Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chiêu chống nắng có một không hai ở Hà Nội

Thứ hai, 09:59 06/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Quá mệt mỏi với cái nắng nóng như thiêu đốt kéo dài gần 1 tuần qua, người dân Hà Nội đang dùng đủ mọi cách để hạ nhiệt. Những cách chống nóng kỳ dị, có một không hai đã được nhiều người áp dụng trong đợt nắng nóng này.

Cách chống nắng kỳ quặc của sinh viên. Ảnh: Tri Thức
Cách chống nắng kỳ quặc của sinh viên. Ảnh: Tri Thức

Mặc áo ướt, bỏ nước lạnh vào cốp để… chống nắng

Ngoài bịt người kín mít, để ngăn cái nắng không thể xuyên qua da, nhiều người đã nghĩ ra đủ cách chống nắng kỳ dị. Anh Vũ Quang Minh, phố Trần Quốc Hoàn, Hà Nội tự hào chia sẻ: “Tôi có một tuyệt chiêu chống nắng, chống nóng cực hay mà tôi tin là ngoài tôi ra hiếm có người thứ 2 nghĩ ra”. Tuyệt chiêu chống nóng mà anh Minh nghĩ ra là lấy những chai nước đã đóng thành đá bỏ vào cốp xe. “Nắng nóng mọi người sợ nhất là cảm giác ngồi lên yên xe máy, thì với giải pháp này nó cực kỳ hữu hiệu. Chỉ sau 5-7 phút bỏ những chai nước vào cốp yên đã mát lạnh. Không chỉ phần tiếp giáp với yên mát mà hơi mát còn lan tỏa xuống cả vùng đùi, vùng chân rất dễ chịu”, anh Quang Minh chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Toán, giám sát công trình thi công tại Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội cũng cho biết: “Gần tuần nay, nắng như đổ lửa nhưng áp lực về tiến độ công trình rất lớn nên chúng tôi vẫn phải làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Cách thức chống nóng độc đáo được chúng tôi phổ cập cho công nhân, lao động trên công trường là đội khăn mặt ướt lên đầu, nhúng áo vào nước trước khi mặc để chống lại với nắng nóng. Nhiều công nhân còn liên tục dội nước vào người để giảm nhiệt. Cách chống nắng này khá vui và hiệu quả”.

Thực tế quan sát tại những khu trọ sinh viên còn có những cách chống nắng kỳ quặc, khác thường: nam giới cởi trần quấn khăn ướt quanh người, một khăn mặt cũng được dấp ướt nước đội trên đầu và hai chân được đặt trong chậu nước mát…

Bị móc túi bởi những lời đường mật

Trên thị trường cũng đang có rất nhiều sản phẩm chống nắng kì dị hấp dẫn giới trẻ. Chẳng hạn, nam giới có sản phẩm găng tay chống nắng hình xăm khá độc đáo với những dòng quảng bá như: “Sản phẩm siêu chống nắng thể hiện đẳng cấp, cá tính: dọa người hay đeo vào tránh người ta dọa”. Giá của mỗi chiếc găng tay này dao động từ 40.000- 90.000 đồng/chiếc. Thậm chí, những chiếc găng tay này còn được giới thiệu có thể trang trí vì chất liệu co dãn bắt thít vào da như: “Bạn muốn có một hình xăm độc đáo trên cánh tay, nhưng lại sợ kim tiêm, sợ đau, găng tay hình xăm sẽ là lựa chọn của bạn, thể hiện cá tính khi ra đường hoặc những chuyến đi phượt”…

Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ cũng bị mất tiền oan vì những lời đường mật của những thiết bị chống nắng được quảng cáo là tối ưu, siêu việt... Trong khi, thực tế sử dụng thấy công dụng của chúng cũng không khác gì các sản phẩm chống nắng thông thường mà giá lại đắt hơn gấp 10 lần.

Chị Hà Thị Kim Anh, Khu đô thị Mỹ Đình II chia sẻ: “Tôi nhận được rất nhiều lời đường mật về những sản phẩm chống nắng siêu việt. Vì nghe quá hấp dẫn, tôi đã bỏ ra 350.000 đồng để mua một chiếc khẩu trang Goolmar được quảng cáo chống nắng tối ưu, cho cảm giác mát rượi khi đi nắng. Chỉ cần dùng khẩu trang sẽ tương đương với việc sử dụng loại kem chống nắng SPF 50 , ngăn cản trên 98% tia UVA & UVB, loại bỏ được nám sạm da, nổi mụn hay ung thư da do tác động của ánh nắng mặt trời...”.

“Không biết khả năng chống nắng thực của chiếc khẩu trang này đến đâu nhưng đi lâu ngoài nắng tôi sử dụng vẫn thấy da mặt tấy đỏ vì rát chứ không mát dịu như lời quảng cáo của người bán hàng”, chị Kim Anh bức xúc.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng chỉ cần chọn những áo mà khi giơ tay lên phía mặt trời, ánh sáng không thể xuyên qua là được. Nên chọn loại vải dày và có tỷ lệ cotton cao. Với áo chống nắng màu sáng sẽ đỡ hấp nhiệt hơn màu tối nhưng lại ngăn tia UV kém hơn màu tối. Vì thế hãy chọn một chiếc áo tối màu nếu bạn muốn chống tia UV hiệu quả nhất.

Đông An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top