Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội

GiadinhNet - Trong ngày cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đường phố TP.HCM đã bắt đầu đông đúc trở lại. Các nhà hàng, quán ăn, trung tâm thương mại vẫn đóng cửa trong tình trạng chờ giờ G.

Hôm nay (22/4) là ngày cuối cùng TP.HCM thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội sáng và trưa cùng ngày, tại các tuyến đường trung tâm nổi tiếng sầm uất của TP.HCM, đa số nhà hàng, quán ăn vẫn thông báo đóng cửa dù chỉ còn ít giờ nữa lệnh cách ly toàn xã hội hết hiệu lực.

Tuy nhiên, vào giờ cao điểm đi làm, người tham gia giao thông đã gia tăng, một số quán vỉa hè đã mở.

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 1.

7h30 sáng nay, cầu Sài Gòn - cửa ngõ vào trung tâm thành phố, lượng người tham gia giao thông khá đông

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Dòng xe máy nườm nượp trên đường.

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Tương tự, lượng phương tiện tham gia giao thông tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh với Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn đông đúc.

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhiều quán ăn vỉa hè mở bán

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Thu hút người đi đường đỗ lại mua.

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Sau hơn 20 ngày giãn cách toàn xã hội, các cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi (quận 1) vẫn chưa có động thái mở cửa trở lại, dù hôm nay là ngày cuối cùng của lệnh cấm.

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Một số cửa hàng ăn uống nổi tiếng của TP.HCM như Phở Hòa Pasteur đến 12h trưa nay vẫn đóng cửa.

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 9.

Trong quán hủ tiếu Nam Vang Quỳnh ở Nguyễn Trãi bàn ghế vẫn xếp gọn

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 10.

Quán phở Hạnh ở đường Nguyễn Cư Trinh quận 1 vẫn đóng cửa. Nhân viên ở đây cho biết cửa hàng chỉ mở cửa khi nào có lệnh của UBND thành phố cho phép

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 11.

Một nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi tranh thủ thời gian thực hiện giãn cách xã hội để sửa chữa lại.

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 12.

Saigon Centre/ Takashimaya - trung tâm thương mại hiện đại nhất tại TP.HCM "cửa đóng then cài" im lìm

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 13.

Tương tự Trung tâm Thương mại Estella Place ở quận 2 hôm nay vẫn tiếp tục đóng cửa.

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 14.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV, một số người dân đã có biểu hiện lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19 khi ra đường không đeo khẩu trang (ảnh chụp sáng 22/4 tại đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 15.

Hoặc đeo khẩu trang kiểu "có cũng như không" để đối phó với lực lượng chức năng (ảnh chụp 12h trưa ngày 22/4 tại đường Trần Quốc Toản, quận 3).

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 16.

Người bán hàng đeo khẩu trang không đúng cách ở nơi công cộng.

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 17.

Người phụ nữ này cũng "quên" đeo khẩu trang dù chị bán hàng ở chợ, tiếp xúc với nhiều người (ảnh chụp tại chợ Kiến Thiết, quận 9 sáng ngày 22/4).

Nhịp sống tại TP.HCM trước giờ G ngày cuối giãn cách xã hội - Ảnh 18.

Các shipper tập trung đông trước cửa một tòa nhà trên đường Pasteur để nhận đơn.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top