Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những lễ cưới vượt trùng dương đến Nha Trang

Thứ ba, 10:14 08/05/2012 | Xã hội

Họ chọn bãi biển Nha Trang để tổ chức hôn lễ đáng nhớ.

Đôi uyên ương Sandra Therese Fagerberg và Thomas Harald Gronvoll thả cặp bồ câu trắng lên bầu trời Nha Trang, sau hôn lễ hồi tháng 3.
Sandra Therese Fagerberg sinh năm 1977 và anh Thomas Harald Gronvoll, sinh 1980, là người Thụy Điển, quen nhau 9 năm có cùng một sở thích là đi du lịch. Họ chọn bãi biển Nha Trang để tổ chức hôn lễ đáng nhớ.

Thomas Harald Gronvoll chia sẻ với VnExpress.net: “Chúng tôi gặp nhau trong chuyến đi trượt tuyết. Sở thích du lịch vòng quanh thế giới đã gắn kết chúng tôi với nhau và hôn lễ tất nhiên phải diễn ra trong một chuyến du lịch nào đó".

Chuyến dừng chân vào tháng 3 của họ tại bãi biển Nha Trang khiến đôi uyên ương quyết định gắn đời mình với nhau bằng lễ kết hôn. Trên nền biển xanh cát trắng với thảm hoa cát tường hai màu trắng tím, Sandra và Thomas nói lời thề nguyền chung sống trọn đời, rồi đôi bồ câu trắng được cặp vợ chồng mới cưới thả tung bay trong buổi chiều đầy nắng.

Bà Gail Hugkes, một phụ nữ Australia bà lấy chồng Việt và cư ngụ ở Việt Nam, đã trở thành bà chủ hôn cho tất cả các lễ cưới vượt trùng dương này. Bà mối này nói: "Rất nhiều cặp đôi nước ngoài mong muốn có một lễ cưới đáng nhớ trên bãi biển Nha Trang vì vẻ đẹp lãng mạn và yêu bình nơi đây".

Tháng 8/2011, đám cưới của chú rể Pep Vich (40 tuổi) đến từ Tây Ban Nha và cô dâu Irina Claudia (21 tuổi) ở xứ sở Bạch Dương, Nga, được đích thân Đại sứ Tây Ban Nha Tormado Curcvo Ruvgomer làm chủ hôn.

Trong buổi chiều nhạt nắng trên đảo Hòn Tằm, 100 vị khách mời đến từ Nga, Tây Ban Nha, tham dự lễ cưới của đôi uyên ương. Đại sứ Tormado Curcvo Ruvgomer bắt đầu buổi lễ tại cổng hoa bằng cách kể lại câu chuyện tình như phim giữa cô dâu chú rể.

Cách đây 10 năm, Pep Vich đến Việt Nam làm việc trong một công ty chuyên thiết kế phần mềm. Hai năm trước, cô sinh viên học ngành ngoại giao Irina Claudia lúc ấy 19 tuổi, chọn Việt Nam làm điểm đến trong kỳ nghỉ hè. Họ gặp nhau tại Nha Trang, ở Hòn Tằm, nên muốn chọn địa điểm ban đầu ấy làm nơi tổ chức hôn lễ.

Nụ hôn nồng nàn của cô dâu Polyakov Aleksandra và chú rể Mikhalev Artem trong đám cưới vào tháng 2/2011 ở Nha Trang

6 tháng trước đó, vùng biển đảo này cũng chứng kiến hôn lễ giữa Mikhalev Artem và cô vợ Polyakov Aleksandra. "Tại sao không tổ chức lễ cưới của chúng mình trên bãi biển Nha Trang, Việt Nam?", chú rể kể rằng anh đã hỏi vợ sắp cưới như vậy. Họ quen nhau từ thời đi học, nay đã qua tuổi 24 và rất thích thú khi quyết định chọn bãi biển Nha Trang cho ngày trọng đại của mình.
Đôi tình nhân đến từ Moscow (Nga) ấy đã chuẩn bị cho một đám cưới lãng mạn trong không gian biển Nha Trang vào mùa xuân lộng gió, sóng biển vỗ nhẹ và gió buổi sáng mơn man, những tia nắng trong vắt. Đó là một ngày cuối tháng 2/2011. Hôm đó, Mikhalev mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, còn Polyakov Aleksandra điệu đà với chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết.
 
Cô dâu hào hứng nói: “Có cả một đại dương làm chứng cho lời thề ước của chúng tôi”. Đôi uyên ương cùng đi chân trần trên thềm cát, bao quanh là những cánh hoa hồng.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top