Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm thanh niên tụt quần, hớ hênh chụp ảnh check-in tại Đà Lạt bị dân mạng ''ném đá''

Thứ sáu, 16:14 19/07/2019 | Xã hội

Hình ảnh check-in của nhóm thanh niên đã vấp phải vô vàn những bình luận chỉ trích từ phía người dùng mạng khi tụt quần, hớ hênh chụp ảnh tại khu du lịch. Mặc dù ngay sau đó, nhân vật chia sẻ bức ảnh đã gỡ bài đăng nhưng hành động khó đỡ này vẫn đang phải nhận về rất nhiều ''gạch đá''.

Mỗi khi đi du lịch, các bạn trẻ thường chụp ảnh ở những không gian đẹp nhất tại địa danh đó nhằm lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của bản thân, nhất là khi đi cùng bạn bè, người thân. Đồng thời cũng là để đăng tải lên mạng xã hội mong nhận về những lượt like, thả tim từ phía người dùng mạng.

Thế nhưng, không phải ai cũng có những bức ảnh văn minh và lịch sự. Điển hình như mới đây, hình ảnh check-in Đà Lạt của một hội thanh niên khiến người xem vô cùng phẫn nộ. Hình ảnh này vừa chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người ngao ngán và không ngừng ném đá bởi kiểu tạo dáng, cách check-in lố bịch đến phản cảm.

Đính kèm dòng caption ngắn với nội dung: "Mùa này ở Đà Lạt mát phết đó mấy ông", nhóm thanh niên thản nhiên… tụt quần hớ hênh rồi chụp lại ảnh làm kỉ niệm.

Nhóm thanh niên tụt quần, hớ hênh chụp ảnh check-in tại Đà Lạt bị dân mạng ném đá - Ảnh 1.

Hình ảnh 'mát mẻ' của nhóm thanh niên.

Hành động phản cảm này nhanh chóng hứng hàng loạt lượt bình luận lên án và biểu tượng bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng hành động này "bôi bẩn Đà Lạt".

Mặc dù hình ảnh phản cảm này đã được thành viên trong nhóm hạ xuống ngay lập tức, nhưng "gạch đá" của cư dân mạng vẫn không dừng như "đi chơi nhưng quên não"; "nhìn mặc đồ hiệu mà hành động thì ô uế". Thậm chí có cả bình luận kêu gọi truy tìm thành viên trong nhóm thanh niên này.

- ''Không biết mấy bạn có ''đi chơi nhưng quên não ở nhà'' không mà sao lại hành động như vậy nhỉ? Nhìn mặc đồ hiệu mà hành động ô uế, hỏng cả thành phố tươi đẹp của người ta''.

- ''Các bạn ơi, Đà Lạt là nơi mình yêu thích và thường xuyên lui tới. Chẳng hiểu sao các bạn có thể chụp hình phản cảm thế này. Làm xấu mặt Đà Lạt!''.

- ''Tưởng vậy là hay ho, nhìn thôi cũng thấy phản cảm quá chừng. Bộ tính câu like hay gì? Miếng sang, miếng đẹp đâu mất tiêu rồi. Tìm mãi không thấy...''.

- ''Nếu chụp thế này để câu like thì các bạn nhầm rồi. Mình kêu gọi mọi người truy tìm danh tính của mấy thanh niên này, họ cần phải trả giá trước hành vi của mình!''.

Cho dù hiện tại, nhân vật chính T.N.D đã gỡ hình ảnh thị phi trên. Nhưng có vẻ như bão "gạch đá" của dư luận vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trước đó, cộng đồng mạng đã dành không ít "gạch đá" với những cách tạo dáng chụp ảnh check-in, hành động phản cảm của những người trẻ. Trong đó có hình ảnh tạo dáng của nhóm 4 cô gái, trong đó 2 người mặc váy ngắn trước chùa Linh Phước (Đà Lạt), thậm chí người mặc váy sọc còn có nhiều tư thế tạo dáng phản cảm bên trong chùa.

Nhóm thanh niên tụt quần, hớ hênh chụp ảnh check-in tại Đà Lạt bị dân mạng ném đá - Ảnh 2.

Hình ảnh tạo dáng của nhóm 4 cô gái, trong đó có 2 người mặc váy ngắn trước chùa Linh Phước (Đà Lạt) từng bị chỉ trích dữ dội.

Cũng tại Đà Lạt, trong khu rừng thông và khu vực hồ thuộc thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm cách đây 1 tháng, trên các trang mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện loạt ảnh một cặp đôi chụp ảnh cưới trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Nhóm thanh niên tụt quần, hớ hênh chụp ảnh check-in tại Đà Lạt bị dân mạng ném đá - Ảnh 3.

Cặp đôi chụp ảnh nude ở Đà Lạt gây tranh cãi.

Bộ ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội đã thu về nhiều gạch đá của người xem. Thậm chí, nhiều người cảm thấy "nhức mắt" và khó chấp nhận được với kiểu tư duy "chụp ảnh cưới'' như vậy.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 55 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top