Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều ổ nhóm thanh thiếu niên sống "bầy đàn" sa lưới

Thứ tư, 08:48 12/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Quang, Phương, Giang, Đạt thuê nhà để vừa làm "kho” chứa ma tuý tổng hợp, vừa “sản xuất” tài mà điếu, vừa là nơi để 4 đứa thoả thuê “quần thảo” nhau sau mỗi cơn phê ma tuý...

>> 9X chung nhà để "quần hôn"
>>
Lối sống quần hôn: Chuyện của người trong cuộc
>> Sống quần hôn và những hậu quả khôn lường

Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã từng triệt phá nhiều ổ nhóm có hàng chục thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ sống theo kiểu “quần hôn” trong các phòng trọ.

“Con đường đến nghiện hút của các đối tượng này cực ngắn và khi đã dính vào ma tuý, các đối tượng này buộc phải trộm cắp, cướp giật, buôn bán ma tuý để thoả mãn cơn nghiền” - Thượng tá Thành nhấn mạnh.

“Sểnh là vô... nhà đá”

Vụ án bắt 4 đối tượng: Nguyễn Anh Quang, Triệu Thu Phương, Bùi Hương Giang và Trần Văn Đạt thuê nhà tại ngõ 35, phố Cát Linh, Hà Nội để vừa làm “kho” chứa ma tuý tổng hợp, vừa “sản xuất” tài mà điếu (một dạng chất gây nghiện) vừa là nơi để 4 đứa thoả thuê “quần thảo” nhau sau mỗi cơn phê ma tuý, là vụ án tiêu biểu và gần đây nhất trong năm nay Công an quận Đống Đa khám khá được từ những hệ lụy của lối sống “quần hôn”.

2 trong 4 đối tượng trên có hộ khẩu ở Hà Nội là Nguyễn Anh Quang và Trần Văn Đạt. Tuy nhiên, vì không thích cuộc sống gò bó, chịu sự quản lý của gia đình nên Quang rủ Đạt ra ngoài thuê nhà ở. Căn phòng 10m2 trên phố Cát Linh có vẻ như quá rộng và lạnh lẽo đối với hai thằng đàn ông nên chúng quyết định “sắm” thêm “lò sưởi” là Triệu Thu Phương (Yên Bái) và Nguyễn Hương Giang (Hải Phòng) để, bấtt kể ngày, đêm mỗi khi một người có “nhu cầu lên đỉnh” thì “hiệu ứng dây chuyền” lập tức có hiệu quả. Với chúng, đây chính là “viagra” tốt nhất mà chẳng tốn xu nào.

“Lùa ong vào rọ”

Theo thống kê của Công an Hải Phòng, 2 năm trở lại đây, đơn vị này đã triệt phá gần chục băng ổ nhóm sống theo kiểu “quần hôn”, mà giới giang hồ đất Cảng gọi lóng là “đàn” (đàn ong). 

Đã gọi là “đàn” thì phải  có ong chúa (đại ca), ong chíp (đệ tử) và ong thợ (phụ nữ). Những “đàn ong” này thường có tối thiểu là 10 đối tượng, nhiều thì gần 50 thành viên, cắt máu ăn thề sống chết có nhau, bỏ gia đình đi bụi và thuê một nhà ở ngoại thành để cả hội sinh hoạt. Ban ngày cả đám ngủ vùi trong chăn, đêm đến bắt đầu hoạt động cướp giật để lấy tiền tiêu xài.

“Đàn ong” gần đây nhất bị Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) triệt phá trong tháng 10/2007 là của “ong chúa” Lưu Văn Thắng (trú tại TP Hải Phòng). Thắng tổ chức thuê nhà trọ tại phường Đông Hải, quận Lê Chân để quy tụ 11 “ong chíp”, 2 “ong thợ” có tuổi đời cao nhất là 25, thấp nhất là 16 sống ô hợp với nhau bù khú ngày ngủ, đêm rong xe ra đường đi cướp. Từ đầu năm đến nay, “đàn ong” này đã gây ra 56 vụ cướp trên địa bàn thành phố!

Theo Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng Hình sự Công an TP Hải Phòng thì những ổ nhóm trên được công an xác định là loại tội phạm mới. Tính nguy hiểm của loại tội phạm này là coi thường pháp luật, cổ vũ cho lối sống tội lỗi, ma quái của một bộ phận thanh thiếu niên. Cũng theo Thượng tá Trọng thì các ổ nhóm này tồn tại trong thời gian ngắn, vì chúng phải phạm pháp để lấy tiền tiêu xài. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng sẽ phải giam hãm tuổi thanh xuân sau song sắt nhà tù khi còn quá trẻ.     

Mai Thuý

 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top