Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những kẻ kích động chống phá Nhà nước sắp đứng trước vành móng ngựa

Thứ hai, 17:05 12/03/2007 | Xã hội

GĐ&XH - Mục đích của chúng là hình thành các lực lượng chống đối, đưa người ứng cử và tham gia vào Quốc hội, hình thành lực lượng ngầm, kết hợp với các lực lượng khác tổ chức xuống đường gây bạo loạn.

Nhưng tất cả các hoạt động gây rối, kích động, chống phá của chúng không qua được sự kiểm soát của cơ quan an ninh và đã sớm bị dập tắt khi còn manh nha trong trứng nước. Chính vì vậy, Việt Nam đã, đang và mãi sẽ là điểm đến an toàn của tất cả những ai yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Một nền an ninh, chính trị ổn định, bền vững, là điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Nguyễn Văn Lý - Kẻ gieo loạn đội lốt thầy tu

Trong tháng 3 này, vụ án Nguyễn Văn Lý sẽ được đưa ra xét xử với tội danh tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam, chiểu theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự.

Hoạt động gây rối, kích động, chống đối Nhà nước Việt Nam của Nguyễn Văn Lý ngày càng ráo riết trong thời gian qua. Sau khi được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước ta năm 2004, Nguyễn Văn Lý không hề ăn năn hối cải mà lại tìm cách móc nối với các đối tượng, thế lực đen tối, thoát ly khỏi các hoạt động tôn giáo nhưng lại lấy danh nghĩa đòi tự do tôn giáo để tập hợp lực lượng, bịa ra 2.000 chữ ký tán phát trên mạng Internet. Các đối tượng mà Nguyễn Văn Lý nhắm tới là thanh niên, sinh viên không có việc làm ở Huế. Trong đó có Nguyễn Văn Phong, người đã tự đứng ra lập Đảng Thăng Tiến cuối năm 2006.

Nguyễn Văn Lý ráo riết chuẩn bị cho việc liên kết các nhóm này để cho ra đời cái gọi là Đảng Lạc Hồng và công bố đảng này vào ngày mồng 3 Tết Đinh Hợi, nhưng âm mưu đó đã bất thành. Qua khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Lý, cơ quan điều tra đã thu được rất nhiều tài liệu, chứng cứ phạm tội của Nguyễn Văn Lý.

Toà Giám mục Huế khẳng định, Nguyễn Văn Lý không hoạt động tôn giáo mà thực chất đã lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, chống phá chính quyền, đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xét xử Nguyễn Văn Lý nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác; đồng thời yêu cầu Nguyễn Văn Lý rời khỏi Toà Giám mục Huế.

Nguyễn Văn Đài dưới vỏ bọc "tư vấn pháp luật"

Nguyễn Văn Đài là một luật sư trẻ. Sau khi ra trường, Đài đã thường xuyên giao du, quan hệ với các nhóm phản động đang sống lưu vong ở nước ngoài qua mạng Internet. Năm 2004 - 2005, Nguyễn Văn Đài được các đối tượng này móc nối qua con đường du lịch cùng một số thanh niên, sinh viên tiêu cực sang đào tạo nghiệp vụ chống phá Nhà nước Việt Nam tại Philippine dưới sự bảo trợ của cái gọi là mạng "Nhân quyền quốc tế", "Quỹ Dân chủ Mỹ".

Nguyễn Văn Đài có nhiệm vụ lập ra văn phòng luật sư hợp pháp ở Việt Nam để lợi dụng danh nghĩa đó mà triển khai các hoạt động gây rối, chống phá Nhà nước; Tập hợp các đối tượng bất mãn, cơ hội để tư vấn thành lập các đảng phái chính trị trái phép. Chính Nguyễn Văn Đài đã hỗ trợ viết cương lĩnh cho các tổ chức chính trị trái pháp luật với sự tư vấn của các đối tượng phản động lưu vong như Hoàng Minh Chính, Trần Khuê... Nguyễn Văn Đài đã tư vấn cho Nguyễn Văn Lý hình thành nhóm 81-06 và cấu kết với Nguyễn Văn Phong nhen nhóm việc thành lập Đảng Lạc Hồng. Cũng chính Nguyễn Văn Đài đã tư vấn cho Nguyễn Văn Phong thành lập nhóm Đảng Thăng Tiến cuối năm 2006.

Nguyễn Văn Đài, một mặt hỗ trợ pháp lý cho việc xúc tiến thành lập các tổ chức chính trị trái pháp luật, một mặt liên hệ với Nguyễn Văn Thành tiếp cận Công đoàn Đoàn kết Ba Lan để liên kết, âm mưu lập Công đoàn Tự do trong nước nhằm chống phá chính quyền, Nhà nước Việt Nam; đồng thời tư vấn, xúi giục Phan Khắc Toàn chuẩn bị thành lập cái gọi là "Tổ chức nhân quyền Việt Nam"...

Nhóm luật sư của Nguyễn Văn Đài hoạt động đối nghịch với chính quyền, thường xuyên mở lớp đào tạo ở Hà Nội, viết và tán phát các tài liệu chống chế độ. Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Đài, các thuộc hạ của Đài đã dùng tiền từ các tổ chức phản động nước ngoài gửi về, đi xuống các địa phương nắm tình hình, kích động người khiếu kiện lập nhóm "Dân oan", xúi giục dân biểu tình. Mỗi người đi biểu tình được nhóm này cho tiền từ 50 ngàn đến 100 ngàn đồng. Ai nộp ảnh về sự giải thể của công an khi biểu tình trái phép thì được thưởng nhiều hơn.

Chúng tích cực liên hệ các đối tượng bãi công, đình công để thực hiện cái gọi là "Cách mạng mở". Ba đến bốn nhóm được tổ chức dưới danh nghĩa luật sư toả đi các địa bàn để thu thập các thông tin về các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, ghi âm, thu thập thông tin, hình ảnh dân khiếu kiện để đến chiều thứ bảy hàng tuần lại tổ chức hội thảo trực tuyến giữa nhóm Nguyễn Văn Đài và nhóm Nhân quyền Mỹ, chuyển tài liệu cho nước ngoài.

Đằng sau Nguyễn Văn Đài là Viện Dân chủ Mỹ (Vietnet). Đây cũng chính là tổ chức đứng sau vụ Thiên An Môn ở Trung Quốc và là "tác giả" kịch bản cuộc biểu tình năm 1991 ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Một trong những trợ lý đắc lực của Nguyễn Văn Đài là Lê Thị Công Nhân (sinh năm 1979). Cách đây không lâu, nhóm này đã tập họp một số thanh niên tại một trường cao đẳng ở Hà Nam để tuyên truyền cái gọi là dân chủ, nhân quyền và tìm cách bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 6/3, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã sa lưới pháp luật với những chứng cứ không thể chối cãi.

Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài là những kẻ đã chìa tay nhận tiền của các tổ chức phản động ở nước ngoài để lôi kéo, hỗ trợ, kích động xây dựng các đảng phái, thành lập các tổ chức chính trị trái pháp luật nhằm gây rối, chống phá chính quyền Nhà nước Việt Nam. Họ đã lợi dụng tự do dân chủ, lợi dụng sự khoan hồng của Nhà nước ta để móc nối các đối tượng bất mãn tiêu cực, kích động khiếu kiện gây rối, đồng thời lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin bồng bột, nông nổi của những thanh niên trẻ chưa có công ăn việc làm, đang cần tiền, để cuốn họ vào con đường tội lỗi.

Nguyễn Văn Đài đã nhận 60 ngàn đôla Mỹ của các tổ chức lưu vong và nhận sự chỉ đạo của các cơ quan đặc biệt ở nước ngoài, được các cơ quan này đầu tư, huấn luyện bài bản việc sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại để liên hệ với nhau qua mạng Internet. Thậm chí chúng sẵn sàng đầu tư tài chính để thành lập các công ty làm ăn kinh tế ở Việt Nam, lấy nguồn nuôi dưỡng các lực lượng phản loạn trong nước. Mục đích của chúng là hình thành các lực lượng chống đối, đưa người  ứng cử và tham gia vào Quốc hội, hình thành lực lượng ngầm, kết hợp với các lực lượng khác tổ chức xuống đường gây bạo loạn.

Nhưng tất cả các hoạt động gây rối, kích động, chống phá của chúng không qua được sự kiểm soát của cơ quan an ninh và đã sớm bị dập tắt khi còn manh nha trong trứng nước. Chính vì vậy, Việt Nam đã, đang và mãi sẽ là điểm đến an toàn của tất cả những ai yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Một nền an ninh, chính trị ổn định, bền vững, là điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Cảnh Lê

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 24 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top