Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều phương án giảm nghỉ hè, tăng nghỉ tết

Thứ năm, 16:06 24/05/2007 | Xã hội

Theo Bộ GD-ĐT, ngay trong năm học 2007-2008, Bộ sẽ cho thực hiện chủ trương “giảm nghỉ hè, tăng nghỉ tết (lễ)”, thí điểm ở cấp tiểu học. Thay vì học một mạch 9 tháng và nghỉ hè 3 tháng, các em có thể học dài hơn nhưng có các kỳ nghỉ xen giữa học kỳ, giảm sự căng thẳng.

>> Giảm nghỉ hè, tăng nghỉ Tết?

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai cho biết, Bộ dự kiến sẽ có tới 4 phương án để các địa phương tùy theo tình hình thực tế của mình lựa chọn, áp dụng phương án thực hiện phù hợp nhất.

Phương án thứ nhất, bắt đầu học từ ngày 1-8 và kết thúc năm học ngày 15-5.

Phương án thứ hai, bắt đầu học từ 15-8 và kết thúc ngày 31-5. Hai phương án này có thể áp dụng cho những tỉnh, thành có mùa nắng nóng, mùa mưa...

Phương án thứ ba, bắt đầu năm học đúng ngày 5-9, kết thúc ngày 30-6. Các tỉnh miền núi phía Bắc muốn áp dụng biên chế này để HS có ngày nghỉ đông, tránh những ngày quá rét, tránh mùa lễ hội của đồng bào các dân tộc thường kéo dài sau tết âm lịch.

Phương án thứ tư đang được nhiều thành phố lớn ủng hộ là vẫn giữ lịch học như hiện nay: bắt đầu ngày 5-9, kết thúc ngày 31-5, dùng tuần nghỉ dự trữ để tăng thời gian nghỉ tết của HS. Tuy nhiên, thực hiện như thế nào cũng phải có một đích chung là năm học kết thúc chậm nhất vào ngày 30-6.

Thực hiện theo phương án nào sẽ do UBND, sở GD-ĐT các tỉnh, thành xem xét quyết định và phải công bố sớm cho HS và phụ huynh biết. Thậm chí trên cùng một địa phương, để phù hợp với điều kiện cụ thể còn có thể áp dụng nhiều phương thức thực hiện khác nhau. Ví dụ như ở Lào Cai, Sở GD-ĐT cho biết dự kiến sẽ áp dụng cả bốn phương thức trên vì điều kiện địa lý, thời tiết trên địa bàn tỉnh rất đa dạng.

* Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang Hồ Việt Hiệp: Sẽ áp dụng cho cả tiểu học và THCS

Đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được văn bản hay hướng dẫn chính thức nào từ Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, nếu có hướng dẫn chính thức thì Sở GD-ĐT An Giang sẽ thực hiện chủ trương này cho cả bậc tiểu học và THCS. Đây là giải pháp tích cực nhằm giảm căng thẳng cho học sinh, ngành giáo dục cũng thuận lợi hơn trong công tác bồi dưỡng học sinh và tập huấn chuyên môn cho giáo viên. Thời gian nghỉ hè quá dài sẽ khiến các em quên kiến thức và gia đình cũng khó khăn trong việc quản lý các em.

* Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ Nguyễn Quý Đôn: Biện pháp tốt để xóa “học kỳ 3”

Chủ trương này dứt khoát phải thực hiện bởi mô hình quản lý trước đây không còn phù hợp với thực tế cuộc sống. Đây là chủ trương hay, cần sớm có hướng dẫn cụ thể. Trước đây nói nghỉ hè chứ thực chất là vào học kỳ 3. Mà học kỳ này còn căng thẳng, lộn xộn hơn với các hoạt động dạy thêm, học thêm. Theo tôi, việc nghỉ rải ra cho cả năm học sẽ giúp các bậc phụ huynh thuận lợi hơn trong việc quản lý con cái của mình.

* Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: Nguyễn hoài chương: Nên giảm ở cả ba cấp học

Việc giãn thời gian học đã được Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị Bộ GD-ĐT lâu rồi, thay vì nghỉ hè ba tháng, học một hơi chín tháng sẽ giảm nghỉ hè còn hai tháng, giãn thời gian học thành mười tháng, xen kẽ trong đó là những đợt nghỉ học kỳ, nghỉ tết...

Tuy nhiên, muốn thực hiện điều này, bộ phải định hướng tổng thể chung về thời gian, trên cơ sở đó, địa phương sẽ linh động sắp xếp (nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản nào của bộ về việc này). Mặt khác, nếu chỉ thí điểm ở tiểu học thì chúng tôi rất khó thực hiện. Bởi giáo dục cần phải có sự đồng bộ của các bậc học. Không thể bậc học này làm kiểu này, bậc học kia làm kiểu khác, khi cần huy động toàn ngành không thực hiện được. Ngay trong một gia đình có con học tiểu học, con học THCS, THPT, thời gian học không đồng bộ phụ huynh cũng khó xoay xở nói gì đến cả ngành.

* Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định Trần Văn Quý: Các em có được nghỉ thật sự?

Với tư cách là nhà sư phạm, tôi tán thành chủ trương giảm thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ tết cho học sinh tiểu học. Đó là chủ trương đúng và cần thiết. Còn với tư cách là nhà quản lý, là giám đốc sở thì đây là vấn đề cần cân nhắc kỹ và mục tiêu đặt ra trước khi triển khai thực hiện là phải đạt sự đồng thuận giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Hiện nay, sở đang bàn bạc, thảo luận giữa các phòng chức năng, sau đó sẽ triển khai trao đổi với phòng GD-ĐT các huyện, với hiệu trưởng các trường tiểu học rồi mới quyết định cụ thể tăng thời gian nghỉ tết lên bao nhiêu ngày, khoảng thời gian nào là hợp lý và ngược lại, giảm thời gian nghỉ hè như thế nào.

Vấn đề này, theo cá nhân tôi, có hai mặt - cả mặt tích cực và nhiều mặt chưa hợp lý trong hoàn cảnh của ta. Hoạt động ngoại khóa ở trường tiểu học của ta thật ra chưa hoàn hảo. Liệu thời gian các em nghỉ tết nhiều hơn, nghỉ hè ít hơn, đối tượng học sinh tiểu học còn nhỏ, phụ huynh sẽ sử dụng thời gian này để gửi gắm con cháu học thêm chỗ này chỗ kia, nhất là tầng lớp công chức. Như vậy các em có thật sự được nghỉ ngơi tích cực, được “giảm tải” như chúng ta mong muốn?

Chính vì vậy cho đến thời điểm này, Sở GD-ĐT Bình Định vẫn chưa có quyết định cụ thể để báo cáo lên bộ chủ quản.  

Theo Tuổi Trẻ

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top