Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những dịch vụ nào dừng hoạt động ở TP. Hải Dương sau khi phát hiện bệnh nhân 751 mắc COVID-19?

GiadinhNet - Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương, bắt đầu từ 5h sáng nay, yêu cầu đóng cửa toàn bộ các quán masage, karaoke, quán bar, vũ trường, games trên địa bàn...

Những dịch vụ nào dừng hoạt động ở TP. Hải Dương sau khi phát hiện bệnh nhân 751 mắc COVID-19? - Ảnh 2.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây ít phút, Bộ Y tế phát đi thông báo về bệnh nhân (BN) 751 tên N.M.Đ (SN 1975), trú tại quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng), hiện đang công tác tại Cam Ranh (Khánh Hoà) mắc COVID-19. Trước khi được phát hiện, vào trưa 5/8 BN này đang di chuyển bằng ô tô cùng 4 người khác từ Hà Nội về Hải Dương. Khi đến dịa phận TP. Hải Dương, BN có biểu hiện sốt cao nên được đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Sau khi có kết quả dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương tổ chức họp khẩn trong đêm 6/8 để đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời. Tổ chức lập danh sách những người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân; tiến hành phun tiêu độc khử trùng nơi BN 751 có mặt và các trường hợp F1 sinh sống…

Những dịch vụ nào dừng hoạt động ở TP. Hải Dương sau khi phát hiện bệnh nhân 751 mắc COVID-19? - Ảnh 3.

Nhiều dịch vụ tại TP. Hải Dương đóng cửa sau khi phát hiện BN 751 mắc COVID-19


Đến sáng nay (7/8), qua tiến hành rà soát, có 11 trường hợp được xác định F1 tiếp xúc trực tiếp với BN 751. Trong đó, có 7 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Truyền nhiễm, kế toán và kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, khi tiếp xúc với BN, những người này luôn đeo khẩu trang.

Những trường hợp F1 còn lại gồm: tài xế ô tô, trú tại phường Ngọc Châu (TP. Hải Dương); anh N.V.Đ. (SN 2001), trú tại Đào Tấn - Hà Nội, xuống xe tại thị trấn Gia Lộc, sau đó vào nhà nghỉ Sao Mai; chị H.X.Q. (SN 1983), trú tại phường Láng Hạ (TP. Hà Nội) và cháu P.M.A. (SN 2014, con đẻ chị Q.). Hiện nay, những trường hợp F1 được cách ly tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (Bộ Y tế).

Những dịch vụ nào dừng hoạt động ở TP. Hải Dương sau khi phát hiện bệnh nhân 751 mắc COVID-19? - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng phun tiêu độc khử trùng tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương


Ngoài 11 trường hợp F1 nói trên, đến sáng nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19. TP Hải Dương đã rà soát được 35 người (F2) và những trường hợp này được cách ly tại nhà.

Cũng theo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP. Hải Dương, bắt đầu từ 5h sáng nay (7/8), yêu cầu đóng cửa toàn bộ các quán masage, quán bar, vũ trường, games trên địa bàn thành phố. Tiếp tục truy vết khoanh vùng, các đối tượng F1, F2 và kích hoạt lại hệ thống phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.

Trước đó BN 751 có lịch trình di chuyển phức tạp qua nhiều địa điểm ở Hà Nội, TP. Hải Phòng, Hải Dương; thậm chí BN này còn tham dự Hội thao tại Sơn Tây và dự Đại hội Đảng trước khi được cơ quan y tế phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 vào tối 6/8.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top