Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều nhà xe tự nguyện giảm cước cho thí sinh

Thứ tư, 10:00 24/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Khác với nhiều năm trước, thời điểm này, các bến xe, nhà ga không còn đông nghịt thí sinh và người nhà lỉnh kỉnh đồ đạc đi thi Đại học. Nhiều địa phương còn miễn hoặc giảm vé xe cho thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015.

 

Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào mùa thi 2015 không có tình trạng đông đúc như mọi năm (ảnh chụp chiều 23/6). 	Ảnh:  Chí Cường
Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào mùa thi 2015 không có tình trạng đông đúc như mọi năm (ảnh chụp chiều 23/6). Ảnh: Chí Cường

 

Bến xe hết “nóng”

Gần một tuần nữa, hàng triệu thí sinh sẽ bước vào thi THPT Quốc gia. Ở thời điểm này của mọi năm, các bến xe bến tàu ở Hà Nội nghìn nghịt thí sinh và người nhà từ các địa phương đổ về, chuẩn bị cho kì thi Đại học. Ghi nhận của phóng viên Báo GĐ&XH dịp này tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách đổ về không đột biến. Đại diện nhà xe Phiệt Học - tuyến xe khách từ Thái Bình đi Hà Nội cho biết, thời điểm này mọi năm, từ Thái Bình, Nam Định, đã lũ lượt thí sinh và phụ huynh tay xách nách mang lên Hà Nội dự thi. Thế nhưng tầm này, lượng khách của nhà xe vẫn không có gì đột biến. Nếu so với trước đây, thời điểm này, lực lượng sinh viên tình nguyện cũng đã “phủ xanh” bến xe. Tuy nhiên, trao đổi với một cán bộ điều hành ở bến thì anh này cho hay hiện vẫn chưa biết lúc nào lực lượng này mới đến đây hỗ trợ?! Đặc biệt, trong bến xe Mỹ Đình cũng không còn cảnh thí sinh và người nhà xách xoong nồi, gạo muối “lên kinh ứng thí” như trước đây.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý bến xe phía Tây (BX Mỹ Đình) cho biết, năm nay do phương thức thi thay đổi nên dự kiến, lưu lượng khách chắc chắn sẽ không quá đông như mọi năm. Đặc biệt, lượng người đi sẽ rải rác, không tập trung một thời điểm như trước. Tại bến xe Giáp Bát, theo ghi nhận của phóng viên, tình hình đón - trả khách ở bến không có tình trạng đông đột biến. Ngay từ cổng vào của bến xe đã có sự hướng dẫn của an ninh để giảm bớt lộn xộn. Tại các cửa ra vào, hành khách phải trình vé mới được đi qua cổng.

Có xử được nhà xe “chém đẹp”?

Điều đáng lo ngại là, vào mùa cao điểm, hành khách lại hãi hùng với kiểu nhồi nhét và “chém đẹp” trên xe. Ghi nhận của phóng viên vào những ngày gần cuối tháng 6 này, tại bến xe Mỹ Đình, một số tuyến xe khách có dán biển giá “ngày Vàng”. Chẳng hạn nhà xe Phiệt Học số 5, giá vé bình thường cho chặng Thái Bình - Hà Nội là 75.000đ. Tuy nhiên, vào các ngày thứ 3,4,5,6,7, Chủ nhật, giá vé chỉ còn 50.000đ/lượt. “Hầu như ngày cao điểm, hành khách luôn bị nhồi nhét và tăng giá bất thường. Vậy vào mùa thi này, giá “ngày Vàng” này có được giữ nguyên”, PV băn khoăn. “Chúng tôi vẫn giữ giá vé thế này. Không tin, các cô cứ đi thử”, một đại diện nhà xe này cho biết.

Theo ông Tuấn, bến xe Mỹ Đình đã có nhiều biện pháp để hạn chế việc “chặt chém” hành khách. Trong đó, một trong những khuyến cáo là, hành khách nên mua vé xe tại bến. Các nhà xe cũng phải niêm yết giá vé và có số điện thoại nóng trên xe để hành khách phản hồi. Để phục vụ tốt việc đi lại cho thí sinh và người nhà, nhiều bến xe đã triển khai chương trình “tiếp sức mùa thi” để hướng dẫn thí sinh. “Chúng tôi đã được chỉ đạo phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, cùng với chi đoàn của bến xe để tổ chức hướng dẫn và đón tiếp thí sinh, dự kiến từ ngày 25/6-5/7 tới. Xe buýt vừa rẻ vừa tiện nên hầu như mùa thi nào các tuyến buýt đều rất đông người tham gia. Vì thế, chúng tôi đã lưu ý với đội ngũ tình nguyện chú trọng mảng này”, ông Tuấn cho biết.

Được biết, để đảm bảo giao thông thuận lợi cho kì thi THPT Quốc gia 2015, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có Công điện yêu cầu các cơ quan thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi. Ngoài việc yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt việc tăng giá vé và cước vận tải trái quy định, tránh đầu cơ vé tàu, vé xe, có phương án giảm giá vé cho thí sinh đi thi. Riêng TP Hà Nội, ngày 16/6, UBND TP đã có công văn yêu cầu sở, ngành, đơn vị liên quan, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Công tác tình nguyện của Hà Nội cũng vừa được phát động với sự tham gia hỗ trợ của hơn 12.000 tình nguyện viên cho mùa thi năm nay.

 

Nhiều tỉnh thành miễn vé xe buýt cho thí sinh

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra từ 30/6-4/7/2015. Hiện nhiều tỉnh/thành đã có quyết định miễn vé xe buýt cho thí sinh thi kì thi THPT Quốc gia như: Đồng Nai, Phú Yên… Riêng TP Hồ Chí Minh, một số tuyến xe buýt trọng điểm có trợ giá, thí sinh sẽ được miễn vé xe buýt.

Lương Mỹ/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top