Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hình ảnh xấu xí tại Thủ đô: Rác thải, cọc bê tông ngổn ngang hè phố

Thứ tư, 14:26 08/05/2019 | Xã hội

Giadinhnet – Những hình ảnh xấu xí trên đường phố Hà Nội xuất hiện khá nhiều trên đường Yên Lãng, thuộc quận Đống Đa. Rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng và các cọc bê tông… nằm ngổn ngang hè phố.

Năm 2019 là năm thứ 6 TP Hà Nội thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị". Theo đó, các cấp chính quyền trên địa bàn thực hiện quản lý các tuyến hè phố theo phân cấp của UBND thành phố và thực hiện đầu tư duy tu, duy trì cải tạo hè phố trên địa bàn quận.

Ngoài ra, tổ chức quản lý tốt việc trông giữ phương tiện trên hè phố; tập trung xử lý các biển hiệu, biển quảng cáo rao vặt sai quy định. Thực hiện thanh thải, sắp xếp, bó gọn các đường dây điện, cáp thông tin trùng võng trên các tuyến phố, ngõ, ngách trên địa bàn các phường.

Một góc xấu xí tại vỉa hè phố Yên Lãng (quận Đống Đa).

Một góc xấu xí tại vỉa hè phố Yên Lãng (quận Đống Đa).

Đồng thời, xử lý giải tỏa, xóa bỏ các điểm chợ cóc không thuộc danh mục được tạm thời hoạt động trên địa bàn. Tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải, phế thải đảm bảo vệ sinh môi trường…

Thực hiện kế hoạch “Năm trật tự và văn minh đô thị” năm 2019 không chỉ nhằm chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của toàn nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch trong mắt người dân, mà còn đối với bạn bè quốc tế.

Thế nhưng, trong khi các cấp chính quyền Hà Nội đang nỗ lực xây dựng một môi trường sống tại Thủ đô văn minh, hiện đại và thanh lịch, thì tại dọc một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, vẫn còn nhiều tồn tại phản cảm, góp phần làm xấu đi hình ảnh của một Thủ đô thanh lịch.

Rác thải xây dựng được đựng trong các bảo tải và nằm ngổn ngang trên vỉa hè phố Yên Lãng, đoạn gần khu vực trường Tiểu học Thái Thịnh.

Rác thải xây dựng được đựng trong các bao tải và nằm ngổn ngang trên vỉa hè phố Yên Lãng, đoạn gần khu vực trường Tiểu học Thái Thịnh.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại vỉa hè dọc tuyến phố Yên Lãng (Đống Đa), đoạn từ Yên Lãng giao cắt với đường Láng kéo dài đến đoạn Yên Lãng giáp hồ Hoàng Cầu, là những rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng nằm ngổn ngang nhiều tháng nay.

Bà An (chủ một cửa hàng bia hơi trên mặt đường Yên Lãng) cho biết: “Từ bàn ghế sô-pha cho đến gương kính, khung nhôm, gạch, vữa vụn từ công trình xây dựng… đều thải bừa bãi trên tuyến vỉa hè này. Đây là tuyến vỉa hè nằm giữa đường Yên Lãng và phía dưới công trình đường sắt trên cao. 

Mặc dù rác nằm nhiều dưới gầm công trình đường sắt trên cao, nhất là về những buổi đêm có ít người qua lại, khu vực này tối tăm, vắng vẻ nên chúng tôi không chỉ quan tâm đến vấn đề mỹ quan đô thị chung, mà vấn đề lớn hơn là tình hình trật tự trong khu vực.

Vì vậy, tôi cho rằng, chính quyền cơ sở cần trách nhiệm trong việc đôn đốc, xử lý rác thải trên địa bàn”.

Cũng theo bà An, tình trạng xuất hiện rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng và cả các cọc bê tông nằm ngổn ngang, trên phạm vi vỉa hè phố Yên Lãng đã nhiều tháng nay. Vào những ngày thời tiết nắng ráo, người dân trong khu vực tự xử lý rác thải bằng cách dùng lửa để đốt.

Nhiều loại rác thải được PV ghi lại trên khu vực vỉa hè phố Yên Lãng.

Nhiều loại rác thải được PV ghi lại trên khu vực vỉa hè phố Yên Lãng.

Anh Thanh Giang (38 tuổi, ở đường Đặng Tiến Đông) cho biết: “Các túi nilon chứa rác sinh hoạt được đặt ở giữa lối đi, đoạn Yên Lãng giao cắt với Đặng Tiến Đông rất phản cảm. Rác thải này có mặt ở đây từ thời điểm đường sắt trên cao chuẩn bị đi vào hoàn thiện. Có một điều lạ là tôi thấy khu vực này chứa rác thải sinh hoạt phát sinh từ sáng sớm, cho đến trưa, thậm chí là đến đầu giờ chiều tôi vẫn thấy “chình ình” ở đó, trông rất phản cảm.

Không những vậy, trên khu vực vỉa hè phố Yên Lãng, gạch vụn, bê tông vụn, gương kính, thạch cao vỡ vụn, chậu cây cảnh… cũng được trải khắp khu gầm đường sắt trên cao.

Chưa hết, cũng khu vực đó, phía vỉa hè hướng Yên Lãng – Láng có cả những phản gỗ, đệm… chất chồng lên nhau nằm sát mép tường tôn bao. Những tồn tại này có thể không gây xú uế, nhưng rất chúng tôi khó chịu, không những tạo nên những chướng ngại vật, ảnh hưởng đến giao thông, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, mà còn khó khăn cho công tác vệ sinh môi trường”.

Không những vậy, cư dân sinh sống tại trục phố Yên Lãng cũng có tâm lý lo lắng, nếu không được dọn dẹp, xử lý kịp thời thì những tồn tại này sẽ vô hình chung trở thành điểm dừng chân của các loại rác thải.

Không chỉ trên trục phố Yên Lãng tồn tại các loại rác thải, mà trên các tuyến phố như đường Thuỵ Khuê, đường Láng... cũng tồn tại không ít hình ảnh xấu xí, làm xấu hỉnh ảnh Thủ đô thanh lịch,

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận về tình trạng rác thải ngổn ngang trên vỉa hè Hà Nội:

Lồng nuôi gà chọi trên vỉa hè đường Láng, đoạn trước số 658 đường Láng.

Lồng nuôi gà chọi trên vỉa hè đường Láng, đoạn trước số 658 đường Láng.

Các cọc bê tông nằm ngổng ngang trên vỉa hè phố Yên Lãng nhiều tháng nay.

Các cọc bê tông nằm ngổn ngang trên vỉa hè phố Yên Lãng nhiều tháng nay.

Thanh giường, kính vụn, thanh gỗ... tất cả đều được nằm gọn trên khu vực dưới công trình đường sắt trên cao, đoạn đi qua phố Yên Lãng.

Thanh giường, kính vụn, thanh gỗ... tất cả đều được nằm gọn trên khu vực dưới công trình đường sắt trên cao, đoạn đi qua phố Yên Lãng.

Rác thải sinh hoạt và rác thải sinh hoạt, chậu cây cảnh tại khu vực phố Đặng Tiến Đông giao cắt phố Yên Lãng.

Rác thải sinh hoạt và rác thải sinh hoạt, chậu cây cảnh tại khu vực phố Đặng Tiến Đông giao cắt phố Yên Lãng.

Tủ, kệ tại khu vực dưới công trình đường sắt trên cao, tại phố Yên Lãng.

Tủ, kệ tại khu vực dưới công trình đường sắt trên cao, tại phố Yên Lãng.

Phía vỉa hè hướng Yên Lãng – Láng có cả những phản gỗ, đệm… chất chồng lên nhau nằm sát mép tường tôn bao. Những tồn tại này có thể không gây xú uế, nhưng khiến cư dân khó chịu, không những tạo nên những chướng ngại vật, ảnh hưởng đến giao thông, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, mà còn khó khăn cho công tác vệ sinh môi trường.

Phía vỉa hè hướng Yên Lãng – Láng có cả những phản gỗ, đệm… chất chồng lên nhau nằm sát mép tường tôn bao. Những tồn tại này có thể không gây xú uế, nhưng khiến cư dân khó chịu, không những tạo nên những chướng ngại vật, ảnh hưởng đến giao thông, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, mà còn khó khăn cho công tác vệ sinh môi trường.

Những ngổn ngang tại một góc cây si, đoạn phố Thuỵ Khuê - Lạc Long Quân, góp phần tạo nên hình ảnh xấu xí trong lòng Thủ đô thanh lịch.

Những ngổn ngang tại một góc cây si, đoạn phố Thuỵ Khuê - Lạc Long Quân, góp phần tạo nên hình ảnh xấu xí trong lòng Thủ đô thanh lịch.

Thiên An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 40 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 41 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 53 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top