Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cách đối phó của người Hà Nội với nắng nóng đầu mùa

Thứ năm, 07:00 17/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ lên tới 38 độ C. Nắng như đổ lửa trải dài trên mọi ngõ ngách phố xá, người dân ra đường đều phải dùng mọi biện pháp để chống lại thời tiết khắc nghiệt khi mùa hè đến, các bóng cây, ao hồ đông nghịt người đến giải nhiệt.


Người Hà Nội dưới nắng nóng đầu hè.     Ảnh: H.P

Người Hà Nội dưới nắng nóng đầu hè. Ảnh: H.P

Muôn kiểu chống nóng

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong suốt tuần này cho đến nửa đầu tuần sau, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn gây nắng nóng ở Hà Nội nói riêng. Dự kiến đợt nắng nóng diện rộng này đến ngày 20/5 mới có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo dự báo này thì tại Hà Nội, từ 17/5 đến 21/5, nhiệt độ cao nhất duy trì ở ngưỡng 37 độ C kéo dài từ trưa cho đến đầu giờ chiều.

Ghi nhận trưa 16/5 tại Thủ đô, nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao 36 – 37 độ C, có nơi ở ngoài trời nhiệt độ lên đến 38 độ C. Trên nhiều tuyến phố rất ít người ra đường. Không ít người đã tìm đến công viên, gốc cây cổ thụ, bãi cỏ rộng để tránh nóng.

Các buổi trưa mấy ngày gần đây, người dân kéo nhau ra hồ Tây để bơi lội, giải nhiệt. Mép hồ phía đường Trích Sài từ 15 giờ chật kín người tắm từ trẻ nhỏ cho đến người già. Tất cả như muốn xua đi cái nóng đầu hè.

Tối 15/5 và các buổi tối trước đó, cầu Long Biên là điểm lý tưởng để nhiều người dân tập trung hóng mát. Dọc lan can cầu, người đứng thành hàng dài “giải nhiệt” đến 22 giờ. Nhiều người ở lân cận mang chiếu lên cầu hóng mát đến tận khuya mới về nhà. Ông Hồ Anh Sang (46 tuổi, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) cho biết: “Nằm trong phòng nóng quá, tôi đành mang chiếu lên đây ngồi hóng mát. Đợi thật khuya để các bức tường nhà nguội đi mới trở về. Tránh nóng bằng cách lên cầu đã thành thói quen nhiều năm nay”.

Tại các quán cà phê có điều hòa số lượng khách đông hơn bình thường, chủ yếu là dân văn phòng ăn trưa. Nhiều con đường, tuyến phố như Nguyễn Trãi, Đại Cồ Việt, Nguyễn Xiển, Trường Chinh... vốn rất đông người tham gia giao thông, nhưng buổi trưa những ngày này chỉ thưa thớt bóng người qua lại. Hầu hết phụ nữ đều bịt kín mặt, tay đeo găng, chân đi giày khi ra đường. Thậm chí, tại những nút giao thông, mọi người đều cố gắng trú tạm chỗ bóng râm chờ đèn đỏ dù chỉ trong giây lát. Trước đó là những ngày khá mát mẻ, có mưa vào các buổi chiều tối khiến cho đợt nắng nóng đầu hè với cường độ nhiệt ngoài trời cao, nên nhiều người cảm thấy rất khó chịu và dường như "ngột thở". Các điểm vui chơi cho trẻ em ở các cụm chung cư đông dân như khu vực đường Linh Đường (quận Hoàng Mai), hồ Văn Quán (quận Hà Đông)

Dưới những tán cây xà xừ trên đường Láng (quận Cầy Giấy), nhiều lao động phổ thông, thợ cắt tóc tranh thủ giấc ngủ trưa. Xuôi xuống phía cầu vượt ngã tư giao cắt đường Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, đây là nơi được nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi những trưa nắng to. Hầu hết họ cũng là những người lao động các công trường xung quanh tới đây trốn nắng, vừa tranh thủ nghỉ trưa. Không chỉ gốc cây lớn ở đường phố mà gầm cầu vượt, hầm đường bộ cũng là nơi tránh nắng của nhiều người lao động. Thậm chí gầm xe tải gần đó được một vài người bán hàng rong chọn làm nơi trốn nắng.

Phố cổ nóng hầm hập

Trở lại khu vực phố cổ Hà Nội, sau trận mưa lớn gây ngập nặng tuần trước, những ngôi nhà ở ngõ sâu khi nước rút đi nhanh chóng trải nghiệm không khí ngột ngạt. “Chui” vào số 55 Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm) sâu hoắm gây cảm giác chật chội, sức nóng của cái nắng đầu giờ chiều làm cho không khí nóng hầm hập. Lối đi hẹp và tối, hẹp đến mức chỉ với tay là đến trần, rộng không quá một cánh tay. Ngõ ngách ngoằn nghèo đến mức khó có thể hình dung được. Con ngõ mà ban ngày tối đến mức, người ta phải thắp bóng điện 24/24 giờ càng làm cho không khí thêm nóng hơn. Hai bên ngõ này là nhà ở, lòng vòng qua những ô cửa tối, bé, lại đi xuống một chiếc cầu thang khác hun hút cuối số nhà đi sang ngõ Nội Miếu. Một số gia đình còn dùng bếp than nấu nướng khiến cho khí than phảng phất đến khó chịu.

Các ngõ sâu hút của phố Hàng Buồm cũng phải chịu cảnh nóng như ở Hàng Ngang. Những lối đi như lỗ thông hơi, nơi có rất nhiều gia đình sinh sống nhiều thế hệ. Những căn nhà thò ra, thụt vào nằm san sát nhau trong cùng một số nhà. Ông Nguyễn Văn An, 82 tuổi ở Hàng Đường cho biết, năm ngoái là một mùa hè rất nóng, năm nay nghe dự báo không nóng bằng nhưng mới đầu hè đã nắng to thế này không biết thế nào. Những ngày Hà Nội chớm cái nóng đầu hè thôi mà đã làm đảo lộn cuộc sống phía trong những ngõ hẹp. “Ở trong ngõ nhiệt độ thường thấp hơn ở ngoài đường vài độ C, nhưng không vì thế mà dễ chịu hơn đâu. Bước chân vào ngõ thì có vẻ mát hơn nhưng không khí vẫn oi nồng, có cảm giác thiếu ô-xy”, ông An nói. Đối với nhiều người dân phố cổ, mùa hè 2017 là một mùa nóng “lâu lâu mới có”, nên khi những cái nóng đầu mùa hè này khiến họ không khỏi lo lắng. Những con ngõ như đường hầm vốn đã hẹp lại còn tối, cách nhau hàng chục mét mới có một bóng đèn đã bắt đầu bước vào mùa nóng mới.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) cam kết bảo đảm an toàn, ổn định điện trong mùa hè. Mọi phản ánh, thắc mắc của khách hàng đều được giải đáp thông qua tổng đài 19001288. EVN HANOI cho biết phụ tải năm 2018 được dự báo tăng cao, cùng với hiện tượng thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp và có thể xảy ra nắng nóng kéo dài, có thể gây ra quá tải lưới điện cực đoan trong hè 2018. Trong mùa nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời lớn hơn 36 độ C, EVN HANOI cũng yêu cầu các đơn vị không thực hiện ngừng hoặc giảm cung cấp điện để phục vụ sửa chữa (trừ các trường hợp đe dọa an toàn cung cấp điện), đấu nối phát triển lưới điện, bên cạnh đó phải tổ chức trực đảm bảo điện trong toàn bộ các đơn vị.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top