Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những em bé bị người thân ruột thịt bạo hành gây chấn động Việt Nam

Thứ tư, 16:08 10/12/2014 | Xã hội

Bé 2 tuổi bị bà ngoại đánh tím mặt; ba hờ, mẹ ruột thay nhau đánh con gái 4 tuổi tới nguy kịch; cha ruột, mẹ kế đánh con tới chết... là những vụ bạo hành gây chấn động dư luận gần đây.

Bé 2 tuổi bị bà ngoại đánh vì chai dầu gió

Tối 8/12, bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu xác nhận đã làm thủ tục chuyển bé Khương Minh Khôi ở xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) lên bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ điều trị. Ngoài những vết bầm kèm thương tích quanh mắt, bác sĩ ghi nhận các vết bầm khác lan rộng quanh bụng nghi bị dập ruột, có dịch ổ bụng và đầu phù nề.

Theo các bác sĩ khoa cấp cứu, chiều 6/12, bé trai 2 tuổi này được chuyển đến trong tình trạng thần trí lơ mơ. Nghi bé bị chấn thương sọ não nên bác sĩ cho chụp CT nhưng không phát hiện tổn thương.

 

Bé Khôi tại bệnh viện Bạc Liêu chiều 8/12.

Trước đó, sáng 6/12, cộng tác viên y tế xã Phong Thạnh Đông A vận động ngoại Khôi là bà Thạch Thị Sương (64 tuổi) đưa cháu đến trạm y tế tiêm ngừa. Tại đây chị Trương Thị Nỡ cùng đồng nghiệp phát hiện bé mê man trên giường, người nhiều vết bầm và thương tích.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Sương cho biết, hôm 6/12, Khôi làm vỡ chai dầu gió nên bà bực tức dùng tay đánh vào tay chân cháu ngoại. Ngoài ra, bà còn lấy dầu gió vung vãi trên đất bôi vào hai mắt cháu ngoại. Đây được cho là nguyên nhân khiến mắt Khôi sưng phù, không thể mở. Đối với những chấn thương vùng đầu, theo bà Sương là do Khôi tự ngã. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bé trai bị cha dượng đánh chấn thương sọ não

Bé Trần Văn Minh H (6 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) nhập viện Chợ Rẫy vào đêm 4/11 trong tình trạng sưng 2 mắt, sưng mô mềm trên đỉnh đầu, chấn thương sọ não...

Sáng 5/10, bé H. đã tỉnh táo nhưng vẫn còn nhức đầu, nôn ói.

Bé H bị cha dượng đánh đến mức phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Các bác sĩ đã chụp CT đầu, chụp x-quang ngực, cánh tay, cẳng chân và siêu âm bụng cho bệnh nhi.

Kết quả xét nghiệm hình ảnh và hội chẩn của các bác sĩ cho thấy, bệnh nhi bị gãy kín 1/3 giữa xương cẳng chân bên phải, gãy 1/3 dưới xương cánh tay bên trái, nứt sọ đỉnh bên trái kèm chảy máu trong hộp sọ (tụ máu ngoài màng cứng).

Ngoài ra, trên cơ thể của bệnh nhi, các bác sĩ còn phát hiện có rất nhiều vết sẹo cũ, thậm chí có cả sẹo trên đầu.

Tiếp xúc với phóng viên trên giường bệnh, bé H thều thào kể là ba dượng đánh đánh bằng cây vì… lén bật ti vi xem. “Đau lắm, ba hay đánh con lắm”, giọng bé yếu ớt nói.

Theo bà Trần Ngọc Liên (39 tuổi, mẹ ruột bé H), chiều 4/11, khi bà Liên đang đi làm thì bé H gọi điện nói: “Mẹ ơi, con bị dượng đánh bị thương nặng lắm”, rồi bé H cúp máy. Khi bà Liên chạy về nhà thì thấy con nằm trên nền nhà và có nhiều vết thương nặng nên đưa con vào Bệnh viện quận 6 cấp cứu. Bà cho biết bé H bị cha dượng dùng cây đánh.

Ba hờ, mẹ ruột thay nhau đánh con gái 4 tuổi tới nguy kịch

Khoảng 17h30 ngày 12/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận một cháu gái khoảng 4 tuổi trong tình trạng sức khỏe rất yếu, toàn thân tím tái. Phần đầu bé bị sưng to, trán và mặt bầm xanh, 2 mắt bầm tím không mở được. Các bác sĩ cho biết cháu gái đã bị đa chấn thương sọ não.

Theo mẹ bé Ngân khai thì sáng sớm ngày 10/9, trong lúc Trang và Minh đang ở phòng trọ thì Ngân nghịch bếp ga nên Trang chửi bới. Tiếp đó, Trang dùng thanh tre có sẵn trong phòng đánh tới tấp vào mông và 2 tay cháu Ngân rồi bắt con úp mặt xuống đất. Lúc này, Minh đang ở trên gác thấy vậy bực tức lao xuống dùng tay đánh vào mông, mặt và đầu của Ngân. Không dừng lại ở đó, Minh tiếp tục dùng bịch nilon trói tay Ngân lại rồi chửi bới. Được khoảng 1 giờ sau thì Minh cởi trói cho cháu Ngân và bắt quỳ gối dưới nền phòng trọ đến khoảng 0h ngày 11/9.

 - Ảnh 2

Những thương tích trên mặt đứa trẻ 4 tuổi khiến ai nhìn cũng phải bàng hoàng, đau xót. 

Khoảng 16h30 ngày 12/9, người dân ở dãy trọ thuộc khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, nghe tiếng gào khóc khản đặc của bé Ngân suốt nhiều giờ cùng với tiếng la hét của vợ chồng Minh và Trang. Sau khi nhiều người xông vào phòng trọ C3 thì phát hiện, bé gái bị trói nằm ngất lịm dưới sàn nhà với gương mặt sưng húp, biến dạng, kiến bu đầy người.

Chiều 16/9, cơ quan CSĐT- Công an thị xã Dĩ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Mẹ đẻ và cha dượng của bé Kim Ngân đã phải trả giá cho hành động dã man của mình bằng bản án 3 năm tù đối với mẹ đẻ bé Kim Ngân và 3 năm 6 tháng tù với cha dượng bé.

Bố đẻ và mẹ kế đánh chết con 8 tuổi

Bị bố đẻ dùng điếu cày đánh dã man, bé Đỗ Doãn Lộc, 8 tuổi, phải vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt hồi tháng 3/2014.

đánh con; dã man; Bắc Ninh
Bé Đỗ Doãn Lộc đã không qua khỏi do trận đòn dã man của bố

 

Trước đó, chiều tối ngày 15/3, bệnh nhi Lộc được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt, tay, chân.

Theo người bác ruột của cháu Lộc, sáng 15/3, cháu bị bố đẻ dùng điếu cày đánh liên tiếp vào người và mặt, ngất đi.

Đến trưa, thấy cháu không tỉnh, người bố mới bế con sang nhà một người bác để đưa đi cấp cứu. Cũng theo người nhà của cháu Lộc, từ khi sinh ra cả hai bố mẹ cháu đều thụ án tù nên cháu sống cùng các bác.

​Sau bốn ngày nằm viện, dù được các thầy thuốc Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội sử dụng những trang thiết bị hiện đại, và những phương pháp điều trị tích cực nhất nhưng 16 giờ ngày 18/3/2014, cháu Đỗ Doãn Lộc, SN 2006, đã qua đời.

Cái chết oan uổng của cháu gây ra làn sóng phẫn nộ của dư luận vì kẻ đánh đập cháu một cách tàn nhẫn chính là Đỗ Văn Lợi, SN 1968, trú tại phường Tiền An, TP.Bắc Ninh, cha ruột của cháu Lộc và Bùi Thị Hà, mẹ kế của bé Lộc.

Ngày 20/8, TAND tỉnh Bắc Ninh xác định cú đạp của Hà là nguyên nhân chính khiến bé trai 8 tuổi (con riêng của người tình Hà) tử vong nên tuyên phạt cô ta án tù chung thân. Bố nạn nhân lĩnh 20 năm tù.

Bản án xác định, hành vi của bị cáo Bùi Thị Hà (30 tuổi) và Đỗ Văn Lợi (46 tuổi) đủ cơ sở xác định phạm tội giết người, với tình tiết tăng nặng là giết con đẻ của Lợi. Việc Hà đánh, đạp làm nạn nhân Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi) đập đầu vào tường đã trực tiếp cướp đi sinh mạng của bé. Do vậy, cô ta phải chịu mức án nặng hơn. 

 

Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em (có hiệu lực từ ngày 2-9-1990) dành 40 điều/54 điều quy định rõ ràng, cụ thể những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Theo đó, trong Tuyên ngôn Thế giới về quyền con người, Liên Hiệp Quốc đã công bố rằng trẻ em còn non nớt về thể chất và trí tuệ nên có quyền được chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt.

Công ước nêu về quyền cố hữu được sống của mọi trẻ em; quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết; quyền được có mức sống đủ để phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và xã hội; quyền được đi học; quyền được nghỉ ngơi và tiêu khiển, được tham gia vui chơi và những hoạt động giải trí phù hợp với lứa tuổi...

Đặc biệt, trong điều 19 và điều 32 nêu rõ phải thực hiện tất cả các biện pháp để bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bạo lực về thể chất hoặc tinh thần, bị thương tổn hay lạm dụng, bị bỏ mặc hoặc sao nhãng việc chăm sóc, bị ngược đãi hoặc bóc lột, gồm cả lạm dụng tình dục; bảo vệ trẻ em không bị bóc lột về kinh tế và không phải làm bất kỳ công việc gì nguy hiểm...

Nói tóm lại, trong tất cả những hành động liên quan đến trẻ em thì lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu.

VN là nước đầu tiên của châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ  em (ngày 20-2-1990). Cũng từ đó, chúng ta đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong nhiều lĩnh vực, thể hiện qua Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình...

Câu hỏi đặt ra, dư luận bài xích, lên án đã nhiều, luật đã có và cũng đã trừng phạt kẻ bạo hành nhưng vấn nạn này vẫn còn tồn tại nên cần sự chung tay xử lý dứt điểm của toàn xã hội.

 

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 35 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top