Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chiêu làm tiền của các lò luyện thi

Thứ năm, 09:15 28/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Còn hơn một tháng nữa là bước vào kỳ thi đại học nên các “lò” luyện thi ở Hà Nội bắt đầu “sôi” lên. Cơ chế hoạt động của các “lò” luyện thi chẳng khác mấy với dịch vụ các bãi biển, “mài kéo cả năm, chém mấy tháng”. Khi đã rơi vào “cỗ máy” này thì các thí sinh sẽ bị vét đến đồng cuối cùng.

Khẳng định chất lượng bằng cách “mổ” nhau!
 
Ngay ở Trường đại học Sư phạm Hà Nội và khu xung quanh tòa Nhà HITC ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội đã có đến hàng chục “lò” luyện thi. Các “lò” luyện thi này cả năm nay vẫn âm thầm “luyện” cho cho các “học sinh lớp 13” nhưng khi thời điểm năm học gần kết thúc, chớp thời cơ, những ngày gần đây các “lò” này phát tờ rơi, băng rôn quảng cáo khai giảng lớp luyện thi cấp tốc với rất nhiều “chiêu” mới.
 
Có những lò ngoài việc luyện thi còn có dịch vụ “trọn gói”: bán hồ sơ thi, quyển “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2009”, đáp án đề thi năm trước, sách tham khảo, “phao thi”... Năm nay không nhiều “lò” mở dịch vụ thi thử để đánh giá lực học của thí sinh như các năm trước vì xem ra “trò” này đã “xưa” lắm rồi. Để hút thí sinh, năm nay các trung tâm luyện thi tập vào việc quảng cáo cơ sở vật chất, nào là phòng đẹp, có điều hòa nhiệt độ, giáo viên đều ở “đẳng cấp cao”.
 

Học sinh đến đăng ký học ở trung tâm T.L số 4 Chùa Bộc.

 
Và trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt như thế  thì việc dùng “chiêu” nói xấu nhau gần như được các trung tâm vận dụng triệt để. Rất nhiều học sinh băn khoăn không biết chọn trung tâm nào giữa một rừng “cò kéo”. “Em của cháu luyện thi khối A hay B , thích học ca sáng hay ca chiều?. Trung tâm của bác toàn mời những giáo viên nổi tiếng, giảng bài trên đài truyền hình cả đấy. Luyện thi ở đây chất lượng miễn chê. Học thấy  hay thì giới thiệu bạn đến trung tâm bác sẽ giảm học phí cho”-một “cò mồi” cho Trung tâm “Thầy D.-Cô B.” quảng cáo khi tôi trong vai người đi đăng ký học cho em. Trong khi tôi đang tìm hiểu về trung tâm này thì một người phụ nữ đã có tuổi đứng bên cạnh vừa ra sức quảng cáo cho trung tâm của mình, vẫn không quên chỉ sang bàn bên cạnh “dặn dò”: “Đó là bọn cò mồi cho những lò luyện vớ vẩn. Lập ra để lấy tiền học sinh ngoại tỉnh. Lớ ngớ tiền mất lại lỡ làng việc học hành của em cháu đấy”
 
Tại “lò” luyện thi “Thầy Th.- Cô Th.” nằm trong Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Quận Cầu Giấy, là nơi “hút” được nhiều học sinh đến đăng ký học. Người phụ trách trung tâm là một phụ nữ đã đứng tuổi, trong lúc tư vấn cho học sinh không quên quảng bá về “bề dày” hơn 20 năm luyện thi. Bà than thở rằng rất nhiều trung tâm “ma” “treo đầu dê bán thịt chó” mượn danh trung tâm của bà để chiêu sinh, không ít lần lời qua tiếng lại và dọa nhau đưa ra tòa nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Theo bà thì hiện có rất nhiều trung tâm mở ra chỉ để “luộc” tiền học sinh chứ không mấy nơi làm ăn nghiêm túc như ở trung tâm của bà (?)
 
Mặc dù các “cò” “đì” nhau chí chóe về chất lượng nhưng có điều đáng nói là khá nhiều tên giáo viên xuất hiện hầu hết trên các loại quảng cáo của hầu hết những trung tâm ở khu vực này. Không hiểu trên thực tế “những người nổi tiếng” dạy được mấy buổi? 
 

Học sinh đăng ký ở trung tâm "Thầy D - cô B".

 
Học phí thu  tùy tiện
 
“Các thầy luyện thi kiếm tiền tỉ dễ ợt” - dư luận người dân quanh đường Xuân Thủy cho hay khi họ tính thu nhập thấp nhất của một giáo viên luyện thi. Sau khi ăn chia số tiền học phí 50-50/ca với chủ “lò” (có những giáo viên được hưởng tới 70%) mức thu nhập của nhiều giáo viên khoảng 50 triệu đồng/tháng. Thậm chí có những giáo viên thu nhập cao nhất lên đến 100 triệu đồng/tháng.
 
Dạo quanh một vòng các “lò” luyện thi mới thấy rằng học phí của các trung tâm thu không thống nhất. Ở trung tâm “Thầy Th.-Cô Th”, mỗi ca luyện thi thường thu 12.000 đồng. Đóng tiền luôn cả khóa học cấp tốc khối D hết 864.000 đồng, trong khi khối C hết 744.000 đồng. Trung tâm T.L ở Chùa Bộc cũng với những cái tên quen quen và chương trình như vậy nhưng thu đến 20.000 đồng/ca. Tuy nhiên trung tâm này lại “chiêu sinh” bằng cách miễn phí 3 buổi đầu nếu đăng ký dài hạn. Trong khi đó các trung tâm thuê giảng đường ở Trường đại học Sư phạm Hà Nội thu 15 nghìn đồng/ ca. Sĩ tử muốn học thử thì nộp 50.000 đồng cho 3 ca đầu tiên.
 
Nhân viên của một trung tâm khác gần chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội) còn dè xẻn tờ rơi vì sợ không đủ phát cho các sỹ tử tham khảo. Nhìn những tờ rơi được phát, chúng tôi thấy lịch học phủ kín tất cả các ngày trong tuần, ngày ít là 2 ca, nhiều tới 4 ca/ngày, mỗi ca hơn 2 tiếng đồng hồ, với giá 12.000 - 14.000 đồng/ca. Nếu học sinh mua thẻ học cả khoá thì giá là 10.000 đồng/ca, nhưng phải nộp tiền ngay. Đến đâu cũng thấy một không khí tất bật tổ chức và cả những nụ cười “ thu hoạch” của những chủ “lò”. Số tiền học sinh phải bỏ ra khi muốn theo học lớp “chuyên” do các thầy cô giáo có “trình độ cao” giảng dạy là 14.000đ/ca (một ca 2giờ đồng hồ) đối với “vé tháng”, còn 16.000đ/ca nếu nộp tiền học theo ngày cho tất cả các khối ôn thi (A, B, C, D...) tăng hơn 2.000đ so với lớp ôn thi chất lượng trung bình...
 
Còn các “lò” luyện thi gần Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội đưa ra cái giá có phần “nhỉnh” hơn: 16.000đ/ca (vé ngày). 15.000đ/ca (vé tháng)...
 

Quảng cáo của trung tâm "Thầy Th - cô Th".

 
“Treo đầu dê   bán thịt chó”
 
Việc quản lí chất lượng các trung tâm ôn luyện về cơ bản vẫn bị “thả nổi”. Tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó” vẫn tồn tại như một “lẽ tất yếu”. Trong các bảng thông báo dành cho học sinh đăng kí đều là những giảng viên có uy tín, tên tuổi. Nhưng trên thực tế thì những giáo viên này dạy thực tế không nhiều. Chủ yếu chỉ được một vài buổi đầu còn những buổi sau, giảng viên được “đánh tráo” liên tục.
 
Học sinh đến đăng ký học tại Trung tâm T.L ở số 4 Chùa Bộc (Hà Nội) được nghe “cò” quảng cáo: “ Vấn đề thầy ở trung tâm này không phải suy nghĩ. Học thử thì biết, quên sầu luôn. Trung tâm mời các giảng viên ở các trường đại học có tiếng cả”. Anh này khoe: “Thầy V. dạy Lượng giác nổi tiếng trường Amsterdam, dạy trên VTV2, thầy C. dạy Lý ở ĐH Sư phạm Hà Nội, thầy H dạy Văn ở Học viện Hành chính quốc gia...”. Chúng tôi đến khoa Lý của ĐH Sư phạm Hà Nội thì được biết không có thầy nào tên là C. dạy vật lý cả. Còn Học viện Hành chính quốc gia thậm chí không có bộ môn Văn, hỏi mãi mới biết ở đây cũng có một thầy giáo tên là H. nhưng lại là giảng viên môn... pháp luật hành chính!?
 
Cô H, người dạy Văn ở hai trung tâm “Thầy Th.- Cô Th” và  trung tâm “Thầy D.- Cô B.” lại được giới thiệu đang công tác ở hai nơi khác nhau. “Cò” trung tâm “Thầy D- cô B.” giọng cáu kỉnh khi được hỏi về nơi công tác chính của cô H: “Cậu hay nhỉ, cậu đi lạc vấn đề, ai dạy chả được, miễn là học sinh thấy hay. Có nhiều người chẳng có bằng cấp gì mà vẫn dạy giỏi...” Định không nói ra nhưng khi chúng tôi gặng hỏi, bà này miễn cưỡng và tỏ vẻ ấp úng: “Cô H đang dạy ở một trường dân lập ỏ Hoài Đức”? Trong khi người đại diện cho trung tâm “Thầy Th.- cô Th” thì thành thật: “Cô H trước đây học ở Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Văn. Cô không dạy ở một trường nào hết nên có thời gian để tập trung luyện thi nhưng chắc chắn đã có Bằng đại học sư phạm”.
 
Bà giải thích vậy mà quên rằng trước đó bà khẳng định như đinh đóng cột rằng trung tâm của bà: “Toàn giảng viên đại học. Sở dĩ chúng tôi mời họ vì giảng viên đại học là thầy của những người thầy cho nên có kinh nghiệm luyện thi hơn các thầy phổ thông”. Ở ngay biển quảng cáo treo đầy đường, trung tâm này viết rõ ràng: “ Chuyên luyện thi đại học với đội ngũ giáo viên giỏi của các trường ĐHSP- ĐH Bách khoa- ĐH Thương mại”.
 
Nhiều năm nay, sự bát nháo của các “lò” luyện thi đã được dư luận nói đến rất nhiều mà hình như không được cải thiện bao nhiêu. Những chiêu quảng cáo kiểu lừa bịp như trên vẫn thản nhiên tồn tại. Một giáo viên lâu năm nói đùa: “Cái gì bán hàng rởm thì bị bắt ngay, vậy mà luyện thi đại học- cũng là một sản phẩm giáo dục thì hàng giả cứ nhởn nhơ như không”.
 
Quang Thành
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top