Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm lừa đảo bán thuốc rởm "tấn công" Thanh Hóa

Thứ tư, 10:21 15/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Qua kiểm tra thực tế đây là thuốc nam gồm các thảo dược như hạt dành dành, mía voi, rang khô, trộn lẫn với nhau, không có tác dụng chữa bệnh...

Thời gian gần đây hàng trăm người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bị một nhóm đối tượng từ 4 đến 6 người ở các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh lừa giao bán bán thuốc nam hoặc thuốc diệt côn trùng với số tiền từ 2 triệu đến 28 triệu đồng/vụ.

Qua kiểm tra thực tế đây là thuốc nam gồm các thảo dược như hạt dành dành, mía voi, rang khô, trộn lẫn với nhau, không có tác dụng chữa bệnh hay diệt côn trùng gì cả, khiến nhiều người tiền mất, tật mang gây bức xúc trong dư luận...

Trung tá Đỗ Tấn Phú - Đội phó đội Cảnh sát hình sự TP Thanh Hóa cho biết: "Các đối tượng này thường hoạt động tại các trung tâm thương mại, các chợ, hoặc các địa điểm đông người. Đối tượng mà chúng thường lừa đảo là các phụ nữ từ 45 đến 60 tuổi. Không chỉ tạo tình huống lừa bán thuốc trị bệnh, các đối tượng trên còn tạo tình huống lừa bán cả thuốc diệt côn trùng bằng thủ đoạn rất tinh vi".

Ngay ở chợ hay nơi tập chung đông người là các đối tượng này dùng quỷ kế để lừa đảo người dân nhẹ dạ, cả tiên hám lời.

Ngay ở chợ hay nơi tập chung đông người là các đối tượng này dùng quỷ kế để lừa đảo người dân nhẹ dạ, cả tiên hám lời.

Chị Nguyễn Thị P ở phường Điện Biên, TP Thanh Hoá cho biết: "Gia đình tôi bị lừa đến 28 triệu đồng bởi có đối tượng đến tiếp thị bán thuốc diệt mối. Ban đầu chúng nói chỉ cho gửi ở cửa hàng nhà tôi, khi nào bán được mới lấy tiền với giá chỉ 2 triệu đồng/kg thuốc diệt mối. Đến hôm sau có người đến cửa hàng nhà tôi hỏi mua thuốc diệt mối với số lượng lớn và sẵn sàng trả với giá 5 triệu đồng/kg và đặt cọc trước 5 triệu đồng".

Thấy có lời, chị P đã gọi điện thoại cho người tiếp thị hôm trước đặt mua 13 kg thuốc và trả với số tiền 28 triệu đồng. Nhưng đợi mãi không thấy người đặt hàng đến mua khi đó chị P mới biết mình đã bị lừa. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng này đã lừa đảo được rất nhiều người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Trước tình hình trên, Công an TP Thanh Hóa đã nhiều lần theo dõi và đã bắt và xử phạt hành chính đối với đối tượng là Phạm Việt Hùng, (1962) trú ở phường Cửa Bắc, TP Nam Định (tỉnh Nam Định) và khởi tố hình sự về tội lừa đảo đối với đối tượng Hà Thị Tình cũng ở TP Nam Định.

Hiện công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, phá đường dây lừa đảo này, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, nếu bị lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng này cần báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Ngọc Hưng

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top