm, anh cùng con trai dậy từ 5h sáng để đi ô tô xuống Đồng Hỷ. "Đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà. Phần quà Tết của Báo thật ý nghĩa với vợ chồng tôi, tôi không thể diễn tả hết bằng lời", anh Thảo nói.
 
Tâm sự của anh Thảo cũng là của nhiều người khác trong buổi lễ trao quà ấm tình người này.

Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin chi tiết hoạt động của Đoàn tại trong số báo tới.
 
Mai Thuý- Chí Cường
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 20 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top