Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chiêu tuyển dụng lạ của trường đại học

Thứ tư, 09:23 16/02/2011 | Xã hội

Đăng quảng cáo tìm giảng viên ở báo Mỹ, tuyển phó giám đốc học viện công khai, hay cấp học bổng đào tạo đến bậc tiến sĩ lên đến hàng triệu USD (dù chưa được phép đào tạo), là những thông tin tuyển dụng mới ở một số trường ĐH Việt Nam.

Thí sinh sau giờ thi ĐH. Ảnh: Lê Anh Dũng

 
Sau khi thông báo tuyển Phó Giám đốc, đến nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã nhận được 6 hồ sơ ứng cử chức danh này. Cả 6 hồ sơ đều từ các đơn vị khác gửi tới, học nước ngoài về.

Sẽ chỉ có 2 ứng viên được tuyển chọn vào các vị trí quản lý đào tạo và quản lý nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
 
Ứng viên phải có học vị tiến sĩ trở lên về khoa học kỹ thuật, đã qua bồi dưỡng về quản lý kinh tế hoặc quản lý đào tạo, sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ thông dụng.
 

Mẩu quảng cáo của trường ĐH Tân Tạo trên báo Mỹ. Ảnh chụp màn hình từ báo The Chronicle of Higher Education.


Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng công bố tuyển ứng viên cho chức danh Thứ trưởng, Vụ trưởng.  Một số Sở GD-ĐT (Đà Nẵng, Bắc Giang Phú Thọ) cũng đã tổ chức thi tuyển cán bộ chức danh hiệu trưởng, hiệu phó ở nhiều trường trên địa bàn.

Ngày 13/12/2010, Trường ĐH Tân Tạo, mới được phép thành lập ở TP HCM, đã đăng quảng cáo tìm hiệu trưởng trên báo The Chronicle of Higher Education - tờ báo nổi tiếng ở Mỹ chuyên về giáo dục ĐH và sau ĐH.
 
Trên trang web của trường cũng đăng tuyển giảng viên có trình độ tiến sĩ với mức đãi ngộ khá hấp dẫn: Giảng viên là người nước ngoài được thêm tiền sinh hoạt phí bên cạnh lương, bảo hiểm y tế, 1.500 USD tiền vé máy bay, thuê nhà với giá ưu đãi.

Dù còn vài năm nữa mới được phép đào tạo tiến sĩ, nhưng ngày 18/1, Trường ĐH FPT đã công bố chương trình học bổng tiến sỹ cho mùa tuyển sinh 2011.

ĐH FPT sẽ chọn ra 30 người giỏi nhất từ 400 HS xuất sắc nhất ở 100 trường THPT hàng đầu cả nước để cấp học bổng đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính, với thời gian đào tạo ở cả trong và ngoài nước.

Để được cấp học bổng này, thí sinh phải có thành tích học tập xuất sắc, đam mê ngành CNTT và đặc biệt đam mê nghiên cứu khoa học.
 
Đây là lần đầu tiên một trường ĐH công bố cấp cả gói học bổng đào tạo từ bậc cử nhân lên tiến sĩ cho sinh viên đầu vào.
 
Sau hai lần đăng tuyển hiệu trưởng trên báo Mỹ, cuối cùng, Trường ĐH Tân Tạo lại tuyển được hiệu trưởng trong nước, đó là gương mặt quen thuộc: GS Võ Tòng Xuân.
 
GS Võ Tòng Xuân cho biết, sau khi đăng quảng cáo, trường đã nhận được 200 bộ hồ sơ ứng tuyển.
 
Trường Tân Tạo đã phỏng vấn 52 người, chọn được 23 người, trong đó có 10 người Việt Nam, đã tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường ĐH nước ngoài, từng được học bổng VEF hay Fullbright, còn lại là các giảng viên người nước ngoài đến từ Mỹ, Canada, Úc, Hungari (2 người) và Nga (1 người).
 
Khi hỏi GS Võ Tòng Xuân về việc đăng quảng cáo tìm nhân sự cho trường Tân Tạo trên báo Mỹ có phải là  "chiêu" PR của trường, hay là bởi muốn tìm nhân tài thực sự, GS cho biết: “Chỉ những trường không có tiềm lực tài chính mới mời giáo viên theo dạng thỉnh giảng, dạy một thời gian ngắn rồi về, sinh viên không có điều kiện tiếp xúc nhiều với thầy -  một đặc điểm ưu việt của giáo dục các nước phát triển.
 
Trong khi đó, bỏ ra một số tiền lớn để trả lương cho giảng viên, mong muốn họ giảng dạy lâu dài ở Việt Nam là bởi chúng tôi cần người thực sự".
 
Giảng viên được tuyển chọn vào ĐH Tân Tạo là tiến sĩ vừa tốt nghiệp, có thành tích nghiên cứu khoa học tốt từ bậc thạc sĩ, có thể nhận mức lương từ 21.000 - 26.000 USD mỗi năm. Giảng viên đã là giáo sư ở các trường ĐH nước ngoài, có thể nhận mức lương từ 36.000 USD trở lên.

Một lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) đã nghỉ hưu cho biết, việc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng công khai tuyển phó giám đốc là điều hiếm thấy ở trường ĐH công lập. Còn Trường ĐH Tân Tạo không ngại tốn kém đăng báo Mỹ tuyển giảng viên, cũng như ĐH FPT sẵn sàng cấp học bổng tiến sĩ là một dấu hiệu tốt của ngành giáo dục.
 
“Tuy nhiên, muốn biết đây có phải là chiêu PR hay thực sự thu hút nhân tài, còn phải chờ xem các đơn vị này có thực hiện được đúng mục tiêu đề ra hay không” - chuyên gia này cho biết.
 
Theo VietNamNet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top