Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều tỉnh công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Thứ năm, 09:25 18/06/2009 | Xã hội

Nhiều Sở GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2009. Tạm thời Hà Nam đang có tỷ lệ đỗ cao nhất, đạt 97,3%. Các tỉnh có lượng bài thi lớn đang cố gắng hoàn thành dữ liệu để hôm nay kịp công bố điểm cho thí sinh.

Ông Đỗ Văn Thuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết, hiện Sở đang cố gắng hoàn tất khâu cuối cùng để ngày 18/6 công bố điểm thi cho học sinh. Theo đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối THPT là 90%, khối GDTX là 70% trên tổng số 17.450 học sinh dự thi. So với năm trước tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao hơn 10%.
 
Thí sinh xem lại bài trước khi vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp 2009.
 
Còn tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối THPT là 88,03% trên tổng số 19.080 học sinh dự thi, trong đó 119 em loại giỏi, 1.402 loại khá. Hệ Bổ túc đạt 62,67% trên tổng số 1716 học sinh dự thi.
 
Tỷ lệ đậu tốt nghiệp của Thừa Thiên - Huế năm nay là 86,29%, tăng so với năm ngoái hơn 5% (tỷ lệ tốt nghiệp của cả hai đợt thi năm ngoái là 81,1%). Trong đó, có trường THPT Quốc học Huế, khối THPT chuyên của trường ĐH Khoa học Huế và ĐH Ngoại ngữ có tỉ lệ tốt nghiệp 100%.
 

Quảng Nam: Hai trường có chưa đầy 30 học sinh đỗ

Toàn tỉnh có 17.693 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 84,21% (tỉ lệ khá, giỏi đạt gần 5%).
 
Cả tỉnh có 4 trường đỗ trên 99% và 5 trường đạt dưới 50%.
 
Hai ngôi trường năm ngoái có tỷ lệ đỗ cực thấp năm nay kết quả cũng không khả quan, trong đó trường Tây Giang chỉ có 27 thí sinh đỗ và trường Nam Trà My chỉ có 23 thí sinh đỗ.
 TP Đà Nẵng có 9.880 thí sinh khối THPT đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 90,95%. Thủ khoa là em Nguyễn Thuỳ Linh, học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn, đạt 57,7 điểm.
 
Khối bổ túc có 412 thí sinh thi đỗ, đạt tỷ lệ 38,36%.
 
Ngoài trường chuyên Lê Quý Đôn có 100% học sinh thi đỗ, các trường có tỷ lệ tốt nghiệp cao trên 99% gồm THPT Phan Châu Trinh và THPT Hoàng Hoa Thám.

So với các tỉnh trên thì tỉnh Hà Nam có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất đạt 97,3%, cao hơn so với năm trước (năm 2008 là 89%).

Theo ông Khuất Quang Thịnh, trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT Hà Nam: “Trong 6 môn thi thì điểm môn Sinh cao nhất, còn điểm thấp nhất là môn tiếng Anh. Sáng mai, theo đúng lịch của Bộ, tỉnh Hà Nam sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp cho học sinh”.

Được biết, tỉnh Hà Nam chấm cho Hà Nội 13.000 bài thi tự luận. Theo ông Thịnh, điểm thi của Hà Nội không cao, không có điểm tối đa, phổ điểm trung bình là 5. Trong 3 môn thì điểm môn Toán cao nhất và thấp nhất là môn Địa lý.

Trong 13.000 bài thi tự luận của Hà Nội có rất nhiều bài thi bị điểm liệt, trong đó môn Toán có 35 bài thi bị điểm 0, môn Địa có 10 bài điểm 0 và môn Văn có 2 bài thi bị điểm 0 - ông Thịnh cho hay.
 
Còn tỉnh Nghệ An, theo thống kê ban đầu, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT 87,2% (năm 2008 là 62%), hệ Bổ túc là 41%. 3 trường có tỷ lệ đỗ 100% là chuyên Phan Bội Châu, THPT Hà Huy Tập và THPT SOS.
 
Trong các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Kon Tum có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp khá cao, đạt 85,5%. Tỉnh Gia Lai đạt 75,84%; Đắk Lắk 68%; Phú Yên 64%;Khánh Hòa 83,1%...
 
Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của Bình Định đạt 88,95%. Thủ khoa là Lê Thành Mẫn, học sinh 12A1 trường THPT Lý Tự Trọng (Hoài Nhơn) với 57 điểm.
 
Trường có số thí sinh đậu 100% là trường chuyên Lê Quý Đôn, thứ nhì là trường Quốc học Quy Nhơn đạt 99,67%. Trường có kết quả thấp nhất là trường Dân tộc Nội trú huyện Vĩnh Thạnh, với 51 thí sinh dự thi chỉ đậu có 9.   

Ở các tỉnh phía Nam, một số Sở GD-ĐT cho biết tỉ lệ tốt nghiệp năm nay giảm so với năm trước. Trong đó, Cần Thơ giảm gần 10%, chỉ đạt 77,32%; Hậu Giang hệ THPT giảm hơn 7% so với năm 2008, còn hệ GDTX giảm đến một nửa so với với năm trước.

Vĩnh Long đạt tỉ lệ 81% (năm ngoái là 82,27%)”. Tỉnh có 2 thủ khoa với số điểm 56,5 điểm là thí sinh thuộc trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm). 

Ngược lại, Cà Mau lại có tỉ lệ đỗ cao hơn năm ngoái. Đáng chú  ý, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng đến gần 15% so với năm 2008, hệ THPT đạt 84,35% (năm ngoái chỉ đạt 70,3%)...

***
Trong đêm 17/6 nay, các tỉnh có lượng bài thi nhiều như Hà Nội, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng…cố gắng hoàn thành dữ liệu điểm thi để kịp ngày mai công bố điểm thi cho thí sinh.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, đây chỉ là kết quả tạm thời nên thí sinh có thể làm đơn phúc tra nếu thấy điểm thi có “vấn đề”.

Theo quy chế thi năm 2009, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 2,0 điểm trở lên.Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi.

 
Theo Dân trí
 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 59 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top